Hai đối tượng cướp giật lãnh án gần 40 năm tù

16/03/2021 - 04:46

 - Nguyễn Hoàng Sang (Sang lama, sinh năm 1985, ngụ khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Tất Linh (sinh năm 1986, ngụ khóm Hòa Khánh, phường 2, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) lười lao động, sống buông thả, nghiện ngập chất ma túy. Từ đó, cả 2 trượt dài trên con đường phạm tội bằng thủ đoạn cướp giật tài sản của người đi đường, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Với thủ đoạn dùng xe môtô làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, Linh và Sang đã gây ra 6 vụ cướp giật trên địa bàn TP. Long Xuyên từ giữa tháng 12-2019 đến đầu tháng 3-2020. Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 12-12-2019, sau khi bàn bạc, Linh điều khiển xe môtô nhãn hiệu Air Blade biển kiểm soát (BKS) 67B2-371.04 chở Sang đi trên các tuyến đường nội, ngoại ô TP. Long Xuyên để tìm tài sản chiếm đoạt.

Khi Linh điều khiển xe trên đường Trần Hưng Đạo đến khu vực thuộc khóm Đông Thịnh 4 (phường Mỹ Phước), phát hiện T.T.M.K (sinh năm 1993, ngụ Hồng Ngự, Đồng Tháp) điều khiển xe môtô BKS 66M1-4697 chở phía sau V.T.T.T (sinh năm 1973) lưu thông theo hướng Long Xuyên - Cần Thơ, giữa 2 người có để một túi xách da nâu đen.

Linh điều khiển xe chạy đến áp sát đối phương để Sang thực hiện hành vi giật túi xách. Sau đó, Linh tăng ga bỏ chạy về hướng Vàm Cống đi vào khu vực đất trống gần cầu đôi thuộc phường Mỹ Quý dừng lại kiểm tra, bên trong túi xách có 24 triệu đồng, Sang lấy chia đôi cùng Linh, riêng điện thoại và các vật dụng khác liên quan đến cá nhân thì Sang quăng bỏ xuống sông.

Bị cáo Linh và Sang nghe tuyên án

Sau khi thực hiện xong vụ đầu tiên, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân, khoảng 17 giờ ngày 22-12-2019, Linh điều khiển xe môtô chở Sang đi “vòng quanh” các tuyến đường để tìm tài sản chiếm đoạt. Khi đến đường Trần Hưng Đạo (khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý), cả 2 phát hiện P.T.D.T (sinh năm 1980, ngụ thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) điều khiển xe môtô BKS 67M1-237.77 chở P.T.D.C (sinh năm 1978) trên vai có mang túi xách đen lưu thông hướng Cần Thơ - Châu Đốc nên Linh nhanh chóng điều khiển xe chạy lên áp sát phía bên trái C. để Sang giật túi xách, rồi Linh tăng ga cả 2 cùng nhau bỏ chạy tẩu thoát về địa điểm như ban đầu gần cầu đôi thuộc phường Mỹ Quý kiểm tra túi xách, bên trong có 1,4 triệu đồng, Sang lấy hết không chia cho Linh, còn các tài sản khác liên quan Sang không lấy mà tiếp tục ném bỏ xuống sông tiêu hủy.

Cũng như 2 lần trên, sau khi sử dụng hết số tiền cướp giật được từ các nạn nhân, ngày 28-12-2019, ngày 8-1, ngày 27-2 và ngày 5-3-2020, Sang và Linh thực hiện thêm 4 vụ cướp giật túi xách của các phụ nữ tại khu vực các phường: Mỹ Long, Mỹ Quý, Đông Xuyên và Mỹ Phước, lấy tiền và tài sản có giá trị khác chia nhau sử dụng, tiêu xài cá nhân.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tóm gọn cả 2. Ngày 9-3-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) tiến hành tạm giam đối với Sang và Linh về hành vi “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, sau đó đưa cả 2 ra xét xử. Riêng đối với 6 vụ việc xảy ra trên địa bàn TP. Long Xuyên, căn cứ kết quả xác định giá trị tài sản tang vật của 6 túi xách bị Sang và Linh chiếm đoạt, bên trong có tài sản với tổng giá trị trên 77,6 triệu đồng.

Sau khi bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Lai Vung tuyên phạt tù, Sang và Linh tiếp tục bị TAND TP. Long Xuyên đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, 2 bị cáo thừa nhận hoàn toàn hành vi vi phạm của mình khi đã cùng nhau thực hiện phù hợp với nội dung cáo trạng, các chứng cứ, lời khai có trong hồ sơ vụ án. 

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Linh 5,5 năm tù, Sang 6,5 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”, đồng thời bị cáo Linh chấp hành hình phạt tù của TAND huyện Lai Vung tuyên phạt 11 năm và Sang 15 năm với 2 tội danh “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài sản”. Do đó, tổng hợp hình phạt mà bị cáo Linh nhận là 16,5 năm tù, Sang 21,5 năm tù, buộc 2 bị cáo bồi thường lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG