Hòa Hưng khởi tạo tương lai từ kinh tế xanh

21/08/2025 - 07:12

 - Hòa Hưng đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ tận dụng tối đa lợi thế đất đai, con người và tài nguyên bản địa để phát triển mô hình kinh tế xanh. Các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm giúp người dân cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.

Từ vườn mít xanh đến mô hình VAC khép kín

Giữa tháng 8, theo chân cán bộ Hội Nông dân xã Hòa Hưng, chúng tôi đến tham quan vườn mít ruột đỏ Indo của anh Lê Văn Duẫn ở ấp Kênh Giữa. Những quả mít tròn, mẩy, vỏ vàng ươm, tỏa hương thơm ngọt ngào báo hiệu một mùa bội thu. “Trước đây chỗ này là đất trồng lúa nhưng nhiễm phèn nên năng suất thấp. Trong một lần đi công tác ở Hậu Giang, thấy một số hộ dân trồng mít ruột đỏ hiệu quả, tôi về nhà cải tạo vườn, trồng thử 100 gốc mít. Thấy cây mít thích hợp thổ nhưỡng địa phương, phát triển tốt, tôi mạnh dạn mở rộng trồng 350 gốc trên diện tích 8.000m2”, anh Duẫn kể.

Hiện mỗi năm anh Duẫn thu hoạch 2 vụ mít, vụ chính từ tháng 9 - 10 được giá, lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/vụ. Không chỉ trồng mít, anh kết hợp mô hình vườn - ao - chuồng (VAC), nuôi 12 con dê lấy phân, tận dụng ao nuôi ốc bươu đen và cá sặc rằn. Trong vườn, anh trồng thêm khoai mì, môn giòn làm thức ăn cho ốc. Điểm đặc biệt của mô hình là kỹ thuật ủ phân hữu cơ khép kín. Theo đó, toàn bộ cỏ, phân dê và trái mít dạt được gom lại, ủ từ 10 - 12 tháng để tạo phân hữu cơ giàu dinh dưỡng bón cho cây. Cách làm này giúp tiết kiệm 30% chi phí mỗi năm, cải tạo đất, giữ ẩm tốt, giảm sâu bệnh và bảo vệ nguồn nước. “Cái lợi của làm kinh tế xanh là vừa tiết kiệm, vừa sạch, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất”, anh Duẫn nói.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hưng Nguyễn Thái Đông (bên phải) tham quan mô hình vườn - ao - chuồng của anh Lê Văn Duẫn. Ảnh: HOÀNG MAI

Câu chuyện của anh Duẫn là minh chứng sinh động cho hướng đi khởi nghiệp xanh mà xã Hòa Hưng đang khuyến khích khai thác tài nguyên bản địa, sáng tạo mô hình VAC, sản xuất hữu cơ tuần hoàn để tạo sinh kế bền vững. Hướng đi “lấy vườn nuôi vườn, không bỏ phí thứ gì” đang lan tỏa từ cây ăn trái đặc sản đến VAC hữu cơ, từ chăn nuôi an toàn sinh học đến thủy sản, tất cả đều chung mục tiêu phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Hưng Nguyễn Văn Thình cho biết: “Hội có hơn 5.000 hội viên, mỗi người một cách làm nhưng cùng chung tinh thần đổi mới. Chúng tôi vừa tập huấn kỹ thuật vừa hỗ trợ vốn và kết nối đầu ra để bà con sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập từ mảnh vườn, ao cá của mình vừa giữ gìn môi trường”.

Kỳ vọng bứt phá từ nông nghiệp xanh

Hòa Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã Hòa Hưng, Hòa Lợi và Hòa An. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 xã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Sản lượng lúa bình quân hơn 178.000 tấn/năm; thu nhập bình quân 65 triệu đồng/người, tăng hơn 15 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,83% còn 0,52%; hộ cận nghèo 3,38%...

Kinh tế tập thể ở Hòa Hưng được củng cố với 7 mô hình kinh tế hiệu quả, 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 60 tổ hợp tác và 13 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động ổn định. Đây là lực đỡ quan trọng để người dân yên tâm sản xuất và mở rộng quy mô.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng khởi sắc. Hiện 99,44% ấp trên địa bàn xã đạt danh hiệu ấp văn hóa; 5/10 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,61%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự xã hội ổn định. Đời sống tinh thần và vật chất của người dân ngày càng nâng cao.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hưng Nguyễn Thái Đông, nhiệm kỳ qua xã kiên định mục tiêu lấy phát triển kinh tế vườn làm nhiệm vụ trọng tâm, coi nông dân là chủ thể, cán bộ là người đồng hành. Nghị quyết được cụ thể hóa đến từng chi bộ, cán bộ bám sát mô hình.

Nhiệm kỳ tới Hòa Hưng sẽ đột phá vào hạ tầng, chuyển đổi số và nâng chất lượng cán bộ. Xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. “Với nền tảng đã có, Hòa Hưng sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xanh, bền vững”, đồng chí Nguyễn Thái Đông khẳng định.

 Hiện xã Hòa Hưng có diện tích tự nhiên hơn 9.600ha, trong đó 9.153ha là đất sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có hơn 5.000 hộ dân. Đảng bộ xã có 246 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc.

HOÀNG MAI