Hoạt động công đoàn ở An Giang năm 2022: Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ

17/02/2022 - 03:01

 - Cùng với những định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, năm 2022, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề hoạt động “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động (NLĐ), phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI; thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 08-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 14-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Đây còn là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; phát động phong trào thi đua, sáng kiến chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022)... Các sự kiện, nội dung quan trọng sẽ được công đoàn tỉnh tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cho đoàn viên, NLĐ.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú, một trong những trọng tâm của hoạt động công đoàn năm nay là đổi mới và nâng cao hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) để thực hiện tốt kế hoạch phục hồi, mở rộng, phát triển sản xuất - kinh doanh, tuyển dụng lao động cũng như đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho công nhân lao động một cách thiết thực, giúp NLĐ có việc làm, thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chăm lo tốt đời sống, phúc lợi cho đoàn viên thông qua các hoạt động: “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”; Chương trình phúc lợi đoàn viên, Mái ấm công đoàn, cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca; thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Song song với công tác chăm lo về mặt vật chất, thì các nội dung chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, NLĐ thông qua các thiết chế Nhà Văn hóa lao động tỉnh và các sân chơi thể thao ở Khu công nghiệp Bình Hòa, Bình Long cũng được quan tâm, đẩy mạnh hơn. Công đoàn các cấp sẽ phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, mang đến những quyền lợi, phúc lợi tốt hơn cho NLĐ, đảm bảo hài hòa, phù hợp với năng suất lao động và kết quả hoạt động của DN, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Với chuỗi sự kiện quan trọng của năm 2022, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và NLĐ phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở (CĐCS). Vận động đoàn viên, NLĐ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Trong đó, điểm nhấn là phát động đăng ký thi đua thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động công đoàn, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Phối hợp xét chọn, trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ nhất cho công nhân lao động tiêu biểu, nhân kỷ niệm lần thứ 134 năm ngày sinh Bác Tôn.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để tổ chức công đoàn vững mạnh, đủ sức chăm lo và bảo vệ cho đoàn viên ngày càng thiết thực, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng, củng cố, nâng chất hoạt động của CĐCS, đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là khu vực ngoài nhà nước tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Công đoàn các cấp sẽ bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐCS, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, DN, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn các cấp ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, công đoàn tham mưu, phối hợp, chỉ đạo chuẩn bị tốt kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 theo tinh thần Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 17-1-2022 của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh An Giang đã giao chỉ tiêu cụ thể năm 2022 cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong năm 2022: phấn đấu phát triển mới 7.420 đoàn viên, thành lập mới 76 CĐCS DN, giới thiệu 1.372 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Công đoàn tiếp tục thương lượng, điều chỉnh bữa ăn ca từ 15.000 đồng trở lên hoặc cao hơn mức năm 2021 ở 24 đơn vị. Mỗi CĐCS DN trực thuộc và công đoàn cấp trên trực thuộc có ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022. Có 2.214 sáng kiến tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1 (từ ngày phát động đến hết ngày 31-5-2022)...

MỸ HẠNH