Hiệu quả từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

02/06/2020 - 05:21

 - 5 năm qua (2015 - 2020), phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được Công an huyện Châu Thành (An Giang) triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả, với các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Những năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành quan tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, các cuộc vận động và chương trình hành động… do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động. Qua đó góp phần hun đúc, khơi dậy tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an toàn huyện.

Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công an huyện Châu Thành lồng ghép triển khai nghị quyết của Đảng ủy gắn với nội dung lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tại hội nghị triển khai chương trình công tác hàng năm. Đồng thời, tổ chức thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, còn tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động... Qua đó, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết ổn thỏa các vụ việc ngay tại cơ sở, không để gây phức tạp về ANTT.

Ký kết giao ước thi đua giữa các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn

Với quan điểm lấy phòng ngừa là chính, những năm qua, Công an huyện Châu Thành thực hiện tốt vai trò nồng cốt trong thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể và cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bên cạnh biểu dương, đề xuất khen thưởng kịp thời những gương điển hình có thành tích tiêu biểu trong phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm, Công an huyện Châu Thành còn thường xuyên củng cố, nâng chất và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ANTT hiệu quả trên địa bàn.

5 năm qua, tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế (kéo giảm từ 1-2 vụ hàng năm); đấu tranh làm rõ từ 85% số vụ xảy ra; 100% số vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khám phá. Đồng thời, xác lập, điều tra khám phá 2 chuyên án “Cướp tài sản” và 1 chuyên án truy xét “Trộm cắp tài sản”, bắt khởi tố 4 đối tượng.

Công an huyện Châu Thành còn phát hiện xử lý 558 vụ đến tệ nạn cờ bạc các loại, liên quan 2.369 đối tượng. Trong đó, xử lý hình sự 5 vụ, liên quan đến 7 đối tượng; xử phạt hành chính 446 vụ, liên quan đến 1.860 đối tượng, với số tiền trên 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, còn phát hiện bắt giữ 763 vụ (có 106 vụ vắng chủ) buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gồm: thuốc lá điếu nhập lậu, mỹ phẩm, hàng điện tử, hàng tiêu dùng… với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng.

Thời gian tới, Công an huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Vì  an ninh Tổ quốc" gắn với các phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ công an luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức sẵn sàng chiến đấu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

5 năm qua, Công an huyện Châu Thành có 37 lượt tập thể và gần 500 lượt cá nhân được khen thưởng các danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu, các cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…

 

TRUNG HIẾU