Hiếu thắng, nhóm thiếu niên ngồi tù

28/10/2021 - 05:36

 - N.T.T.M (sinh năm 2006, ngụ TP. Hồ Chí Minh) và N.H.T (sinh năm 2004, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến thách thức đánh nhau trên… mạng xã hội. Mâu thuẫn giữa 2 cô bạn gái khiến Phạm Thành Phát (sinh năm 2005, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, bạn trai M.) và Phùng Thái Nam (sinh năm 2003, ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, bạn trai của T.) nhảy vào bênh vực. Cuối cùng, nhóm thiếu niên liên quan đều phải chịu cảnh tù tội.

Đầu tháng 12-2020, M. cho rằng T. có quan hệ tình cảm với bạn trai mình, nên đôi bên thường nhắn tin cãi nhau trên mạng xã hội, thi thoảng thách thức đánh nhau. Sau đó, M. kể lại sự việc mâu thuẫn cho Phát, còn T. nhắn tin cho Nam biết việc thách thức đánh nhau. Thấy bạn gái mình bị “ức hiếp”, Phát và Nam xoay qua cự cãi, thách thức đánh nhau trên mạng xã hội.

Khoảng 17 giờ ngày 12-12-2020, Nam rủ Võ Minh Quốc Thái (sinh năm 2003, ngụ khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thạnh), Huỳnh Mai Phương Ngọc (sinh năm 2001), Huỳnh Văn Trọng (sinh năm 2004, cùng ngụ khóm An Thới, phường Mỹ Thới) và Nguyễn Thành Định (sinh năm 2003, ngụ khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) đi uống nước ở quán cà phê S.H  (phường Mỹ Phước). Khi cả nhóm đến đường Lý Thái Tổ (phường Mỹ Long) thì đụng mặt với Nguyễn Vinh Quang (sinh năm 2005, ngụ phường Mỹ Long).

Quang điều khiển xe môtô, Phát ngồi sau cầm dao cán gỗ (dài khoảng 70cm) đuổi chém. Nam, Thái, Ngọc, Trọng và Định bỏ chạy, rồi gặp nhau tại quán cà phê S.H. Tại đây, 2 nhóm tiếp tục nhắn tin qua mạng xã hội cự cãi nhau. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Nam nhắn tin cho Phát, hẹn đến quán karaoke N.S (nơi Nam làm việc, thuộc khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) để đánh nhau, Phát đồng ý.

8 bị cáo nghe tuyên án

Sau khi hẹn Phát xong, Nam điện thoại rủ Thái, Ngọc, Định, Trọng và Trịnh Bảo Quốc (sinh năm 2002, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới) cùng tham gia, địa điểm tụ họp vẫn là quán S.H. Ngọc điều khiển xe môtô chở Định đến nhà Thái lấy 1 cây dao bằng kim loại (dài 70cm) và 1 con dao dài khoảng 30cm. Quốc đem theo 1 cây gậy 3 khúc bằng kim loại (dài 63cm). Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, cả nhóm gặp nhau, bàn tính cách đối phó với nhóm Phát. Nam sẽ đến quán karaoke làm việc như bình thường, những người còn lại ngồi chờ gần đó. Khi nào nhóm của Phát đến thì xông ra tấn công.

Trong lúc này, Phát điện thoại cho Quang, Đỗ Thanh Nhàn (sinh 2003, ngụ khóm Tây Khánh 2), Đỗ Trọng Nhân (sinh năm 2004, ngụ khóm 6, phường Mỹ Long) cùng một số bạn khác, rủ họ đem theo hung khí đánh nhau. Tất cả đồng ý, hẹn gặp tại khu vực Nhà Thiếu nhi An Giang. Phát đưa cho các thành viên một số hung khí, như: dao, chỉa, cây xôm gạo…

Đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, cả nhóm cùng nhau điều khiển xe môtô đến karaoke N.S. Khang đứng trước cửa, Phát và nhóm bạn cầm các loại hung khí đã chuẩn bị xông vào đuổi chém Nam nhưng không trúng. Nam lấy dao chém lại nhóm của Phát nhưng không trúng. Nhóm của Nam nhìn thấy, xông vào “cứu” bạn, tạo nên tình cảnh hết sức hỗn loạn tại quán, khiến khách và nhân viên sợ hãi. Chỉ khi một nhân viên giả vờ tri hô “Công an đến”, thì nhóm của Nam bỏ đi; nhóm Phát chia nhau vào phòng karaoke trốn hoặc chạy ra ngoài.

Sau đó, chủ quán karaoke N.S đến Công an phường Bình Khánh trình báo vụ việc. Công an phường mời nhóm Phát về trụ sở làm việc và thu giữ vật chứng. Ngày 21-12-2020, UBND phường Bình Khánh gửi công văn đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gây rối tại karaoke N.S, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Hành vi của 8 bị cáo (Nam, Thái, Quốc, Ngọc, Trọng, Định, Nhàn và Nhân) đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trong đó, bị phạt tù từ 2 - 7 năm khi dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách. Các bị cáo còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội có tính chất côn đồ, quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự. Riêng Phùng Thái Nam bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng “xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”, quy định tại Điểm o, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ theo quy định, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên tuyên phạt Nam, Quốc và Ngọc mỗi bị cáo 2 năm tù; Trọng, Định, Thái, Nhàn mỗi bị cáo nhận 1,5 năm tù; bị cáo Nhân 1 năm 9 tháng tù.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG