
Em Trần Đăng Khoa đăng ký du học nghề tại một đơn vị phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tại phường Rạch Giá. Ảnh: AN LÂM
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong khi bạn bè tất bật nộp hồ sơ xét tuyển đại học, anh Nguyễn Thanh Hậu, ngụ phường Rạch Giá lại quyết định đăng ký học nghề tại TP. Hồ Chí Minh. “Gia đình không khá giả, học đại học vừa tốn kém, nhưng chưa chắc ra trường tìm được việc làm ổn định. Tôi chọn học nghề để đi làm sớm, có thu nhập phụ giúp ba mẹ”, anh Hậu cho biết.
Anh Hậu vừa học vừa làm thêm tại tiệm tóc để trang trải chi phí. Chính khoảng thời gian này đã giúp anh thêm đam mê với nghề tóc và quyết tâm theo đuổi.
Trở về quê với số vốn 60 triệu đồng, anh Hậu lập nghiệp với quán giải khát rồi chuyển hướng sang mở tiệm tóc. Có thời điểm, anh sở hữu và điều hành cùng lúc 5 tiệm tóc tại phường Rạch Giá. Không dừng lại, Hậu tiếp tục lấn sân sang thiết kế và thi công nhà ở. Từ căn nhà đầu tay rộng 300m2 được chuyển nhượng với giá 3,6 tỷ đồng, anh dần khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực thiết kế nội, ngoại thất, với nhiều công trình trị giá hàng tỷ đồng.
Anh Võ Thái Hồng, ngụ xã Giồng Riềng cũng chọn học nghề thay vì vào đại học. Từng trượt nguyện vọng vào ngành yêu thích, anh Hồng quyết định theo học nghề sửa xe. Sau 2 năm, anh đã mở tiệm sửa xe tại chợ xã, thu nhập ổn định. “Ban đầu cũng áp lực vì sợ thua kém bạn bè học đại học. Nhưng khi tự kiếm được tiền, tự chủ cuộc sống, tôi thấy lựa chọn của mình là đúng”, anh Hồng nói.
Theo nhiều cơ sở đào tạo nghề, xu hướng học nghề đang ngày càng tăng, nhất là ở các ngành kỹ thuật, dịch vụ như cơ khí, điện - điện tử, nấu ăn, làm đẹp… Một số ngành chỉ cần thời gian đào tạo từ 6 tháng đến 2 năm, học viên có thể tham gia thị trường lao động với mức thu nhập ổn định. Thực tế, không ít doanh nghiệp đang “khát” lao động có tay nghề, sẵn sàng trả lương cao cho thợ giỏi.
Không chỉ dừng lại ở học nghề trong nước, tại An Giang, xu hướng du học nghề hệ vừa học vừa làm đang ngày càng phổ biến, đặc biệt ở các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức. Theo ông Đặng Quốc Huy - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế LNB Group, hiện nay khoảng 95% học sinh lựa chọn đi du học theo diện học nghề, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy chọn hướng đi sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Mô hình vừa học vừa làm với mức thu nhập từ 20 - 30 triệu đồng/tháng đang trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều gia đình có điều kiện kinh tế vừa phải, khi người học có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt, đồng thời, tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đáng chú ý, các trường và doanh nghiệp tại nước sở tại thường liên kết chặt chẽ, hỗ trợ và tạo việc làm cho học viên trong suốt quá trình học và sau khi tốt nghiệp, giúp người trẻ an tâm lập nghiệp lâu dài.
Em Trần Đăng Khoa, ngụ xã Giồng Riềng, hiện đang cùng cha làm thủ tục du học nghề tại một đơn vị phối hợp với Hội Nông dân tỉnh. Khoa cho biết, do điều kiện gia đình còn khó khăn nên em lựa chọn hướng đi vừa học vừa làm để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Hiện, ngoài thời gian học lớp 12, em tranh thủ học thêm ngoại ngữ để hoàn tất hồ sơ, dự kiến sang năm 2027 sẽ xuất cảnh nhập học. “Em thấy học phí tại các trường đại học khá cao nên chọn học nghề ở nước ngoài để có thể vừa học vừa làm. Dẫu biết sẽ rất vất vả nhưng em muốn có thu nhập phụ giúp gia đình nên quyết định đăng ký. 2 bạn của em cũng đăng ký du học nghề hệ cao đẳng”, Khoa nói.
AN LÂM