Hiệu quả mô hình “Camera an ninh” phòng, chống tội phạm ở Chợ Mới

22/08/2018 - 06:54

 - Nhằm tăng cường phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH), Công an huyện Chợ Mới phối hợp MTTQ thực hiện mô hình "Camera an ninh" PCTP. Thông qua việc trích xuất hình ảnh từ Camera an ninh giám sát, lực lượng Công an đã phát hiện 16 vụ, liên quan 25 đối tượng tội phạm hình sự và TNXH; xử lý 4 vụ va chạm giao thông, 3 vụ trộm cắp tài sản.

Chợ Mới là địa bàn rộng, dân số đông có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đồng thời cũng là khó khăn, thách thức với lực lượng Công an trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện có chiều hướng phức tạp, tội phạm hoạt động liên tuyến, liên huyện gia tăng, nhất là tình trạng trộm cắp xe môtô, TNXH, tai nạn giao thông, ma túy...

Vấn đề đảm bảo trật tự an toàn xã hội luôn được Chợ Mới đặt lên hàng đầu và một trong những điểm sáng trong đấu tranh PCTP là mô hình "Camera an ninh" được người dân đồng tình ủng hộ.

Thượng tá Phạm Văn Bằng, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: "Trước tình hình ANTT diễn biến phức tạp, Đảng ủy Công an huyện đã bàn giải pháp tăng cường PCTP. Thực hiện mô hình “Camera an ninh” PCTP, đến nay đã có 17/18 xã, thị trấn lắp đặt 174 Camera, với tổng kinh phí 1,327 tỷ đồng từ nguồn vận động".

Công an thị trấn Chợ Mới giám sát tình hình an ninh trật tự qua Camera an ninh

Để triển khai thực hiện tốt, trước đó, Công an 18 xã, thị trấn phối hợp MTTQ tổ chức 67 buổi tuyên truyền, có hơn 2.500 lượt quần chúng tham dự, qua đó có 67 doanh nghiệp, hơn 200 cá nhân đóng góp 1,327 tỷ đồng để lắp đặt Camera.

Vị trí các Camera lắp đặt đã được chính quyền, Công an các xã, thị trấn khảo sát nghiên cứu đảm bảo các điều kiện cần thiết về kỹ thuật, khả năng, hiệu quả, chất lượng giám sát và được lắp đặt ở những nơi công cộng, chủ yếu là các chợ, bến đò, ngã 3, ngã 4… dọc theo tuyến đường phức tạp về ANTT và các Camera đều được kết nối về máy chủ đặt tại trụ sở Công an xã, thị trấn.

Để phát huy hiệu quả, tránh hình thức, các Camera được lắp đặt đều có độ phân giải cao, hình ảnh rõ ràng, bảo đảm việc trích xuất hình ảnh rõ nét để xử lý các trường hợp vi phạm. Chất lượng đường truyền đảm bảo tốt, Công an các xã, thị trấn phân công cán bộ phụ trách quản lý, sử dụng hệ thống Camera.

Thượng tá Phạm Văn Bằng cho biết: "Theo dõi qua "mắt thần" kết nối Internet tốc độ cao, cùng hệ thống Camera quan sát của các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học giúp việc giám sát ANTT hiệu quả. Từ hình ảnh được các Camera ghi nhận và truyền về máy chủ, giúp lực lượng Công an giám sát, nắm rõ các đặc điểm nhận dạng, thủ đoạn, phương tiện của các đối tượng vi phạm pháp luật. Thông qua việc trích xuất hình ảnh từ Camera an ninh giám sát, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xử lý 16 vụ, liên quan 25 đối tượng tội phạm hình sự và TNXH; xử lý 4 vụ chạm giao thông, 3 vụ trộm cắp tài sản.

Qua trích xuất từ Camera giúp cơ quan chức năng nhận định, xác định đúng đối tượng và truy bắt Cao Phước Nguyên (sinh năm 1983, ngụ TP. Rạch Giá, Kiên Giang) với hành vi trộm cắp tài sản (điện thoại và tiền mặt trị giá 13 triệu đồng) tại khách sạn Lê Ngọc (ấp Tấn Lợi, xã Tấn Mỹ) khi y đang trên đường bỏ trốn đến bến phà An Hòa". Nhờ hệ thống Camera và thông tin người dân cung cấp đã bắt Lê Văn Vỡn (sinh năm 1983, ngụ ấp Kiến Thuận, xã Kiến Thành) với hành vi lén vào nhà dân lấy trộm bộ lư đồng và điện thoại (trị giá tài sản 12 triệu đồng).

Trưởng Công an thị trấn Chợ Mới Hồ An Toàn cho biết: "Thị trấn đã vận động 126 tổ chức, cá nhân đóng góp 215 triệu đồng lắp đặt 30 Camera. Trích xuất hình ảnh từ Camera đã xử lý 4 vụ liên quan 9 đối tượng, thu hồi tài sản trả người bị hại hơn 20 triệu đồng. Điển hình, nhờ trích xuất Camera cơ quan chức năng có đủ chứng cứ để khởi tố hình sự 4 bị can (Lê Hoài Phương, Đinh Văn Sào, Bùi Văn Nhựt, Bùi Văn Bò) về hành vi trộm cắp xe mô tô tại thị trấn Chợ Mới xảy ra vào ngày 10-5-2018".

Nhờ quan sát hệ thống Camera, lực lượng công an giải tán nhiều lượt thanh, thiếu niên tụ tập về khuya gây mất ANTT; mời gọi cảm hóa, giáo dục, cho làm cam kết không tái phạm một số đối tượng thường xuyên chạy xe lạng lách, nẹt bô xe…Kết quả này cho thấy Camera an ninh là giải pháp hiệu quả kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh phòng ngừa xã hội, đạt hiệu quả cao trong PCTP. Mô hình không chỉ góp phần giữ gìn ANTT mà còn phát huy được nội lực toàn xã hội tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích