Cơ hội giao thương
Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang diễn ra từ ngày 4/6 đến 10/6, với chủ đề: “Kết nối giao thương biên giới - Bứt phá thương mại xanh và số”. Không chỉ tập trung vào thị trường Campuchia như những năm trước, sự kiện năm nay được mở rộng sang liên kết thương mại ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào.

Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang diễn ra từ ngày 4/6 đến 10/6.
Hội chợ với quy mô 260 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Các doanh nghiệp giới thiệu, trưng bày sản phẩm tập trung vào nhóm hàng như nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng, miền, cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Hội chợ còn bố trí khu ẩm thực, vui chơi, giải trí và sân khấu biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách tham quan.

Đông đảo du khách, người tiêu dùng đến tham quan hội chợ.
Đây là dịp để giao lưu, hợp tác kinh tế giữa các ngành, địa phương trong nước; liên kết xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam và hai nước Campuchia, Lào. Thông qua hội chợ góp phần hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc hoàn thiện và phát triển sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh. Đồng thời, phát triển đối tác kinh doanh, mở rộng chi nhánh, đại lý tiêu thụ, liên doanh liên kết, giao lưu, tìm kiếm cơ hội giao thương và hợp tác đầu tư.
Đối với người dân và du khách, đây không chỉ là dịp tham quan mà còn được tiếp cận những sản phẩm mới, những mô hình sản xuất hiện đại và những xu hướng tiêu dùng đang phát triển.
Anh Lê Văn Trọng, du khách TP. Cần Thơ cho biết tranh thủ cuối tuần anh cùng gia đình đến Vía Bà Chúa Xứ núi Sam để tham quan, cúng bái. Nhân dịp này, anh đến hội chợ tham quan, mua sắm. “Hội chợ lần này có quy mô khá lớn, sản phẩm phong phú, đa dạng hơn. Tôi đã mua một ít sản phẩm để làm quà cho gia đình, người thân”, anh Trọng nói.
Kết nối chuỗi cung ứng các khu vực
Thời gian qua, mối quan hệ kinh tế Việt Nam, Campuchia, Lào là câu chuyện thành công đầy ấn tượng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong cho biết năm 2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt 1,287 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 561,35 triệu USD, nhập khẩu đạt 718 triệu USD.
Nhìn nhận kết quả này, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Bùi Quang Hưng cho biết những con số ấn tượng trong hoạt động xuất nhập khẩu tại An Giang cho thấy khu vực biên giới không còn đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa quy mô nhỏ mà đang từng bước trở thành không gian kinh tế năng động, kết nối chuỗi cung ứng giữa các quốc gia trong khu vực. Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026 chính là một minh chứng sinh động cho xu hướng phát triển đó.

Hội chợ là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường.
Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp Campuchia và Lào đã tạo nên môi trường giao lưu kinh tế đa chiều. Ngài Vei Samnang, Tỉnh trưởng tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) cho rằng, trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đều đối mặt với thách thức về vấn đề an ninh lương thực và những dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đã trở thành những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau mạnh mẽ hơn nữa.
“Trong tình hình này, việc tổ chức hội chợ thương mại quốc tế như hôm nay có tầm quan trọng rất lớn vì nó là một diễn đàn kết nối kinh tế, tăng cường các mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, trao đổi công nghệ và mở rộng cơ hội đầu tư giữa các quốc gia trong khu vực”, ngài Vei Samnang cho biết.

Doanh nghiệp tham gia trưng bày tại hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào.
Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang diễn ra đúng dịp cao điểm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, tạo thêm động lực thu hút du khách đến với An Giang. Đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và các sản phẩm đặc trưng đến bạn bè trong nước và quốc tế.
ĐỨC TOÀN