Hiệu quả chương trình phối hợp

07/03/2024 - 07:39

 - Hưởng ứng Chương trình phối hợp 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (giai đoạn 2013 - 2023), An Giang tập trung triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, kết nối các lực lượng chức năng, đoàn thể và Nhân dân gắn bó nhau hơn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể

Thời gian qua, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” đã nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền và nỗ lực phấn đấu không ngừng của từng thành viên trong ban chỉ đạo các cấp.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Người dân cung cấp nhiều tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, xử lý ngăn chặn kịp thời, giữ gìn tốt an ninh trật tự (ANTT) địa phương. Công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đẩy mạnh, gắn bó chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được hình thành và phát triển, thể hiện ý thức làm chủ của Nhân dân, tính sáng tạo của cơ sở trong việc giữ gìn ANTT. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức 25.400 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, có gần 1,2 triệu lượt người tham dự, phát 503.148 thư kêu gọi tố giác tội phạm, 502.358 tờ bướm tuyên truyền... Qua đó, quần chúng nhân dân cung cấp 53.679 tin tố giác tội phạm, trong đó có 15.645 tin giá trị, giúp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ 8.574 vụ, liên quan 12.937 đối tượng, triệt xóa hơn 10.600 tụ điểm cờ bạc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện chỉ tiêu 19,2 được 919 buổi, có 56.210 lượt người là thành viên ban quản lý xây dựng nông thôn mới, lực lượng nòng cốt, hội viên, tổ tự quản và Nhân dân ở địa bàn cơ sở tham dự.

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, như: Mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT Khu du lịch Núi Cấm” được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an nhân rộng ra toàn quốc; mô hình “2 An” (ANTT - An sinh xã hội) đã phối hợp tuyên truyền gần 1.100 buổi, với hơn 50.000 lượt người tham dự; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương hơn 27.000 lượt; phát loa lưu động 24.698 lượt; vận động 882 người có uy tín phát động phong trào thực hiện mô hình “2 An”; phối hợp quản lý giáo dục 1.938 đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội tại địa phương. Qua các buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp trên 1.698 tin (1.345 tin có giá trị), giúp lực lượng công an đấu tranh làm rõ 1.098 vụ, liên quan 3.394 đối tượng. 

Vận động hơn 77,3 tỷ đồng; 777 tấn gạo; 17.600 thùng mì gói và các nhu yếu phẩm trị giá hơn 1 tỷ đồng; 77.792 phần quà trị giá hơn 4,9 tỷ đồng; cất mới 648 căn nhà, sửa chữa 211 căn nhà Tình thương; cung cấp 283.000 suất cơm miễn phí, cấp phát 5.400 móc khóa ANTT. Xây mới 19 cây cầu, sửa chữa 32 cây cầu giao thông nông thôn đã xuống cấp; huy động Nhân dân đóng góp làm mới 8,8km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 29.927 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng và các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trong và ngoài tỉnh 8,75 tỷ đồng; mua mới 4 xe cứu thương phục vụ chuyển bệnh miễn phí…

Thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc chương trình phối hợp công tác. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, nâng cao hiệu quả phong trào; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Phối hợp ban, ngành, đoàn thể vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố, cụm dân cư và Nhân dân ký kết không vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… 

10 năm qua, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy ra tiền trên 1.965 tỷ đồng (trong đó, tiền mặt 899,5 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiền 1.065,5 tỷ đồng). Qua đó, chi hơn 1.942 tỷ đồng để trợ giúp cho người nghèo cất mới, sửa chữa hơn 26.747 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, trợ giúp các trường hợp khó khăn, bệnh tật, học sinh hoàn cảnh khó khăn…

KHÁNH HƯNG