Học sinh trường nghề vượt khó

27/01/2026 - 07:17

 - Nỗ lực vượt qua khó khăn, 2 em Danh Quốc Thành và Lê Thị Ngọc Ảnh - học sinh Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện.

Hái “quả ngọt”

Hoàn cảnh gia đình Thành khó khăn, nhưng em Thành luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Hiện nay, mọi gánh nặng kinh tế gia đình đổ dồn lên vai người mẹ vốn chỉ quen nội trợ và người chị đang làm công nhân ở Bình Dương cũ (nay là TP. Hồ Chí Minh), hằng tháng gửi tiền về phụ mẹ nuôi 2 em.

Danh Quốc Thành và Lê Thị Ngọc Ảnh luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Khi trở thành học sinh Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Thành càng nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập. Không có tiền học thêm, Thành tự học online, cài đặt điện thoại sang tiếng Anh và dành 15 - 20 phút mỗi ngày để tích lũy kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Chàng trai giàu nghị lực này dùng tiền học bổng để mua các khóa học nhỏ và mua sách để tự học, phát triển bản thân. Kết quả học tập của em thật “ngọt ngào” khi các môn đều đạt loại giỏi và xuất sắc, đồng thời đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi về học tập và phong trào. “Càng lớn em càng thương chị đã hy sinh tuổi xuân, làm vất vả từ sáng đến tối để lo cho gia đình”, Thành tâm sự.

Cũng như Quốc Thành, em Ngọc Ảnh học tập chăm chỉ, đạt thành tích học tập tốt. “Nhìn cha mẹ phải lam lũ trên đồng ruộng ở tuổi xế chiều để lo cho em đi học, em thương cha mẹ lắm! Đây chính là động lực lớn nhất để em vượt qua những áp lực, thử thách, đạt thành tích cao đáp lại tình thương, sự hy sinh của cha mẹ dành cho em”, Ngọc Ảnh tâm sự.

Không ngừng vươn lên

Tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV_STARTUP) lần thứ VII năm 2025, dự án “Dầu gội Trường Mộc” của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang được trao giải nhì. Thành và Ảnh là 2 thành viên của nhóm tác giả thực hiện dự án, trong đó Thành là trưởng nhóm. Đó không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực, ý chí ham học hỏi mà còn tạo động lực để 2 em tiếp tục nỗ lực trong hành trình phía trước. Em Thành chia sẻ: “Quá trình thực hiện dự án, chúng em gặp nhiều khó khăn như bận việc học trên lớp, bất đồng quan điểm, đôi lúc nản chí vì chưa tìm ra giải pháp hiệu quả cải thiện khuyết điểm của sản phẩm. Mỗi lần như thế, chúng em bình tĩnh trao đổi, lắng nghe ý kiến của tất cả các thành viên trong nhóm và đưa ra giải pháp tốt nhất”.

Để đạt được danh hiệu “Học sinh rèn luyện” cấp Trung ương, ngoài học tập tốt, Thành và Ảnh phải đạt tiêu chí về đạo đức tốt và thể lực tốt. Trong khi Thành ghi dấu ấn với khả năng tự học tiếng Anh, tự nghiên cứu về tâm lý học để phục vụ nghề nghiệp trong tương lai thì Ảnh chứng minh năng lực vượt trội với nhiều giải thưởng cao ở nhiều cuộc thi, nổi bật là giải nhì cuộc thi trình bày kế hoạch kinh doanh do Đại học Bina Insani University (Indonesia) tổ chức.

Em Lê Thị Ngọc Ảnh đọc sách, trau dồi kiến thức. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Cô Huỳnh Xuân Ái - Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang chia sẻ: “Hai em Quốc Thành và Ngọc Ảnh không chỉ có kết quả học tập tốt mà còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội, phong trào tình nguyện. Với thái độ học tập nghiêm túc, ý chí cầu tiến, ham học hỏi, 2 em ghi dấu ấn khi đoạt giải nhì Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV_STARTUP) lần thứ VII năm 2025, thể hiện tư duy sáng tạo, bản lĩnh hội nhập và khát vọng lập thân, lập nghiệp”.

Chuyến đi Thủ đô Hà Nội dự lễ tuyên dương và nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn vì đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của Quốc Thành và Ngọc Ảnh.

BÍCH TUYỀN