Hiệu quả phong trào “Thanh niên làm chủ biên giới”

12/04/2021 - 04:58

 - Những năm qua, bằng đóng góp thiết thực của mình, tuổi trẻ An Giang, đặc biệt là lực lượng biên phòng, công an, quân sự, hải quan đã tăng cường công tác phối hợp, xung kích, tình nguyện và thực hiện nhiều hoạt động đầy ý nghĩa trong phong trào “Thanh niên làm chủ biên giới”. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Thanh niên làm chủ biên giới giai đoạn 2019-2021 được khen thưởng

Để tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng biên phòng và hải quan ở khu vực biên giới với các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn và tuổi trẻ địa phương nơi các đơn vị đóng quân, những năm qua, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và Cục Hải quan tỉnh đã phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ biên giới” giai đoạn 2019-2021. 

Theo đó, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội (TNXH), buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh COVID-19... được trên 776 cuộc, với 39.410 lượt CBCS, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân tham gia.

Hoạt động giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh là một trong những hoạt động tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện hiệu quả của công tác phối kết hợp của các lực lượng trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ biên giới”. Hai năm qua, tuổi trẻ các lực lượng đã triển khai thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia và giữ vững ANTT, an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới. Kết quả, đã tổ chức trên 40.200 cuộc tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn, kiểm soát lưu động, với hơn 207.500 lượt CBCS, ĐVTN tham gia. 

Để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tuổi trẻ các đơn vị thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo đơn vị bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, quản lý các đối tượng trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới, nhất là thời gian cao điểm, những ngày lễ, Tết.

Kết quả, Bộ đội Biên phòng tỉnh độc lập xác lập 5 chuyên án, bắt 27 đối tượng, 19 vụ ma túy; tang vật thu giữ trên 80kg ma túy đá, 10.200 viên ma túy tổng hợp, trên 16,4kg cần sa khô; khởi tố 2 vụ, 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; bắt 557 vụ, 80 đối tượng, tang vật thu giữ chủ yếu là: thuốc lá ngoại các loại, đường cát Thái Lan, mỹ phẩm, gỗ, quần áo cũ, hàng điện tử đã qua sử dụng và 520.000 USD… tổng trị giá hàng hóa trên 24 tỷ đồng.

Công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng của Campuchia giải quyết ổn định 8 vụ việc liên quan ANTT. Kịp thời phát hiện, xử lý 4 vụ, 16 hộ, 98 người gốc Việt di cư tự do từ Campuchia về địa bàn An Giang; xử phạt vi phạm hành chính 88 đối tượng, với số tiền gần 220 triệu đồng; cho làm cam kết không tái phạm và đẩy đuổi về nội địa 29 đối tượng; phát hiện 40 vụ, 294 đối tượng liên quan hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Cục Hải quan tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm 138 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp cụm kết nghĩa với Đoàn Thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Thành lập 17 mô hình “Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc TNXH”; mô hình “Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc TNXH”; phối hợp tuyên truyền biển, đảo và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho hơn 1.000 lượt ĐVTN. 

Từ cuối năm 2019 đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước, các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép. Thực hiện hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch (đèn chiếu sáng, nước rửa tay, nhu yếu phẩm…); tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh và phát hiện, tố giác các đối tượng vượt biên hoặc đưa người vượt biên trái phép; khuyến cáo người dân thực hiện giải pháp “5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Công tác chăm lo cho các đối tượng khó khăn trong xã hội được tổ chức đa dạng từ tỉnh đến cơ sở. Trong 2 năm, CBCS, ĐVTN các cấp đã thực hiện 9 công trình thanh niên cấp tỉnh, 118 công trình thanh niên cấp huyện và 1.811 công trình, phần việc cấp cơ sở, với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng… 

“Thông qua công tác phối hợp giữa tuổi trẻ các đơn vị ngày càng chặt chẽ, tạo được hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tuyến biên giới ”- Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Lâm Thành Sĩ cho biết.

THU THẢO