Học sinh tìm hiểu về Tết cổ truyền tại Cuộc thi “Hương sắc mùa Xuân”

30/01/2024 - 17:36

 - Chiều 30/1, Thư viện tỉnh An Giang tổ chức Cuộc thi chuyên đề “Hương sắc mùa xuân” năm 2024, với sự tham gia của 4 trường trung học phổ thông ở TP. Long Xuyên.

Các đội trải qua 5 phần thi, gồm: Tự giới thiệu, khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Với mục đích giúp học sinh hiểu thêm về những nét văn hóa, phong tục cổ truyền gắn với mùa Xuân, hội thi đã tạo không khí vui tươi lành mạnh và bổ ích, mỗi phần thi đều cuốn hút và gay cấn.

Phần tự giới thiệu bằng hình thức hát, hò vè của các đội

Khởi động với các kiến thức xoay quanh phong tục, tập quán ngày Tết

Phần thi vượt chướng ngại vật có 2 nội dung. Mỗi đội tự vẽ trang trí áo dài mang họa tiết hương sắc mùa Xuân và thuyết trình về ý nghĩa, nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam.

“Chướng ngại vật” thứ 2 là chọn ô số ngẫu nhiên để hát 1 bài hát và điền từ còn thiếu.

Khán giả hào hứng cổ vũ cho các đội thi và tham gia trả lời câu hỏi có thưởng.

Giai đoạn “Tăng tốc” có 5 câu hỏi, yêu cầu các đội thi sắp xếp từ đã được đảo thứ tự, mỗi câu có 20 giây để trả lời.

Phần thi “Về đích” có số điểm cao nhất (40/100) cuốn hút khán giả bởi các câu chuyện kể về sự tích cây mai, cây chổi, sự kiện lịch sử gắn với ngày Tết Nguyên đán theo dòng thời gian.

Kết quả, Ban Tổ chức  cuộc thi đã trao giải nhất cho Trường THPT Nguyễn Công Trứ; giải nhì cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang; giải ba cho Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và Trường THPT Chưởng Binh Lễ giải khuyến khích.

MỸ HẠNH