Hiệu quả mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm”

30/09/2019 - 07:43

 - “Qua thực hiện mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm” trên địa bàn huyện An Phú đã tác động mạnh mẽ đối với cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Đồng thời, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) đã góp phần đẩy lùi tình hình tội phạm và TNXH, bảo đảm trật tự an toàn giao thông” - Chủ tịch UBND huyện An Phú Mai Minh Hùng nhấn mạnh.

Hiệu quả mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm”

Công an huyện tuyên truyền tình hình an ninh trật tự cho đồng bào dân tộc thiểu số Chăm

Thời gian qua, mặc dù Công an huyện An Phú đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT, nhưng hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, TNXH… vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Trong đó, thanh, thiếu niên tổ chức ăn nhậu, sử dụng chất ma túy, gây chuyện, đánh nhau, điều khiển phương tiện giao thông vi phạm ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương. Ngoài ra, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới để tìm cách chống phá, hoạt động gây mất ANTT.

Trước tình hình trên, để góp phần ổn định tình hình trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm sinh sống, ban lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tham mưu, hướng dẫn Công an các xã có đồng bào DTTS Chăm sinh sống phối hợp Ban Quản trị các Thánh đường nghiên cứu đưa vào thực hiện mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm”. Thượng tá Nguyễn Văn Nhơn, Phó Trưởng Công an huyện An Phú thông tin: “Để công tác triển khai thực hiện có hiệu quả, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện ra quyết định thành lập mô hình qua 3 giai đoạn. Đồng thời, UBND huyện ban hành các quyết định thành lập Ban chủ nhiệm, quy chế hoạt động, tổ giúp việc… Sau đó, lực lượng công an phối hợp ban, ngành, đoàn thể (Ban chủ nhiệm) hướng dẫn Ban Quản trị Thánh đường Chăm tổ chức nắm các nội dung về tình hình ANTT để tiến hành thông tin lại cho đồng bào Chăm trong các buổi sinh hoạt, cầu nguyện tại thánh đường. Qua đó, giúp bà con nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm; cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, TNXH xảy ra trong khu vực cư trú; tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa những thanh, thiếu niên có dấu hiệu hư hỏng, gây mất ANTT thấy được lỗi lầm, sửa đổi hành vi, chấp hành các quy định của pháp luật…”.

Được triển khai thực hiện từ giữa năm 2016, qua hơn 2 năm, mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần nâng chất phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Cụ thể, lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền nhiều nội dung về ANTT, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và kêu gọi tố giác, cung cấp thông tin tội phạm, TNXH trên địa bàn. Qua đó, công an nhận được 9 tin liên quan đến người sử dụng chất ma túy, 3 tin trộm cắp tài sản, 4 tin về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, lực lượng công an phối hợp các ngành, đoàn thể và Ban Quản trị Thánh đường xã Quốc Thái hỗ trợ tiền giúp đỡ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, điều trị bệnh… Từ đó, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công an, chính quyền cơ sở với đồng bào DTTS Chăm cũng như giữa người Chăm và người Kinh để xây dựng cộng đồng dân cư ổn định về ANTT.

Ông HJ Jac Ky, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh nhấn mạnh: “Chúng tôi được Đảng, chính quyền và mặt trận, đoàn thể các cấp đặc biệt quan tâm sâu sắc về phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, tình hình ANTT… Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt nên cuộc sống vật chất của đồng bào DTTS Chăm ngày càng được cải thiện tốt hơn, đời sống tinh thần ngày càng phong phú và nhận thức đầy đủ về thông tin tình hình ANTT địa phương. Mọi người tham gia thực hiện tốt các mô hình phòng, chống tội phạm, cùng địa phương giữ gìn ANTT tạo sự bình yên cho xóm, ấp”. 

Chủ tịch UBND huyện An Phú Mai Minh Hùng đề nghị, các ngành, địa phương trong huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về bảo đảm ANTT; tích cực phòng, chống tội phạm, TNXH, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng Công an chính quy đã được tăng cường về xã cần tập trung phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí nóng và kiềm chế tai nạn giao thông. Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn ANTT; xây dựng tình làng nghĩa xóm, nếp sống văn hóa, văn minh…

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG