Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Hòa Thuận vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được nhiều thành tựu toàn diện. Nông nghiệp tiếp tục là thế mạnh của xã, với hơn 5.300ha đất trồng lúa, sản lượng hằng năm hơn 410.000 tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 98% diện tích gieo trồng. Rau màu, chăn nuôi và thủy sản đều tăng trưởng mạnh; sản lượng thủy sản đạt hơn 780.000 tấn, vượt gấp nhiều lần chỉ tiêu. Kinh tế vườn ngày càng khởi sắc, có 51 mô hình kinh tế hiệu quả.
Kết cấu hạ tầng nông thôn có bước phát triển rõ rệt. Nhiệm kỳ qua, xã Hòa Thuận xây dựng tổng số 69km đường, 14 cây cầu trọng điểm, 42km thủy lợi nội đồng. Thu nhập bình quân đầu người từ 59 triệu đồng năm 2021 tăng gần 67 triệu đồng năm 2025. Xã đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới và đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
Các phong trào văn hóa, xã hội phát triển, tỷ lệ hộ văn hóa đạt hơn 97%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm sâu sát. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã xây dựng 322 căn nhà đại đoàn kết, đạt 165% so chỉ tiêu nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,55%, vượt chỉ tiêu. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình trật tự xã hội ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. Đây là tiền đề để Hòa Thuận bước vào giai đoạn mới vững chắc hơn.
- Phóng viên: Để đạt được những kết quả trên, xã Hòa Thuận đã thực hiện những giải pháp nào, thưa đồng chí?
- Đồng chí Trần Văn Thanh: Trước hết, xã xác định rõ phát triển nông nghiệp toàn diện là trụ cột nên tập trung tái cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi. Chúng tôi chú trọng phát triển kinh tế tập thể, củng cố và sáp nhập các hợp tác xã nhỏ lẻ. Hiện xã có 11 hợp tác xã, với hơn 1.500 hộ thành viên, hoạt động ngày càng hiệu quả. Nhiều hợp tác xã đã cung ứng dịch vụ khép kín từ khâu làm đất, bơm tát đến giống và tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân nâng cao lợi nhuận.
Song song đó, Đảng bộ xã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, duy trì mô hình mỗi đảng viên phụ trách, giúp đỡ 13 hộ gia đình, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp với hơn 70 mô hình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh, trật tự. Đặc biệt, xã huy động sức mạnh toàn dân, tranh thủ nguồn vốn cấp trên kết hợp xã hội hóa để đầu tư hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn khởi sắc. Chính sự đồng lòng, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân đã giúp Hòa Thuận vượt khó, bứt phá trong nhiệm kỳ qua.
(5).jpg)
Nghề cắt lục bình ở Hòa Thuận góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Ảnh: BÍCH THÙY
- Phóng viên: Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hòa Thuận đề ra mục tiêu và định hướng phát triển như thế nào?
- Đồng chí Trần Văn Thanh: Đại hội lần này diễn ra với tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, lấy nông nghiệp làm nền tảng, thương mại, dịch vụ làm động lực, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm khâu đột phá.
Bên cạnh đó, Đảng bộ đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hòa Thuận phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 95%; hơn 90% nhà ở dân cư đạt tiêu chí “3 cứng”…
Với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực của hệ thống chính trị và Nhân dân, Hòa Thuận quyết tâm trở thành xã giàu đẹp, nghĩa tình, văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Xã Hòa Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hòa Thuận (cũ) và Ngọc Hòa. Hiện xã có 751 đảng viên, 15 chi bộ ấp và 6.536 hộ dân. Diện tích sản xuất gồm 5.355ha lúa, 4.243ha rau màu, 10.131ha thủy sản, 235ha vườn cây ăn trái và gần 50ha hồ tiêu. |
BÍCH THÙY