Hậu quả từ sự lêu lổng

28/04/2026 - 06:04

 - Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên bỏ học sớm, thường xuyên tụ tập ăn chơi, lêu lổng. Hệ lụy dẫn đến những bản án nghiêm khắc gây nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Cái giá cho sự lêu lổng là những ngày tháng mất tự do của các bị cáo. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

“Vì tụi bây mà tao phải chịu 20 năm tù”, bị cáo Nguyễn Thanh Sil (SN 2004), ngụ phường Châu Đốc buông lời trước nhóm bạn quen biết ngoài xã hội đứng theo dõi phiên tòa. Sil là 1 trong 5 bị cáo bị đưa ra xét xử sau vụ án mạng khiến một thanh niên 19 tuổi tử vong tại phường Tịnh Biên. Các bị cáo còn lại gồm: Trần Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Trần Hồng Khương (SN 2009), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2008), cùng ngụ phường Châu Đốc và Nguyễn Quốc Việt (SN 2007), ngụ xã Châu Phong.

Theo hồ sơ vụ án, do bỏ học sớm, không có nghề nghiệp ổn định, Sil thường xuyên tụ tập bạn bè ngoài xã hội để vui chơi. Tuổi đời còn trẻ, suy nghĩ bồng bột, Sil dễ bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu, thường mang theo hung khí nguy hiểm để sẵn sàng đánh nhau khi xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 2 giờ ngày 30/4/2025, nhóm của Sil gồm 15 thanh thiếu niên tụ tập tại công viên Châu Đốc rồi rủ nhau đi Hà Tiên vui chơi dịp lễ. Trước khi đi, Sil, Kiệt, Khương và Tùng mỗi người mang theo con dao dài khoảng 20cm giấu trong người để “phòng thân”. Cả nhóm di chuyển bằng mô tô theo hướng từ Châu Đốc vào núi Sam rồi đi về phía Tịnh Biên. Xe của Sil, Kiệt và Khương chạy phía trước. Các xe còn lại chạy sau cách khoảng 1km.

Khi đến khu vực phường Tịnh Biên, nhóm của Sil gặp nhóm thanh niên gồm: Chau Chum (SN 2007), Chau Si Na (SN 2007) cùng một số người bạn đang chạy xe cùng chiều từ tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) về quê nghỉ lễ 30/4. Hai nhóm thanh niên bắt đầu nẹt pô, thách thức nhau trên đường. Sau đó, cả hai bên chạy xe với tốc độ cao trên đoạn đường khoảng 2km. Trong lúc chạy, xe của Chau Chum va chạm khiến một xe trong nhóm Sil bị té ngã, tông vào trụ điện làm người trên xe bị gãy xương đòn.

Thấy bạn bị thương, Sil chở bạn gái nhưng không dừng lại mà tăng ga rượt đuổi nhóm đối phương để trả thù. Kiệt và Khương cũng tăng tốc chạy theo. Khi Chau Chum, Chau Si Na và Chau Thia chạy được khoảng 2km đến khu vực gần trụ sở Ủy ban nhân dân phường An Phú (nay là phường Tịnh Biên), Sil đuổi kịp rồi rút dao đâm một nhát trúng vào vùng lưng trái của Chau Chum, gây thủng thùy dưới phổi trái. Bị đâm, Chum vẫn cố điều khiển xe bỏ chạy nhưng gục xuống và tử vong sau đó.

Thấy bạn bị tấn công, Chau Si Na tăng tốc bỏ chạy nhưng Sil, Kiệt và Khương tiếp tục truy đuổi. Khi đến khu vực cua 13, phường Tịnh Biên, Sil tiếp tục dùng dao đâm trúng vào vai trái của Si Na gây thương tích. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu. Nhóm của Sil tiếp tục ép xe Chau Thia vào lề đường. Lúc này, Tùng chở Việt cũng chạy đến. Chau Thia bỏ xe chạy thoát thân, còn nhóm Sil cầm dao truy đuổi nhưng không gây thêm thương tích.

Sau khi vụ việc xảy ra, lần lượt Sil, Kiệt, Khương, Tùng và Việt bị khởi tố để điều tra. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi rượt đuổi và tấn công nhóm của Chau Chum sau khi xảy ra va chạm giao thông. Sil khai do tức giận khi đối phương bỏ chạy nên đuổi theo, trong lúc đêm tối chỉ đâm cho hả giận mà không lường trước hậu quả dẫn đến cái chết của nạn nhân. Xem xét toàn bộ vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Sil 20 năm tù, Kiệt 13 năm tù, Khương 9 năm tù cùng về tội giết người. Việt bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, còn Tùng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Thanh - Đoàn Luật sư tỉnh, phần lớn vụ án do thanh thiếu niên gây ra đều do thiếu sự quản lý, định hướng từ gia đình, đồng thời bản thân chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý của hành vi. Trong nhiều trường hợp, chỉ từ những va chạm nhỏ trong sinh hoạt hoặc trên đường, các nhóm thanh niên dễ bị kích động, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người phải đối mặt với những bản án nặng nề, đánh mất tương lai khi tuổi đời còn rất trẻ.

“Các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên từ gia đình, nhà trường và xã hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tạo điều kiện học nghề, việc làm cho thanh niên cũng là giải pháp nhằm phòng ngừa tội phạm. Mỗi gia đình cần quan tâm, định hướng lối sống cho con em mình. Mỗi thanh niên cần nhận thức rõ trách nhiệm với bản thân và xã hội, tránh xa các hành vi tiêu cực để không phải trả giá bằng những năm tháng tù tội khi tương lai còn rất dài phía trước”, luật sư Nguyễn Ngọc Thanh khuyến cáo.

NGUYỄN HƯNG