Hỗ trợ phụ nữ mua bảo hiểm y tế

28/04/2025 - 06:00

 - Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú triển khai hiệu quả nhiều mô hình tiết kiệm, hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn mua bảo hiểm y tế (BHYT).

Điển hình như mô hình “Tổ phụ nữ thu gom phế liệu san sẻ yêu thương”, được Hội LHPN thị trấn Cái Dầu thành lập tháng 4/2023, với 30 thành viên. Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Cái Dầu Lê Thị Lan cho biết, từ khi phát động đến nay mô hình nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ cán bộ, hội viên và người dân trên địa bàn. Hội viên vừa nhiệt tình tích lũy chai nhựa đã qua sử dụng, vừa đi nhặt vỏ chai nhựa mang về tập kết tại khóm để bán lấy tiền mua BHYT tặng chị em phụ nữ khó khăn. Ngoài tặng thẻ BHYT, Hội LHPN thị trấn Cái Dầu còn vận động hỗ trợ cho hội viên nghèo không may bị bệnh hiểm nghèo.

Mô hình “Tổ phụ nữ thu gom phế liệu san sẻ yêu thương” đã tác động tích cực đến ý thức của từng hội viên thực hiện phân loại rác thải bảo vệ môi trường, đồng thời mang tính nhân văn, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều có BHYT. “Chúng tôi hỗ trợ 3 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ khó khăn, tiền mặt cho 2 hội viên nghèo bị bệnh phải nhập viện, tổng số tiền gần 4 triệu đồng” - bà Lê Thị Lan cho biết.

Là một trong những hội viên phụ nữ được tặng thẻ BHYT từ mô hình, bà Phạm Thị Phê (thuộc diện hộ khó khăn của địa phương) vui mừng chia sẻ: “Vợ chồng tôi lớn tuổi, gia đình không có đất sản xuất, nguồn thu nhập chính từ việc bán vé số dạo sống qua ngày, bản thân tôi bị nhiều bệnh phải thường xuyên phải đi khám, chữa bệnh. Được Hội LHPN thị trấn Cái Dầu hỗ trợ thẻ BHYT, tôi rất vui mừng, giảm rất nhiều chi phí trong mỗi lần đi khám”.

Trao thẻ BHYT cho các hội viên phụ nữ khó khăn

Còn tại xã Bình Chánh, Hội LHPN xã triển khai mô hình “Thu gom phế liệu san sẻ yêu thương” với 16 thành viên tham gia. Số tiền sau khi thu gom, bán phế liệu dùng để mua thẻ BHYT hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2024, mô hình hỗ trợ thẻ BHYT cho hội viên khó khăn cho bà Nguyễn Thị Thu Lan (gia đình có người con bệnh tâm thần) và bà Lê Thị Lời (tuổi cao, mất khả năng lao động).

Ngoài ra, Hội LHPN xã Bình Chánh còn triển khai mô hình “Hùn vốn mua BHYT” từ năm 2017, gồm 4 tổ, với 44 thành viên, giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mua được BHYT, hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới. Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Chánh Mai Thị Diễm Châu cho biết: “Hội chọn ấp Bình Lợi làm điểm với 12 thành viên. Hàng tháng đến ngày 15, thành viên tập trung tại nhà chi hội trưởng kiêm tổ trưởng mô hình, đóng góp 100.000 đồng. Tổng số tiền đóng góp hàng tháng của 12 thành viên là 1,2 triệu đồng, mua được 2 thẻ BHYT, ưu tiên hội viên lớn tuổi, hội viên đang mang thai. Ngoài ra, đối với hội viên không có khả năng tham gia BHYT, Hội LHPN xã vận động nhà hảo tâm đóng góp. Trong năm 2024, tổng số tiền hùn vốn của 4 tổ được 48 triệu đồng, giúp được 36 thẻ BHYT”.

Với phương châm “Đóng góp khi lành, để dành khi ốm”, các mô hình hỗ trợ mua thẻ BHYT của các cấp hội LHPN huyện Châu Phú đã phát huy hiệu quả tích cực. Không chỉ giúp hội viên phụ nữ và gia đình được tiếp cận, hưởng lợi từ các chính sách của BHYT khi khám, chữa bệnh, các mô hình còn góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của huyện, giúp địa phương sớm đạt chỉ tiêu về BHYT toàn dân. Năm 2025, huyện đề ra chỉ tiêu 198.068 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96% dân số.

Mô hình phụ nữ tiết kiệm mua BHYT là cách làm hay, ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe cho hội viên, phụ nữ. Từ đây, nhiều chị em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ BHYT toàn dân.

THANH THANH