
Ông Danh Xinh (thứ 2, từ phải qua) cùng thành viên nhóm thiện nguyện bàn việc vận động xây cầu nông thôn tại ấp Vĩnh Đằng. Ảnh: MỘC TRÀ
Ông Danh Xinh là người có sức ảnh hưởng trong đồng bào Khmer ở xã Bình An. Ông luôn tâm nguyện sẽ cống hiến vì cộng đồng nên thường xuyên vận động đồng bào Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông thường nhắc nhở đồng bào Khmer không nên tham gia tệ nạn xã hội. Ông Danh Xinh cho biết: “Được sự động viên thường xuyên của lãnh đạo ấp, xã tôi mạnh dạn vận động nguồn lực hỗ trợ bà con. Thấy hoàn cảnh nào khó khăn, nếu giúp được tôi sẽ sẵn sàng giúp”. Với nhiều đóng góp thiết thực cho địa phương, năm 2024, ông Xinh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2025, ông được Ủy ban nhân dân xã Bình An tặng giấy khen vì những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2020 - 2025.
Xuất phát từ suy nghĩ đơn giản là mong muốn bà con có cuộc sống tốt hơn, từ năm 2000, ông Danh Xinh bắt đầu vận động nhà hảo tâm trong và ngoài xã đóng góp để thực hiện các công trình phúc lợi. Những việc làm đầu tiên là kêu gọi xây dựng cầu giao thông nông thôn giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, trao quà hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, tết. Theo ông Xinh, những cây cầu được hoàn thành, những phần quà đến tay người dân chính là động lực để ông tiếp tục gắn bó với công tác xã hội cho đến nay.
Tuổi ngoài thất tuần, ông Danh Xinh hiểu rằng “tuổi cao, chí càng cao” như lời dạy của Bác, khi việc đi lại khó khăn, ông kêu gọi một nhóm gần 10 người cùng tham gia công tác thiện nguyện với điểm chung vì cộng đồng, vì trẻ em nghèo. Năm 2024, ông Xinh vận động bà con, nhà hảo tâm đóng góp tiền, ngày công xây dựng 16 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Bình An và Châu Thành. Giai đoạn 2023 - 2025, ông Xinh cùng địa phương và nhóm thiện nguyện vận động xây dựng 30 căn nhà tình thương, tổ chức trao quà cho các hộ nghèo, góp phần cải thiện đời sống người dân. Ông còn hỗ trợ sách vở cho 70 học sinh học tiếng Khmer tại địa bàn xã Châu Thành. Ông Danh Xinh nói: “Xuất thân từ nghèo khó, nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn, nhất là những người có chí làm ăn”.
Ngoài tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, ông Xinh còn tuyên truyền, vận động người dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, giữ gìn văn hóa truyền thống. Ông còn tích cực kêu gọi bà con trong xã cùng chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Nhờ vậy, nhiều năm qua hoạt động an sinh ở xã Bình An trở thành phong trào lan tỏa với tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển trong cộng đồng.
Tham gia trong nhóm thiện nguyện cùng ông Xinh, bà Thị Vẹn, ngụ ấp Vĩnh Hòa 2, xã Bình An cho biết: “Những việc tử tế của ông Xinh làm thời gian qua đã cho tôi nhiều suy nghĩ. Nên khi có điều kiện, tôi sẵn lòng cống hiến cho cộng đồng. Điều đáng trân quý nhất ở ông Xinh chính là sự vô tư, hết mình trong mỗi hoạt động với tinh thần “Chừng nào làm không nổi nữa mới thôi!” mà ông Xinh hay nói”.
Bà Thị Diệp - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Đằng cho biết: “Những năm qua, ông Xinh là người tiêu biểu và là tấm gương sáng, đi đầu trong các phong trào của địa phương, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước”.
| Ông Danh Xinh có 6 người con. Trong sinh hoạt hằng ngày, ông luôn nhắc nhở con, cháu chấp hành pháp luật, tham gia phong trào ở cơ sở và sống có ích cho cộng đồng. |
MỘC TRÀ