Hoạt động hội chữ thập đỏ hướng về cơ sở

23/11/2023 - 06:18

 - Trong hoạt động thường nhật và hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2023), các hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và địa phương luôn dành trọng tâm hướng về cơ sở, phát triển và nâng chất các phong trào chữ thập đỏ và an sinh xã hội, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân thụ hưởng.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, cấp cơ sở hội hiện nay có 156 cơ sở xã, phường, thị trấn, 46 tổ chức hội chữ thập đỏ trường học, bệnh viện, 842 chi hội khóm, ấp. Tổng số hội viên trong toàn tỉnh hiện có 28.726 hội viên, 9.158 tình nguyện viên (trong đó có 274 đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ, với 4.228 thanh niên; 67 đội thiếu niên chữ thập đỏ, với 2.758 em).

Thời gian qua, Ban Truyền thông của Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần lan tỏa giá trị nhân đạo, truyền thống nhân ái, tình thương yêu con người, tinh thần đoàn kết của dân tộc. Từ đó, nâng cao hình ảnh, vai trò của hội trong công tác nhân đạo tại phương. Ban đã tích cực cập nhật tin bài truyền thông về chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ, pháp luật nhân đạo quốc tế, nguyên tắc cơ bản của phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, điều ước quốc tế khác về hoạt động nhân đạo…

Ban Truyền thông đã tổ chức truyền thông các sự kiện hoạt động nhân đạo lớn trong năm, như: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Lễ hội Xuân hồng, Tháng nhân đạo, hành trình Đỏ, tham gia thực hiện dự án USAID tại An Giang giai đoạn 2021 - 2023, tổ chức 70 cuộc truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, phòng, chống đuối nước. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đang quản lý trang Fanpace với hơn 3.000 lượt theo dõi mỗi ngày, nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động của hội.

Từ đầu năm đến nay, hội chữ thập đỏ các cấp đã giúp đỡ cho 41.214 lượt người nghèo, tổng giá trị trên 11 tỷ đồng. Trong đó, các cấp hội đã vận động tiền, gạo, vật phẩm, trị giá 889 triệu đồng, để hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng tại cộng đồng cho 654 lượt cụ già neo đơn, 1.124 lượt trẻ mồ côi. Riêng tại Trung tâm Giáo dục Trẻ mồ côi và Người già cô đơn TP. Long Xuyên, Trung tâm Nuôi dưỡng người già và Trẻ mồ côi TP. Châu Đốc đã nuôi dưỡng tập trung lâu dài cho 75 cụ và 28 trẻ mồ côi; vận động số tiền hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng.

Thực hiện vận động Ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, các cấp hội đã vận động 120 triệu đồng để mua bò và hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân tại địa phương. Với phong trào cất nhà Chữ thập đỏ, các cấp hội đã vận động vật tư xây dựng, tiền mặt cất mới được 19 căn nhà, sửa chữa 33 căn, kinh phí 1,5 tỷ đồng; xây dựng, sữa chữa 8 cây cầu, tu bổ lộ giao thông nông thôn 28km, tổng giá trị 3,4 tỷ đồng…

Với công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, các cấp hội đã thực hiện tuyên truyền, điều trị bệnh cộng đồng, như: Phổ biến vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống các bệnh nguy hiểm, HIV/AIDS, dịch sốt xuất huyết, tay - chân - miệng.

Các phòng khám nhân đạo đã khám, chữa bệnh cho 14.526 lượt bệnh nhân nghèo, sưu tầm hơn 42 tấn thuốc đông y, trị giá 854 triệu đồng và cấp hàng triệu thang, toa thuốc đông - tây y các loại cho người nghèo. Phong trào hiến máu tình nguyện đã được tổ chức và thu hút người dân tham gia tại chương trình Hành trình Đỏ, tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023 tại các huyện Châu Phú, Châu Thành, TP. Long Xuyên. Qua đó, đã vận động và tiếp nhận 1.104 đơn vị máu, góp phần đảm bảo nguồn cung máu cho bệnh viện.

Những tháng cuối năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đối tượng trọng tâm là người khuyến tật nghèo, tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động xe chuyển bệnh miễn phí trên địa bàn tỉnh An Giang. Cùng với đó, tham mưu xây dựng cơ chế vận động xây dựng quỹ cứu trợ khẩn cấp tại địa phương để chủ động tham gia cứu trợ khi thiên tai, thảm họa xảy ra, tổ chức truyền thông, vận động hiến máu nhân đạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang…

Đồng thời, tiếp tục củng cố hoạt động các phòng khám bệnh nhân đạo chữ thập đỏ, vận động nguồn thuốc tân dược, sưu tầm dược liệu, chế biến các loại thuốc đông y phục vụ khám, chữa bệnh. Duy trì và phối hợp các bệnh viện, đoàn y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, vệ sinh nước sạch, cộng đồng an toàn cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và Nhân dân.

NGỌC GIANG