Hỗ trợ nông dân vượt khó

04/08/2020 - 06:37

 - Những tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các cấp Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục kịp thời những khó khăn, giúp công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả, bà con nông dân ổn định sản xuất.

Việc triển khai các chương trình hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân trong thời gian qua đã giúp nông dân ổn định sản xuất

6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Trước những khó khăn trên, Hội Nông dân các cấp đã chủ động, tích cực phối hợp các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội và khai báo y tế theo quy định. Tiếp tục phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn như: đóng góp gạo, tiền mặt… nhằm hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, vận động và cấp phát dung dịch sát khuẩn, tham gia may khẩu trang vải để người dân phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Tình hình sản xuất nông nghiệp trong tỉnh những tháng đầu năm đến nay cơ bản ổn định, nông dân tuân thủ nghiêm túc các quy trình và hướng dẫn của các ngành chuyên môn; thường xuyên thăm đồng, theo dõi chăm sóc lúa, cây ăn trái, rau màu… Nông dân trồng lúa, hoa màu phấn khởi do năng suất cao hơn so cùng kỳ, giá cả một số mặt hàng nông sản có chiều hướng tăng.

Hội Nông dân cơ sở còn phối hợp tốt ngành chuyên môn vận động các hộ chăn nuôi tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phát thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh trên diện rộng. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc hơn khi có nhiều địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo… Đến nay, đã thành lập 37 Chi hội Nông dân nghề nghiệp với 1.071 thành viên. Ngoài ra, còn có 173 tổ hội nghề nghiệp, với 1.854 thành viên. Toàn tỉnh có 101.663 hội viên, 389 cán bộ hội chuyên trách và 1.810 cán bộ chi hội

6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp đã tuyên truyền, vận động bà con nông dân xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp... Hội Nông dân đã thành lập mới 23 tổ hợp tác; 25 tổ hội nghề nghiệp và 5 hợp tác xã; toàn tỉnh có 780 tổ hợp tác, với 14.902 thành viên và có 263 câu lạc bộ nông dân, với 7.200 thành viên. 6 tháng qua, từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp hội đã cho vay 15 dự án, tổng kinh phí gần 4,4 tỷ đồng cho 143 hộ vay.

Hoạt động đào tạo nghề cho nông dân được các cấp hội quan tâm thực hiện, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đầu năm đến nay, đã mở được 12 lớp đào tạo nghề cho nông dân ở các địa phương như: Chợ Mới, Tri Tôn, TX. Tân Châu và TP. Long Xuyên, thu hút 360 học viên tham gia. Bên cạnh đó, phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trạm Khuyến nông tổ chức 13 lớp tập huấn về kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, thủ công mỹ nghệ cho 328 học viên… Ngoài ra, tổ chức các hoạt động như: hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học - kỹ thuật, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư sản xuất nông nghiệp…

Việc vận động nông dân tham gia xây dựng NTM, văn minh đô thị và bảo vệ môi trường được các cấp hội quan tâm thực hiện. Hội đã vận động 140 hộ nông dân tham gia trồng hoa dọc tuyến đường giao thông, làm hàng rào 25km; vận động 42 hộ nông dân hiến đất xây dựng lộ giao thông nông thôn với tổng chiều dài 3,6km; vận động cất mới 15 cây cầu bê-tông, lắp 27 camera an ninh với tổng số tiền trên 8,9 tỷ đồng; vận động mua mới và đáo hạn trên 20.000 thẻ bảo hiểm y tế…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, tăng cường các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Ngoài ra, còn tăng cường tổ chức các diễn đàn kết nối cung - cầu, liên kết tiêu thụ nông sản của nông dân; tập huấn các mô hình kinh tế hợp tác và các mô hình làm ăn hiệu quả cho nông dân. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng NTM, xây dựng các mô hình kinh tế và tổ chức các lớp tập huấn nghề, tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân, nhất là dịch vụ cung ứng đầu ra cho sản phẩm hàng hóa nông nghiệp của nông dân…

ĐỨC TOÀN