Học sinh lớp 12 chọn ngành, chọn trường

01/04/2026 - 05:00

 - Thời điểm này, học sinh lớp 12 tích cực tìm hiểu thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), tuyển sinh đại học, cao đẳng để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho tương lai.

Học sinh tham gia chương trình tư vấn, hướng nghiệp của Trường Cao đẳng Kiên Giang. Ảnh: BÍCH TUYỀN

18 năm phụ trách công tác tuyển sinh, thầy Mai Thanh Tính - giáo viên, phụ trách tuyển sinh của Trường Trung học cơ sở và THPT Mong Thọ, xã Thạnh Lộc thấu hiểu nỗi lo, trăn trở của học sinh lớp 12 trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Thầy Tính cho biết, năm học 2025 - 2026, Trường Trung học cơ sở và THPT Mong Thọ có 6 lớp 12 với tổng số 261 học sinh. Để học sinh lớp 12 kịp thời nắm bắt thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT, thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh, thầy Tính lập nhóm Zalo học sinh lớp 12, cung cấp các thông tin liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp. Đồng thời, chia sẻ thông tin tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp để học sinh tham khảo; giải đáp thắc mắc của học sinh liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh.

Bên cạnh tạo điều kiện cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đến trường tư vấn, tuyển sinh trực tiếp cho học sinh, trường còn tổ chức đưa học sinh tham gia chương trình tư vấn, tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp giúp học sinh nắm bắt thông tin đa chiều, đưa ra quyết định chọn trường, chọn nghề phù hợp nhất. “Thông qua giờ học hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo viên phân tích, định hướng học sinh chọn nghề phù hợp và xác định tổ hợp môn xét tuyển, xây dựng kế hoạch học tập khoa học để thi đạt kết quả tốt, nâng cao cơ hội trúng tuyển vào trường mình mong muốn. Trường thường xuyên cập nhật thông tin về xu hướng phát triển của xã hội, việc làm để cung cấp cho học sinh với mong muốn định hướng các em chọn trường, chọn nghề phù hợp học lực, điều kiện tài chính gia đình, cơ hội việc làm trong tương lai”, thầy Tính chia sẻ.

Em Phạm Lê Hoàng - học sinh Trường Trung học cơ sở và THPT Mong Thọ chia sẻ, em không khỏi lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học. Sau thời gian tìm hiểu và cân nhắc, Hoàng quyết định chọn ngành quản lý tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Kiên Giang theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT. “Em chia thời gian học từng môn để nắm vững kiến thức. Riêng kết quả học tập môn toán chưa tốt nên em sẽ dành nhiều thời gian ôn luyện với mong muốn đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT”, Hoàng chia sẻ.

Học lực tốt, năng động, có thế mạnh về giao tiếp, em Vương Gia Hân - học sinh lớp 12C1, Trường THPT Châu Thành, xã Châu Thành hướng đến chọn các ngành khối kinh tế. Thời điểm này, Gia Hân tìm hiểu sâu hơn về các trường đại học có uy tín trong đào tạo các ngành khối kinh tế để đưa ra quyết định phù hợp. Gia Hân dự định tham gia kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực. “Ngoài 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn, em chọn thi 2 môn tiếng Anh và vật lý để xét tuyển tổ hợp A01 (toán, vật lý, tiếng Anh) và D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh). Với mục tiêu mỗi môn thi đạt từ 9 điểm trở lên, em lập kế hoạch ôn tập cụ thể, xác định kiến thức trọng tâm từng môn học, từng bước hoàn thành mục tiêu mình đề ra; kết hợp giải đề thường xuyên để củng cố, khắc sâu kiến thức, rèn kỹ năng làm bài”, Gia Hân chia sẻ.

Bên cạnh chọn ngành học phù hợp học lực, sở thích và cơ hội việc làm, em Lý Quế Trân - học sinh lớp 12A9, Trường THPT An Biên, xã An Biên ưu tiên chọn trường gần nhà, học phí không quá cao. Với học lực khá, qua thời gian tìm hiểu thông tin, tham quan, trải nghiệm một số cơ sở đào tạo, Quế Trân quyết định học ngành tài chính ngân hàng, Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Em Tạ Bá Phúc - học sinh lớp 12A9, Trường THPT Cây Dương, xã Tân Hội tham khảo thông tin tuyển sinh của một số cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh. Với mục tiêu chọn trường phù hợp học lực, điều kiện kinh tế, sớm có việc làm, thu nhập ổn định phụ giúp gia đình, Bá Phúc dự định chọn học ngành điện hoặc công nghệ ô tô của Trường Cao đẳng Kiên Giang hoặc Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang.

Chọn trường, chọn nghề rất quan trọng, đòi hỏi học sinh cân nhắc thận trọng để hành trình theo đuổi ước mơ, lập thân, lập nghiệp thuận lợi hơn. Giai đoạn này, các em rất cần sự quan tâm, tư vấn, động viên từ gia đình, nhà trường để vững tin trên con đường phía trước.

BÍCH TUYỀN