Hiệu quả công tác dân vận

13/07/2022 - 07:05

 - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên lãnh, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Từ đó, tổ chức phát động nhiều phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh của tỉnh và đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam cho biết, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng thời, làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2022 tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.

Theo Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, thời gian qua, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đoàn viên, hội viên, người lao động nghèo.

Đã phối hợp ngân hàng hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp, sản xuất - kinh doanh; tổ chức các lớp dạy nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm... đạt được nhiều kết quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Điển hình, dịp Tết Nguyên đán năm 2022, MTTQ các cấp vận động trên 176.700 phần quà, trị giá hơn 67 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn...

Các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huy động tốt các nguồn lực chăm lo cho nhân dân, an sinh xã hội

6 tháng đầu năm 2022, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã tiếp nhận tiền và hiện vật 142,4 tỷ đồng. Từ số tiền này, UBMTTQVN và Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp đã chi trên 143,5 tỷ đồng để cất, sửa 736 nhà Đại đoàn kết, tặng quà trên 245.500 lượt hộ nghèo, trợ giúp khó khăn đột xuất 60.269 trường hợp...

Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã ký kết cất 470 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trên 23 tỷ đồng (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang 370 căn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 100 căn). Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tiếp nhận hơn 3,2 tỷ đồng; cùng với số tiền còn tồn của năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh đã chi hỗ trợ trên 6 tỷ đồng. Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 191 trẻ mồ côi và gia đình khó khăn gần 1,1 tỷ đồng.

Các tổ chức chính trị - xã hội đã thể hiện vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân và tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên chia sẻ: “Các cấp hội hỗ trợ trên 28.200 phần quà, 3.000kg gạo, 840kg rau, củ, quả, 27 thùng sữa và 300 phần thuốc xông cho F0, F1, cất mới 7 căn nhà cho hội viên nghèo... trị giá hơn 9,6 tỷ đồng. Giải ngân từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 38 hội viên vay 2,2 tỷ đồng chăn nuôi bò, trồng cây ăn trái”.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng trên 113.400 suất quà trị giá 64,1 tỷ đồng; ký kết với 17 doanh nghiệp để đoàn viên, người lao động mua hàng và sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi 5-50%. Phối hợp hỗ trợ hơn 11,7 tỷ đồng cho 315 đoàn viên, người lao động vay vốn làm ăn. Hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng 9.163/15.000 lao động. Đoàn Thanh niên tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện; giải ngân 15 dự án khởi nghiệp, với số tiền 980 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng quà cho hội viên và tạo điều kiện cho 654 hội viên vay vốn hơn 2 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết, thực hiện chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”, hội vận động trên 7 tỷ đồng hỗ trợ hơn 23.300 phần quà cho hội viên khắc phục hậu COVID-19; tặng 2.000 phần quà cho phụ nữ nghèo, người bị nhiễm COVID-19 trên 711 triệu đồng. “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đã tặng 20 suất học bổng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ sinh kế 3 phụ nữ nghèo, tặng “Mái ấm biên cương”... tổng kinh phí 75 triệu đồng. Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 2 “Mái ấm biên cương” trị giá 100 triệu đồng...

Ông Võ Nguyên Nam cho biết, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn huy động tốt nguồn lực hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được thực hiện khoa học. Các lĩnh vực, nội dung giám sát giải quyết những bức xúc, đáp ứng tốt yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua giám sát đã kịp thời báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của dân vào Đảng, chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HẠNH CHÂU