Hành trình yêu thương của CEP

16/08/2023 - 06:49

 - Góp phần cùng địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội, sau “Chuyến xe yêu thương” tổ chức thành công năm ngoái, một lần nữa Tổ chức tài chính vi mô CEP chia sẻ yêu thương về tỉnh An Giang, cùng công nhân và người lao động (NLĐ) phòng, chống “tín dụng đen”.

Tổ chức tài chính vi mô CEP do Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh sáng lập năm 1991. Hơn 31 năm hoạt động, CEP kiên định mục tiêu phi lợi nhuận và sứ mệnh giảm nghèo trong công nhân, NLĐ. CEP hiện đang cung cấp dịch vụ tín dụng, tiết kiệm và phát triển cộng đồng đến hơn 394.300 khách hàng công nhân, NLĐ thông qua mạng lưới 36 chi nhánh CEP tại 10 tỉnh, thành phố. Trong bối cảnh “hậu COVID-19” để lại nhiều khó khăn, “tín dụng đen” ngày càng phức tạp, CEP đã đưa chương trình “Chia sẻ yêu thương”, giúp đỡ phần nào hoàn cảnh bức thiết, giảm bớt gánh nặng.

Chương trình đem đến những hoạt động thiết thực, như: Hỗ trợ xây, sửa nhà; bếp ấm “CEP chia sẻ yêu thương”; tặng học bổng, giới thiệu việc làm, tặng thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo; trợ cấp khó khăn; chương trình giáo dục giúp công nhân, NLĐ phòng tránh “tín dụng đen”…

Thông qua chương trình, CEP hỗ trợ hơn 50.400 công nhân và NLĐ nghèo, tổng kinh phí 14 tỷ đồng. Trong đó, học bổng CEP được tổ chức trực tiếp tại nơi công nhân, NLĐ đang sinh sống, làm việc. Đồng thời, trao tặng 2.595 suất học bổng; 10.055 phần quà học tập (tổng kinh phí 9,4 tỷ đồng) cho con em công nhân, NLĐ các tỉnh.

Trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Phước Hậu

Tại tỉnh An Giang, chương trình chia sẻ yêu thương đã trao 43 suất học bổng (78,5 triệu đồng) và 150 phần quà học tập (45 triệu đồng); hỗ trợ 70 triệu đồng cất nhà cho NLĐ nghèo; 5 thẻ bảo hiểm y tế (4,8 triệu đồng), tặng quà cho công nhân và NLĐ nghèo… Riêng Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Long Xuyên giải ngân cho 9 công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành), tổng số tiền 190 triệu đồng.

Anh Nguyễn Phước Hậu (ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, hộ cận nghèo) là trường hợp đặc biệt được CEP hỗ trợ tổng cộng 82,5 triệu đồng. Trước đây, anh làm công nhân bốc xếp tại bến cảng Mỹ Thới. Công việc ngày càng khó khăn, lao động giảm dần, thu nhập của anh Hậu theo đó bấp bênh, còn 2 - 4 triệu đồng/tháng.

Vợ anh vừa lo nội trợ, vừa đi giúp việc nhà, kiếm thêm khoản tiền nhỏ. Năm ngoái, anh bị bệnh. Cần tiền chữa trị, anh phải vay nóng bên ngoài. Chủ nợ không rõ là ai, nhưng khoản vay trên 10 triệu đồng cộng lãi suất hơn 25 triệu đồng. Mỗi lần nhắc nhở trả tiền, hết người này đến người khác thay nhau chửi mắng, khiến gia đình anh áp lực, không biết cách nào xoay sở.

Thông qua cán bộ ở văn phòng khóm giới thiệu, anh được Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Long Xuyên tìm hiểu hoàn cảnh, quyết định hỗ trợ để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Gia đình anh được CEP hỗ trợ 70 triệu đồng, cất lại căn nhà xuống cấp; 10 triệu đồng trả khoản nợ “tín dụng đen”. Ngoài ra, CEP trao suất học bổng trị giá 2,5 triệu đồng cho con trai anh Hậu (chuẩn bị vào lớp 6), để gia đình giảm gánh lo chi phí.

Nhận sự giúp đỡ trên, anh Hậu không khỏi xúc động: “Tôi mừng lắm, có tiền cất lại căn nhà, thiếu tới đâu tôi cố gắng làm, đắp đổi tới đó. Công việc thu nhập bấp bênh, giờ tôi tạm lên TP. Hồ Chí Minh làm thuê, cố gắng chắt chiu gửi tiền về cho gia đình gói gém chi tiêu. Vợ chồng thống nhất, qua Tết cùng tìm việc làm trong công ty nào đó tại quê, thu nhập ổn định hơn, có điều kiện lo cho 2 con đi học đủ đầy. Nhiều người đã quan tâm giúp đỡ, tôi hứa nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thoát diện cận nghèo để trả ơn”.

Trong chương trình, nhiều người xúc động khi học sinh lần lượt được xướng tên lên nhận học bổng. Ngoài thông tin lớp học, ước mơ, mỗi em còn được chia sẻ hoàn cảnh éo le. Có em chỉ mới học lớp 1, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, cha làm công nhân chắt mót từng đồng, lây lất với phận “gà trống nuôi con”. Có em thì cha mất sớm, mẹ bị bệnh, sống nương tựa nhà ngoại, từng bữa cơm đến cây viết, quyển tập đều trông cậy gian hàng bán chuối chiên… Các em được CEP hỗ trợ học bổng, quà học tập, không chỉ tiếp thêm tinh thần vượt khó, mà còn biểu dương với các bạn đồng lứa.

Giám đốc CEP chi nhánh Long Xuyên Phan Công Trực cho biết, năm 2023, trên địa bàn tỉnh An Giang, CEP hỗ trợ vốn vay cho 2.732 lượt công nhân với doanh số 72 tỷ đồng; hỗ trợ 364 khách hàng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 112 triệu đồng thông qua chương trình phát triển cộng đồng. CEP mong muốn hỗ trợ khách hàng công nhân lao động nghèo vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, tuyên dương và cổ vũ tinh thần con em khách hàng của CEP có tinh thần vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập, đủ điều kiện tiếp tục đến trường.

Gần 2 năm hoạt động tại An Giang, Tổ chức tài chính vi mô CEP luôn được sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các cấp công đoàn. Nhờ đó, hoạt động của CEP phát triển nhanh chóng, hiệu quả, góp phần tích cực giảm nghèo. UBMTTQVN tỉnh đánh giá hoạt động của CEP là mô hình thiết thực, giải quyết vấn đề đời sống, việc làm, thu nhập cho NLĐ, bao gồm nông dân, công nhân và cả công chức có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

MỸ HẠNH