Hành động vì môi trường biển

08/06/2026 - 05:00

 - Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa và hướng đến phát triển kinh tế biển xanh bền vững.

Nhóm Phú Quốc sạch và xanh ra quân thu gom rác thải. Ảnh: THÙY TRANG

An Giang có vùng biển rộng lớn với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Cùng với những lợi thế đó, địa phương đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường biển, nhất là rác thải nhựa đại dương. Vì vậy, việc nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường biển là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân ven biển.

Năm 2026, Ngày Đại dương thế giới 8/6 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta” nhấn mạnh vai trò của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái, đảm bảo sinh kế bền vững và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được tổ chức từ ngày 1 - 8/6, lấy chủ đề “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động”, thể hiện quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị biển hiện đại, đồng bộ và bền vững; thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trên cơ sở hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Danh Thanh Sơn cho biết: “Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đơn vị tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của biển và hải đảo đối với phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, mô hình “Cá xanh gom rác nhựa” được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh, giúp người dân thay đổi thói quen trong sinh hoạt hằng ngày, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường”.

Theo đó, 20 mô hình thùng rác hình con cá được lắp đặt tại các khu vực công cộng, bến tàu, cảng cá, khu dân cư, chợ hải sản và các điểm du lịch ven biển. Với thiết kế sinh động cùng thông điệp “Để biển luôn xanh - Hãy cho tôi rác nhựa”, mô hình góp phần thu gom rác thải nhựa, trở thành công cụ tuyên truyền trực quan, nhắc nhở người dân và du khách nâng cao ý thức giữ gìn môi trường. “Bảo vệ môi trường biển không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Chúng tôi mong thông qua các hoạt động thiết thực từng bước hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường biển xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững”, ông Sơn nói.

Những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được đông đảo người dân đồng tình, hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Việc lắp đặt mô hình “Cá xanh gom rác nhựa” tại các địa điểm công cộng là cách làm sáng tạo, gần gũi và dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Đây là việc làm thiết thực, vừa góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị vừa nâng cao ý thức không xả rác bừa bãi. Nếu mỗi người dân đều có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định thì môi trường biển ngày càng sạch đẹp hơn”.

Bên cạnh triển khai mô hình “Cá xanh gom rác nhựa”, Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh phối hợp Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang thực hiện tin, bài tuyên truyền về chủ đề Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, tổ chức treo pa nô, băng rôn, áp phích, bảng điện tử và các hình thức truyền thông trực quan thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, trụ sở cơ quan, trường học, khu dân cư, cảng biển, khu du lịch và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và chủ đề của Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Từng địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế như lễ phát động, chiến dịch truyền thông cộng đồng, trồng cây xanh, làm sạch môi trường, thu gom rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển, phục hồi hệ sinh thái và các hoạt động hưởng ứng hành động phát triển kinh tế biển xanh bền vững.

THÙY TRANG