Hội thao của những “chú bộ đội học sinh”

09/12/2022 - 04:51

 - Chỉ còn vài ngày nữa, Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III/2022 chính thức diễn ra. Lần “mang chuông đi đánh xứ người” này, những thành viên đội tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang quyết tâm rất cao, từ những ngày đầu tập luyện.

Để được tuyển chọn tham dự hội thao, các em học sinh phải có kết quả học tập môn giáo dục quốc phòng - an ninh đạt loại giỏi, đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt. Đội tuyển gồm 12 vận động viên, cùng tham gia phần thi tập thể (hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh, đội ngũ tiểu đội). Ở nội dung cá nhân, học sinh lớp 10 thi đội ngũ từng người không có súng; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.

Học sinh lớp 11 thi kỹ thuật sử dụng lựu đạn (ném lựu đạn xa trúng đích); tháo, lắp súng tiểu liên AK. Học sinh 12 sẽ gặp phần thi “khó nhằn” hơn, gồm: Bắn súng tiểu liên AK (nằm bắn có bệ tì, bia số 4a, đạn 3 viên); vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu; chạy vũ trang 800m có súng tiểu liên AK (nam, nữ). Tất cả phần thi này đều nằm trong chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT hiện hành.

Duyệt đội ngũ tiểu đội

Hầu hết thành viên của đội tuyển tỉnh An Giang đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên). Thầy Trịnh Hà Long (Phó Hiệu trưởng) cho biết: “Sau khi thành lập đội tuyển, chúng tôi dành thời gian, cơ sở vật chất cho các em luyện tập mỗi buổi chiều. Khi mới tiếp cận nội dung thi, các em còn khá bỡ ngỡ. Nhà trường động viên các em vượt qua khó khăn về lịch học, thể lực, điều kiện tập luyện, cố gắng hoàn thành nội dung thi đấu đã đăng ký”.

Đầu giờ chiều, trời nắng chang chang, nhưng các “chiến sĩ” mặc quân phục nghiêm chỉnh, tập trung tối đa cho bài luyện tập cá nhân. Sau 4-5 lần “sơ cứu” chiến sĩ bị gãy xương đùi và chuyển thương, Trần Ngọc Minh (lớp 10 chuyên Anh 2) khá bơ phờ, chiếc áo đang mặc ướt đẫm mồ hôi.

Theo quy định, tổ 3 học sinh được trang bị 2 khẩu súng AK, 1 túi cứu thương, 1 cáng thương. Một học sinh giả làm thương binh, một em làm nhiệm vụ cảnh giới, còn Minh đóng vai trò thực hành băng bó. Sau khi hoàn tất, 2 người vận chuyển thương binh về đích (cách đó 5m). Trong vòng 105 giây, nếu về đích và không để xảy ra bất kỳ sơ sót nào, các em được 10 điểm.

Tổ 3 người thực hiện kỹ thuật sơ cứu, chuyển thương

“Tụi em đang cảm thấy khá lo lắng, vì thời gian hoàn thành thường dao động đến 120 giây. Nhưng lúc mới tập, tụi em thực hiện tận 240 giây, dần rút ngắn lại. Vì vậy, cả đội tự tin, sẽ cố gắng hết mình để đem điểm cao nhất về. Mấy tuần nay, tụi em tập luyện liên tục. Có lúc rất mệt mỏi, nhưng em thấy rất đáng để trải nghiệm” - Minh chia sẻ. Cô bé cười rất tươi, khẳng định mình học được nhiều nội dung mới, bổ ích trong đời sống, còn được làm quen nhiều anh chị, bạn bè tốt.

Tương tự, Bùi Cao Duy Khang (lớp 12B2) khá tự tin sau nhiều ngày luyện tập bắn súng, chạy vũ trang, đội ngũ: “Em cảm thấy rất thoải mái vì gần đạt yêu cầu. Ở bộ môn chạy, em đang dư 2 giây, cần nhanh hơn một chút nữa. Lần bắn súng AK tốt nhất của em là 10-9-8; chạy vũ trang thì 3 phút hoàn thành 800m. Em sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, với tinh thần đã tham gia thì phải cố gắng hết sức!”.

Sát cánh cùng đội tuyển trong vai trò huấn luyện viên, thầy Nguyễn Văn Thông (giáo viên môn giáo dục quốc phòng - an ninh, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu) cho biết, thời gian qua, Sở GD&ĐT phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên hỗ trợ cơ sở vật chất trường còn thiếu, tạo mọi điều kiện để các em luyện tập tốt nhất. Về sân bãi tập chạy vũ trang, ném lựu đạn, Trường THCS Bình Khánh và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh hỗ trợ.

Luyện tập chạy vũ trang 800m

“Đây là lần đầu chúng tôi tổ chức đoàn tham gia hội thao toàn quốc. Qua 1 tháng huấn luyện, các em tập luyện tích cực, hăng say, thời gian nghiêm túc. Một số nội dung có sự vượt trội, như: Tháo lắp súng tiểu liên AK, băng bó cứu thương, bắn súng AK47. Những nội dung còn lại đạt yêu cầu theo thể lệ hội thao đưa ra. Kỳ vọng các em có thể đạt kết quả tốt tại hội thao sắp tới” - thầy Thông bày tỏ.

Khi tổ chức hội thao, Bộ GD&ĐT muốn kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh cấp THPT toàn quốc. Mặt khác, đây là cơ hội phát hiện tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua học tập môn giáo dục quốc phòng - an ninh. Phía ngành GD&ĐT, trường THPT sẽ rút kinh nghiệm về phương pháp, nội dung giảng dạy môn học này, đổi mới để đạt chất lượng tốt hơn.

Điều quan trọng nhất, dù kết quả ra sao, về phía học sinh tham gia, các em nhận về những trải nghiệm thú vị, được rèn luyện kỹ năng chấp hành giờ giấc, nghiêm túc trong học tập; hiểu biết hơn về kiến thức quốc phòng - an ninh. Chính các em sẽ là đội ngũ tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quảng bá thương hiệu của trường và tỉnh An Giang một cách thiết thực, hiệu quả.

Dự kiến, ngày 12/12 khai mạc hội thao; ngày 17/12 bế mạc. TP. Cần Thơ sẽ là địa phương đăng cai tổ chức hội thao. Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc do Bộ GD&ĐT chủ trì, được tổ chức 4 năm một lần. Năm nay có 63 đoàn đến từ 63 tỉnh, thành phố tham gia, với hơn 1.000 học sinh.

GIA KHÁNH