
Đút cốm dẹp vào dịp lễ Ok Om Bok. Ảnh: DANH THÀNH
Chính sách đi vào đời sống
Về các xã vùng đồng bào Khmer như phường Tịnh Biên và các xã Tri Tôn, Định Hòa hay những ấp có đông đồng bào Chăm sinh sống ở ven sông Hậu, dễ nhận thấy sự đổi thay rõ nét từ kết cấu hạ tầng đến sinh kế của người dân. Những con đường đất lầy lội ngày nào nay đã được bê tông hóa; điện, đường, trường, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang. Từ sáng sớm, vợ chồng ông Tiên Soi, ngụ ấp Trà Phô, xã Giang Thành chạy xe gắn máy ra thăm ruộng trên con đường bê tông thẳng tắp, với quãng đường hơn 3km. “Hồi đó, mưa xuống là đi đâu cũng khó. Giờ có đường, xe máy chạy tới tận ruộng, làm ăn thuận lợi hơn. Từ khi giao thông được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân trong ấp từng bước ổn định, kinh tế gia đình khấm khá hơn”, ông Tiên Soi bày tỏ.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nay, 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm; 90% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông được cứng hóa; 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã mở ra cơ hội phát triển sản xuất, giao thương, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được triển khai quyết liệt, linh hoạt. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm, đến cuối năm 2025 chỉ còn 1,86%.
Cuối năm 2025, chúng tôi đến thăm gia đình chị Danh Thị Tươi, ngụ ấp Xẻo Kè, xã Vĩnh Hòa là hộ vừa thoát nghèo của xã. Gia đình chị Tươi được hỗ trợ kinh phí 46 triệu đồng để mua đất ở và 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Trong ngôi nhà mới xây còn thơm mùi nước sơn, vợ chồng chị Tươi không giấu được niềm vui: “Sau khi kết hôn vợ chồng tôi làm nghề phụ hồ, thu nhập không ổn định. Được Nhà nước hỗ trợ căn nhà mới là niềm mong ước bấy lâu của vợ chồng tôi, vui hơn là khi gia đình tôi vừa được xã công nhận thoát nghèo”.
Củng cố niềm tin từ cơ sở
Song song với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh còn xác định bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ lâu dài. Các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, Hoa, Chăm được tổ chức trang trọng, an toàn. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ngày hội đại đoàn kết được duy trì, góp phần bồi đắp tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc. Một điểm nhấn quan trọng trong chính sách dân tộc là phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 449 người có uy tín, là các vị chức sắc tôn giáo, cán bộ hưu trí…
Đội ngũ này là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Thượng tọa Chau Diên - Trụ trì chùa Pô Thi Vong, xã Cô Tô cho biết: “Khi chính sách dân tộc đến đúng, trúng đã giúp đồng bào Khmer tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Từ sự quan tâm từng cái nhà, con đường đến việc học, chữa bệnh nên đồng bào rất đồng thuận, đoàn kết”.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai thông suốt, không gián đoạn. Việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, nhất là trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc, hiệu quả của chính sách dân tộc không chỉ đo bằng con số đầu tư hay tỷ lệ giảm nghèo, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và niềm tin của đồng bào. “Chúng tôi xác định, thực hiện chính sách dân tộc phải đặt người dân làm trung tâm, tôn trọng bản sắc, phong tục tập quán, đồng thời bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, cùng phát triển. Khi người dân thấy mình được quan tâm, được lắng nghe, thì sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố vững chắc”, ông Danh Phúc nhấn mạnh.
Với sự chủ động của Sở Dân tộc và Tôn giáo và các địa phương trong tỉnh, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, sát thực tế và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. “Trái ngọt” từ thực hiện những chính sách không chỉ tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là nền tảng quan trọng để tỉnh An Giang hoàn thành nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
| Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên 1.000 tỷ đồng. Tỉnh vận dụng chính sách đặc thù, tổ chức dạy 461 lớp dạy chữ Khmer, Hoa, với kinh phí hỗ trợ hơn 3,1 tỷ đồng; hỗ trợ đóng mới 10 chiếc ghe ngo, với kinh phí 3 tỷ đồng. |
DANH THÀNH