
Thường trực hội đồng nhân dân các xã, phường trao đổi kinh nghiệm trong công tác. Ảnh: THU OANH
Hoạt động hội đồng nhân dân hai cấp vào nền nếp
Ngày 1/7/2025 đánh dấu cột mốc mang tính lịch sử trong tổ chức chính quyền địa phương khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai trên toàn quốc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, đây là một cuộc cải cách thể chế sâu rộng, tạo cơ chế để địa phương phát huy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng tính linh hoạt trong điều hành, đặc biệt là đưa chính quyền đến gần dân hơn, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. “Tại tỉnh ta, hoạt động của HĐND hai cấp có nhiều đổi mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thích ứng với mô hình mới”, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn cho biết.
Hoạt động của HĐND hai cấp của tỉnh sau sáp nhập cơ bản đi vào nền nếp. Các chức danh chủ chốt được kiện toàn đầy đủ, cơ cấu đại biểu đa dạng, trình độ chuyên môn ngày càng cao, 100% vị trí chủ chốt của HĐND có trình độ đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Nhiều đại biểu có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực thi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đổi mới, nâng chất lượng hoạt động
Theo Thường trực HĐND tỉnh, thời gian đầu hợp nhất còn rất nhiều khó khăn và vướng mắc nhưng hoạt động của HĐND hai cấp được tổ chức triển khai đầy đủ, đúng quy định pháp luật đối với các chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thành công 5 kỳ họp HĐND tỉnh, 240 kỳ họp HĐND cấp xã, ban hành 1.416 nghị quyết.
Chất lượng nghị quyết được đảm bảo, nội dung chính sách bám sát tình hình thực tiễn địa phương, có tính khả thi, tỷ lệ nghị quyết được thông qua được đa số đại biểu tán thành. Có nhiều nghị quyết quan trọng như các nghị quyết áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để tất cả các chính sách được tiếp tục thực hiện không bị nghẽn, ảnh hưởng quyền lợi của Nhân dân sau sáp nhập. Các nghị quyết về các dự án phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027 góp phần đưa hình ảnh Phú Quốc, An Giang đến quốc tế, tạo đà phát triển.
HĐND hai cấp tổ chức giám sát 111 cuộc, công tác giám sát được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu và bám sát thực tiễn địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì nền nếp, đúng quy định. Các cơ quan phối hợp tổ chức 567 cuộc tiếp xúc cử tri, với tham dự của gần 35.000 cử tri, gần 3.900 ý kiến, kiến nghị. Bà Lê Thị Thanh Vân - cử tri phường Long Xuyên đánh giá: “Các cuộc tiếp xúc cử tri có nội dung phù hợp, sát thực tiễn. Tôi thấy đại biểu HĐND có đôn đốc cho các ngành trả lời ý kiến cử tri kịp thời”.
HĐND hai cấp tiếp 248 lượt công dân, xử lý 156 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Phó Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc Huỳnh Văn Minh cho biết, tại đặc khu các vụ việc công dân phản ánh tập trung chủ yếu việc thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ tái định cư... Tất cả các vụ việc qua tiếp dân được giải thích, hướng dẫn, chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. “Công tác tiếp dân của HĐND đặc khu có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc sau khi được cán bộ tiếp dân giải thích, công dân tự nguyện xin rút đơn và chấm dứt khiếu kiện, khiếu nại. Nhiều vụ việc tồn đọng được rà soát, phân loại để giải quyết dứt điểm”, ông Huỳnh Văn Minh nói.
Song song đó, HĐND tỉnh thực hiện phòng họp không giấy. Đặc biệt, kỳ họp thứ 4 và thứ 5 HĐND tỉnh tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu các phường Rạch Giá, Long Xuyên, đặc khu Phú Quốc.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá HĐND thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong tổ chức kỳ họp; triển khai linh hoạt, thiết thực các cuộc giám sát; duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên và xử lý kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Các đại biểu mạnh dạn hơn trong nêu vấn đề, phản ánh trung thực, khách quan tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Những kết quả trên cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của HĐND hai cấp trong việc nhanh chóng thích ứng với mô hình mới, phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
THU OANH