Hấp dẫn cuộc đua huy chương vàng bóng đá nam Olympic Tokyo 2020

17/07/2021 - 16:11

Ngay sau EURO và Copa America, người hâm mộ sẽ lại sống trong một mùa hè sôi động với môn bóng đá nam tại Olympic 2020.

Tuyển Đức quyết đòi món nợ trước Brazil tại Olympic lần này. Ảnh: AFP

Môn bóng đá nam là một trong những nội dung rất được chú ý tại Olympic Tokyo 2020 với sự góp mặt của nhiều cầu thủ xuất sắc vừa dự EURO 2020 cũng như Copa America 2021. Đáng chú ý ở lượt trận mở màn có màn đụng độ giữa ĐKVĐ Brazil gặp đương kim Á quân Đức vào ngày 22-7.

Tuyển Olympic Brazil từng đánh bại Đức trên chấm phạt đền trên sân nhà Maracana để giành HCV Olympic 2016. Đây được xem là cuộc “báo thù” của Brazil cho thất bại thảm hại 1 - 7 của tuyển quốc gia trước Đức ở bán kết World Cup 2014.

Chú thích ảnh

Brazil có nhiều tài năng trẻ thi đấu tại Olympic lần này, trong đó có "Cơn gió lạ" Richarlison. Ảnh: AFP

Olympic 2020 sẽ diễn ra mà không có sự góp mặt của khán giả, nguồn động viên lớn của các VĐV như các kỳ Thế vận hội trước đây.

Bảng A cũng hứa hẹn hấp dẫn với chủ nhà Nhật Bản, Pháp, Nam Phi và Mexico. Đây là một bảng đấu khá thú vị khi đây là lần gặp lại của các đội tuyển từng cùng nằm chung bảng đấu tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi là Pháp, Nam Phi và Mexico.

Đội chủ nhà Nhật Bản được đánh giá khá caotại Thế vận hội lần này. Ngoài niềm hy vọng dành cho tài năng 20 tuổi Takefusa Kubo đang chơi cho Real Madrid, đội chủ nhà củng cố hàng thủ với 3 tuyển thủ trụ cột quốc gia là Maya Yoshida (32 tuổi), Hiroki Sakai (31 tuổi) và Wataru Endo (28 tuổi). Trong khi đó, tuyển Olympic Pháp sẽ dựa vào tài năng và kinh nghiệm của nhà vô địch World Cup 2018 - tiền vệ Florian Thauvin (28 tuổi), cùng tiền đạo Andre-Pierre Gignac (35 tuổi). Pháp sẽ đá trận mở màn gặp Mexico, đội có sự góp mặt của thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa (35 tuổi), người đã chơi ở 4 kỳ World Cup gần nhất. Mexico cũng là đối thủ khó chơi khi từng vô địch Olympic London 2012.

Chú thích ảnh

Dani Olmo (phải) đã có màn trình diễn ấn tượng tại EURO 2020 được kỳ vọng tại Olympic Tokyo lần này. Ảnh: AFP

Bảng C được ví là bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của 4 đội được đánh giá là rất mạnh và đồng đều là Tây Ban Nha, Argentina, Ai Cập và Australia. Tại Olympic 2016, bên cạnh nhà ĐKVĐ Brazil, năm nay Tây Ban Nha được nhận định là ứng viên nặng ký cho tấm HCV khi đem tới giải đấu 6 cầu thủ vừa vào bán kết EURO 2020 là Unai Simon (thủ môn), Eric Garcia, Pau Torres, Pedri Gonzalez, Mikel Oyarzabal và Dani Olmo. Đáng chú ý là Pedri, tiền vệ đang khoác áo Barcelona vừa được nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất EURO 2020.

Trong khi đó, HLV Fernando Batista của tuyển Olympic Argentina - đội từng 2 lần giành HCV Olympic - vẫn gắn bó với đội hình tài năng trẻ của mình hướng đến ngôi vô địch và bổ sung duy nhất là thủ môn Jeremias Ledesma (28 tuổi).

Chú thích ảnh

Diego Lainez - ngôi sao của bóng đá Mexico hứa hẹn tỏa sáng tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP

Môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 22-7 đến 7-8, có tổng cộng 16 đội tham dự, được chia làm 4 bảng. 16 đội tuyển sẽ tranh tài ở 7 sân vận động trải khắp Nhật Bản bao gồm: SVĐ Quốc gia, SVĐ Tokyo, SVĐ Saitama, SVĐ International Yokohama, SVĐ Ibaraki Kashima, SVĐ Miyagi và SVĐ Sapporo Dome.

Theo quy định ở các kỳ Olympic trước, mỗi đội bóng được đăng ký 22 cầu thủ trong danh sách ở đội tuổi U23, nhưng lần này Olympic Tokyo lùi 1 năm nên độ tuổi cũng điều chỉnh thành U24 (sinh từ ngày 1-1-1997 trở về sau). Bên cạnh đó, mỗi đội được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 24 tuổi. Điều này đã mang lại sự hấp dẫn cho giải khi có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Lịch thi đấu vòng bảng (giờ Việt Nam)

Ngày 22-7
14h30: Ai Cập - Tây Ban Nha (C)
15h: Mexico - Pháp (A)
15h: New Zealand - Hàn Quốc (B)
15h30: Bờ Biển Ngà - Saudi Arbia (D)
17h30: Argentina - Australia (C)
18h: Nhật Bản - Nam Phi (A)
18h: Honduras - Romania (B)
18h30: Brazil - Đức (D)

Ngày 25-7
14h30: Ai Cập - Argentina (C)
15h: Pháp - Nam Phi (A)
15h: New Zealand - Honduras (B)
15h30: Brazil - Bờ Biển Ngà (D)
17h30: Australia - Tây Ban Nha (C)
18h: Nhật Bản - Mexico (A)
18h: Romania - Hàn Quốc (B)
18h30: Saudi Arabia - Đức (D)

Ngày 28-7
15h: Saudi Arabia - Brazil (D)
15h: Đức - Bờ Biển Ngà (D)
15h30: Romania - New Zealand (B)
15h30: Hàn Quốc - Honduras (B)
18h: Tây Ban Nha - Argentina (C)
18h: Australia - Ai Cập (C)
18h30: Nam Phi - Mexico (A)
18h30: Nhật Bản - Pháp (A)

Lịch thi đấu vòng tứ kết

15h ngày 31-7: Nhất C - Nhì D (25)
16h ngày 31-7: Nhất A - Nhì B (26)
17h ngày 31-7: Nhất D - Nhì C (27)
18h ngày 31-7: Nhất B -Nhì A (28)

Lịch thi đấu vòng bán kết

15h ngày 3-8: Thắng 26 - Thắng 28 (29)
18h ngày 3-8: Thắng 25 - Thắng 27 (30)

Lịch thi đấu tranh HCĐ
18h ngày 6-8: Hai đội thua ở bán kết

Lịch thi đấu chung kết
18h30 ngày 7-8: Hai đội thắng ở bán kết

Ở nội dung của nữ, 12 đội được chia vào 3 bảng đấu. Khác với nội dung nam, các đội bóng nữ sẽ được phép cử đội tuyển quốc gia dự Olympic Tokyo. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng, cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Chủ nhà Nhật Bản nằm ở bảng E, cùng Canada, Anh và Chile. Bảng F có sự góp mặt của Trung Quốc, Brazil, Zambia và Hà Lan. Bảng G được nhận định là vô cùng hấp dẫn nhờ có sự góp mặt của hai đồng chủ nhà World Cup 2023 Australia và New Zealand, cùng với Mỹ và Thụy Điển. Trận đấu giữa Brazil và Trung Quốc ở bảng F, hay trận đấu giữa Thụy Điển và Mỹ tại bảng G đều được đánh giá là "đại chiến".

Theo L.SƠN (Báo Tin Tức)