Hệ lụy khi thanh, thiếu niên nghỉ học sớm

07/08/2024 - 06:39

 - Thời gian qua, nhiều vụ án phạm tội đang ở độ tuổi vị thành niên đã được xét xử. Qua đó cho thấy, tình trạng thanh, thiếu niên nghỉ học sớm, sống buông thả, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội.

Trong đó, tụ tập, băng nhóm đánh nhau khá phổ biến. Đáng nói hơn, khi hỏi đến việc giám sát, quan tâm giáo dục thì gần như các bậc phụ huynh đều đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình không có thời gian, vì phải đi làm từ sáng sớm đến tối. Đặc biệt, có những người khi con mình bị cơ quan chức năng đến nhà mời làm việc thì mới biết.

Theo một số phụ huynh, con em của họ khi ở nhà biết nghe lời, quan tâm phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ không ngờ rằng khi đi bước ra khỏi cánh cửa gia đình thì lại trở thành những đối tượng hung hăng, nguy hiểm cho xã hội. Các em tụ tập thành băng nhóm sẵn sàng mang hung khí kéo nhau đi giải quyết mâu thuẫn hoặc những chuyện vặt vãnh. Đáng nói hơn, những thanh, thiếu niên này còn thể hiện hành vi xem thường pháp luật, gây phẫn nộ trong Nhân dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội địa phương.

Phụ huynh các thanh, thiếu niên vi phạm làm việc cùng cơ quan điều tra

Nhằm giáo dục, răn đe, xử lý nghiêm và kiên quyết giải quyết dứt điểm các băng, nhóm thanh, thiếu niên này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố thay đổi tội danh, khởi tố đối với 10 bị can trong số 12 bị can mang hung khí đi đánh nhau theo kiểu giang hồ, gồm: Lê Khoa (sinh năm 2007, ngụ khóm Bình Thới 2), Lê Văn Đông (sinh năm 2006), Nguyễn Chí Vỹ (sinh năm 2009) cùng ngụ khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh; Trần Anh Đại (sinh năm 2005), Võ Ngọc Khánh (sinh năm 2008), Phan Văn Khánh (sinh năm 2008) cùng ngụ khóm Tây Khánh 6; Ngô Trí Hào (sinh năm 2008), Võ Thành Công (sinh năm 2008) cùng ngụ khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên); Nguyễn Trí Đạt (sinh năm 2007, ngụ khóm Phú Thiện, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn); Võ Thành Giàu (sinh năm 2008, ngụ ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) từ hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” sang hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Mỹ Long, Mỹ Quý và Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên). Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Công Hữu Hiền (sinh năm 2007, ngụ khóm Phú Thiện, thị trấn Phú Hòa) và Dương Quốc Thái (sinh năm 2008, ngụ ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành) cùng các tội danh trên.

Theo kết quả điều tra, ngày 19/5/2023, Trần Văn Hạo (sinh năm 2007, ngụ khóm 6 phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) đã sử dụng mạng xã hội Facebook tên “Bin Trần” xưng danh là nhóm thanh, thiếu niên Cung Thiếu Nhi đăng tải thông tin thách thức đánh nhau với nhóm thanh, thiếu niên thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, do đối tượng Huỳnh Nam Khang (sinh năm 2009, ngụ khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa) làm trưởng nhóm.

Khi thấy thông tin thách thức đánh nhau, Khang rủ thêm nhiều thanh, thiếu niên khác tham gia, mang theo nhiều hung khí sát thương... để đi đánh nhau với nhóm Hạo. Nhóm Khang có 36 đối tượng, sử dụng xe môtô đi đến điểm hẹn của nhóm Hạo đang tụ tập tại nhà của Phạm Tuấn Kiệt (khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên). Khi thấy nhóm của Khang kéo đến có mang theo nhiều hung khí nên nhóm Hạo đóng kín cửa ở trong nhà, nhiều đối tượng nhóm Khang cầm gạch, đá la hét và ném vào nhà Kiệt.

Một lúc sau, khi thấy nhóm của Hạo không dám ra nên Khang và cả nhóm bỏ đi. Do không đánh được ai, cả nhóm Khang tiếp tục kéo xuống khu vực phường Mỹ Thạnh để tìm nhóm thanh, thiếu niên Cái Sắn đánh nhau. Trên đường đi, khi đến tiệm sửa xe môtô “Thảo” thuộc tổ 13, khóm Thới An A, phường Mỹ Thạnh, có Nguyễn Thành Tài (sinh năm 2007), Trần Thanh Thuận (sinh năm 1978) và Trần Văn Ngẫu (sinh năm 1941) cùng ngụ phường Mỹ Thạnh đang ngồi trong tiệm sửa xe, thì Khang nghĩ là nhóm thanh, thiếu niên Cái Sắn nên cầm hung khí xông vào rượt chém Tài, Thuận, Ngẫu.

 Không dừng lại, Khang và nhóm quay lại nhà Kiệt tiếp tục dùng gạch, đá ném vào nhà Kiệt. Quậy phá xong, tất cả tiếp tục kéo đến khu vực đường Lý Thái Tổ thì bất ngờ gặp Nguyễn Thành Thái (sinh năm 2007, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước) trên đường. Thấy người, nhóm Khang tiếp tục lầm tưởng là đối tượng nhóm Cung thiếu nhi nên đuổi theo đâm, chém Thái. Người dân đưa Thái đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu và điều trị, tỷ lệ thương tật là 39%.

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên tiến hành khởi tố điều tra và chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 1 bị can, còn lại khởi tố cho tại ngoại để điều tra đối với 11 bị can. Tuy nhiên, quá trình thụ lý hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Long Xuyên xác định còn nhiều tình tiết nghiêm trọng liên quan đến vụ án chưa được làm sáng tỏ nên đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung xét thấy có dấu hiệu của tội phạm "Giết người” và "Gây rối trật tự công cộng" nên liên ngành pháp luật tỉnh đã thống nhất chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền. 

Việc chăm sóc, giáo dục, quan tâm trẻ vị thành niên, các bậc cha mẹ cần phải quan tâm chu đáo và tích cực hơn để uốn nắn, định hướng kịp thời, tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

NGUYỄN HƯNG