HĐND huyện Châu Thành kỳ vọng nhiệm kỳ mới

28/07/2021 - 07:53

 - Khởi đầu nhiệm kỳ mới (2021-2026), cử tri huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) kỳ vọng các đại biểu HĐND huyện làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2021-2026)

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Châu Thành nói riêng là nỗ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân. Thành công của cuộc bầu cử thể hiện niềm tin của cử tri và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước; ý thức trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ công dân vào vai trò làm chủ của mình…

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Châu Thành, toàn huyện có 99,74% cử tri đã đi bầu cử, trong đó có 10/13 xã có 100% số lượng cử tri đi bầu. Cử tri trên địa bàn huyện bầu đủ 3/3 đại biểu Quốc hội, 5/5 đại biểu HĐND tỉnh; bầu 33/34 đại biểu HĐND huyện (khuyết 1 đại biểu) và bầu 348/352 đại biểu HĐND cấp xã (khuyết 4 đại biểu)… Phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử, nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp khóa mới sớm hiện thực hóa lời hứa khi vận động tranh cử.

Ông Lê Hoàng Phúc (thị trấn An Châu) tin tưởng, ông cũng như nhiều cử tri trong huyện lựa chọn được những người có đức, có tài để tham gia vào cơ quan dân cử. “Chúng tôi gửi gắm niềm tin bằng những lá phiếu và kỳ vọng các đại biểu trúng cử tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, thực hiện lời hứa với cử tri, chăm lo đời sống người dân và xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân (xã Bình Hòa) mong muốn, các đại biểu HĐND các cấp khóa mới phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sâu sát cơ sở, sẵn sàng lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan chức năng. Đặc biệt, tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, như: phát triển kinh tế nông nghiệp; xây thương hiệu, tìm đầu ra ổn định cho nông sản; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng giao thông; chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19…

Tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND huyện Châu Thành khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Cụ thể, ông Từ Thanh Khiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; ông Phan Thành Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện. Ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) tái đắc cử chức Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Cù Minh Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2021-2026).

Cũng tại kỳ họp, đại biểu đã bỏ phiếu và biểu quyết thống nhất bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban KTXH; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện và số lượng 3 ủy viên mỗi ban; bầu 15 ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện (nhiệm kỳ 2021-2026)…

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, để xứng đáng với tín nhiệm, niềm tin của các đại biểu HĐND và nhân dân, tập thể UBND huyện phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lãnh đạo và điều hành giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2020-2025) và 5 đề án trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đặc biệt, quyết tâm phấn đấu xây dựng các xã đạt tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, tiến đến hoàn thành xây dựng “Huyện nông thôn mới”…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) Từ Thanh Khiết cho biết, nhiệm kỳ mới, Thường trực HĐND huyện tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện trên mọi lĩnh vực, thông qua các quyết sách đúng đắn để thúc đẩy phát triển KTXH. Đồng thời, tăng cường giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương bằng nhiều hình thức, chú trọng về nội dung sát  với tình hình thực tiễn. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát; nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri; kịp thời xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri. Qua đó, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của HĐND huyện - cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU