Hội nghị khoa học phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại tỉnh An Giang hướng đến APEC 2027

25/04/2026 - 11:37

Sáng 25/4, tại phường Rạch Giá, Sở Y tế An Giang đã tổ chức Hội nghị khoa học “Phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tỉnh An Giang hướng tới APEC 2027 - cập nhật hướng dẫn điều trị đột quỵ não”.

Các phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chủ trì phiên báo cáo và thảo luận chuyên sâu, cập nhật và định hướng quan trọng cho lĩnh vực đột quỵ.

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, cùng hơn 250 đại biểu để thảo luận về chiến lược kiện toàn hệ thống cấp cứu và cập nhật các phương pháp điều trị đột quỵ não hiện đại.

Hội nghị nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về hệ thống cấp cứu và đột quỵ tại Việt Nam, cũng như tại An Giang, góp phần kiện toàn hệ thống cấp cứu và điều trị đột quỵ tại tỉnh và định hướng phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại An Giang giai đoạn 2026 - 2027. Từ đó xác định vai trò các tuyến trung tâm trong mạng lưới cấp cứu đột quỵ và mở rộng vùng xanh về chăm sóc đột quỵ theo tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ thế giới (WSO).

Ngành y tế An Giang được Hội Đột quỵ Thế giới trao chứng nhận “Vùng xanh” trong điều trị đột quỵ

Tại hội nghị, ngành y tế An Giang đã đón nhận chứng nhận “Vùng xanh” từ Hội Đột quỵ Thế giới, ghi nhận nỗ lực xây dựng mạng lưới điều trị đồng bộ, hiệu quả và đạt chuẩn quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP. Hồ Chí Minh, Điều phối viên quốc gia của RES-Q tại Việt Nam trao chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ - WSO Angels cho các bệnh viện.

Hội Đột quỵ Thế giới cũng vinh danh 3 bệnh viện của tỉnh đạt chứng nhận tiêu chuẩn Kim cương, gồm: Bệnh viện Đa khoa An Giang, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc và Bệnh viện Tim mạch An Giang; riêng Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vinh dự nhận chứng nhận tiêu chuẩn Bạch kim.

Tặng hoa tri ân các chuyên gia và các đơn vị trong việc xây dựng, kết nối và phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ ở An Giang.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh cho biết, đột quỵ đang là thách thức y tế lớn khi trung bình mỗi năm tỉnh ghi nhận gần 15.000 ca mắc. Với đặc thù địa hình chia cắt, việc đưa người bệnh tiếp cận trung tâm y tế trong "giờ vàng" gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tỷ lệ biến chứng nặng còn ở mức cao. Hội nghị lần này không chỉ là không gian chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn xác định rõ vai trò của các tuyến trung tâm trong việc mở rộng vùng xanh chăm sóc đột quỵ.

Trong thời gian tới, tỉnh định hướng phát triển mạng lưới cấp cứu giai đoạn 2026 - 2027 theo tiêu chuẩn quốc tế để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng. Các phiên thảo luận chuyên sâu tại hội nghị đã cung cấp nhiều nghiên cứu mới và kỹ thuật tiên tiến, tạo tiền đề để tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị y tế, hướng tới xây dựng hệ thống điều trị bền vững và đáp ứng tốt các sự kiện quốc tế quan trọng.

Tin và ảnh: HẠNH CHÂU