Hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

24/10/2023 - 06:41

 - Năm 2023, huyện An Phú, Phú Tân và TX. Tân Châu đảm nhận nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Sau nhiều tháng triển khai, chuẩn bị, luyện tập tích cực, cả 3 địa phương đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của tỉnh.

Đạt mục đích, yêu cầu đề ra

Theo Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, các địa phương làm tốt công tác quán triệt, triển khai; bồi dưỡng cán bộ; xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập; chuẩn bị khu vực diễn tập; huy động nhiều thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đúng đối tượng, kịp thời, chu đáo, chặt chẽ; tổ chức huấn luyện các nội dung thực binh đúng kế hoạch; luyện tập, hợp luyện và diễn tập bảo đảm an toàn, đúng chỉ thị, ý định diễn tập của tỉnh.

Điều đáng ghi nhận nhất là qua thời gian chuẩn bị, thực hành diễn tập, từng cơ quan, ban, ngành, đơn vị và cá nhân trong khung tập ở 3 địa phương đã đề cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ nội dung diễn tập. “Huyện An Phú có hơn 40km đường biên giới, tình hình diễn biến phức tạp. Được tỉnh giao diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, chúng tôi cho rằng đây là công việc rất quan trọng, ý nghĩa to lớn, tác động lớn vào nhận thức cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở ban, ngành, huyện, xã, thị trấn. Từ kết quả diễn tập, tất cả cùng phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, ra sức giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, bảo vệ đường biên cột mốc, bảo vệ an ninh biên giới một cách vững vàng hơn” - Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp chia sẻ.

Diễn tập khu vực phòng thủ TX. Tân Châu

Cùng phối hợp tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện An Phú, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Nhơn Hội (Bộ đội Biên phòng tỉnh) quán triệt đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện trong năm.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hàn (Chính trị viên) thông tin: “Chúng tôi chủ động phối hợp chính quyền địa phương, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Hội tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực thực binh để giải phóng mặt bằng; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau diễn tập. Cấp ủy, ban chỉ huy đồn được nâng cao năng lực về tổ chức, luyện tập; cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh, tác phong, trình độ, khả năng sử dụng các loại hỏa lực có trong biên chế và nắm tình hình địch trong chiến đấu”.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Anh (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập TX. Tân Châu) khẳng định: “Bài học kinh nghiệm rút ra là công tác tổ chức chuẩn bị diễn tập phải chủ động, được triển khai một cách chặt chẽ, khoa học. Phải phát huy được tinh thần trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được phân công; rèn luyện tác phong lãnh, chỉ đạo, chỉ huy các cấp trong điều hành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cần vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận, văn bản chỉ đạo của cấp trên vào điều kiện thực tế của địa phương, xử lý hiệu quả tình huống có thể xảy ra trên địa bàn”.

Tiếp tục chặng đường phía trước

Suốt quá trình tổ chức diễn tập, từng tổ chức, cá nhân được đề nghị phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị, vai diễn được phân công. Phải xem diễn tập như là tình huống có thật, có thể xảy ra trên địa bàn; để có tính khẩn trương, ý thức cảnh giác, trách nhiệm cao; thực binh đúng tình huống và bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Những kết quả đạt được trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 nói riêng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói chung có ý nghĩa lớn đối với hệ thống chính trị, Nhân dân toàn tỉnh. Các đợt diễn tập nhằm rút ra mặt mạnh, mặt hạn chế để bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến của cấp huyện. Đồng thời, để lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn.

Đại tá Thạch Thanh Tú (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh) đề nghị, sau diễn tập, từng địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

“Cần lãnh, chỉ đạo làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, Nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; nghiên cứu, vận dụng, xử lý các tình huống tương tự có thể xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng vũ trang luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức sẵn sàng chiến đấu cao; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan nắm chắc diễn biến tình hình; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, chỉ huy cấp trên trong xử lý tình huống, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự địa bàn và khu vực biên giới” - đại tá Thạch Thanh Tú yêu cầu. 

Hoạt động diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mớ. Nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò phối hợp tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

GIA KHÁNH