Hội thảo quốc gia thường niên về bản quyền và quyền sao chép

10/12/2025 - 15:26

 - Ngày 10/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Vietrro) phối hợp các đơn vị tổ chức Hội thảo quốc gia thường niên lần II về bản quyền và quyền sao chép chủ đề "Định danh và bảo vệ tài sản vô hình - Nền tảng phát triển kinh tế sáng tạo Việt Nam”. Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang là đơn vị truyền thông duy nhất đồng phối hợp tổ chức hội thảo.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Thiện Thanh

Tham dự hội thảo có hơn 150 đại biểu là nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà sử học và các tổ chức giáo dục - doanh nghiệp trên cả nước. Cùng tham dự có Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Tiến sĩ Trương Thị Minh Sâm, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế và Quản lý TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong xã hội đang làm việc rất chăm chỉ, sáng tạo không ngừng và đã tạo ra nhiều tài sản vô hình có giá trị. Tuy nhiên, nhận thức về tài sản vô hình vẫn còn khá hạn chế. Không ít đơn vị dù sở hữu những giá trị sáng tạo quý báu nhưng lại không biết cách quản lý, bảo vệ. Thực tế đã có nhiều trường hợp bị sao chép, lấy cắp hoặc sử dụng trái phép, gây thiệt hại lớn cho chính họ.

“Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên môn làm công tác đánh giá, định giá tài sản vô hình hiện cũng chưa thật sự đầy đủ và chưa đạt trình độ cao. Vì vậy, việc xác định giá trị tài sản vô hình của các doanh nghiệp sáng tạo gặp rất nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động gọi vốn, niêm yết trên thị trường chứng khoán và thu hút đầu tư”, Tiến sĩ Trương Thị Minh Sâm chia sẻ.

Tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thiện Thanh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển, cho biết: “Mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số giai đoạn 2030 - 2045 là một chỉ dấu vô cùng quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ tăng trưởng truyền thống sang kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển (thứ nhất, bìa trái) trao đổi bên lề hội thảo về “Bản quyền và Quyền sao chép” với các chuyên gia, nhà sử học, nhà quản lý. Ảnh: Thiện Thanh

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển (bìa trái) và ông Hoàng Trọng Quang, Chủ tịch Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thiện Thanh

Tại hội thảo, các phát biểu tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý và các tổ chức giáo dục - doanh nghiệp đã tập trung phân tích thực trạng bảo hộ quyền sao chép tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nội dung số bùng nổ và tình trạng sử dụng trái phép tác phẩm diễn biến phức tạp.

Nhiều đại biểu nhận định rằng việc sao chép trái phép, phát tán tài liệu không kiểm soát đang gây tổn thất lớn cho các tác giả, nhà xuất bản, đồng thời làm giảm động lực sáng tạo. Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng đề xuất cần sớm áp dụng các nền tảng số trong “Quản lý dữ liệu tác phẩm và tác giả; theo dõi, đo lường mức độ sử dụng tài liệu; hỗ trợ phát hiện vi phạm quyền sao chép; tăng cường khả năng khai thác thương mại tài sản trí tuệ”.

Các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng blockchain, AI và hệ thống đăng ký quyền tự động nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao độ chính xác trong quản lý quyền. Một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu thống nhất là cần thúc đẩy liên kết 3 bên giữa nhà nước - viện trường - doanh nghiệp, nhằm tạo nguồn lực phát triển kinh tế sáng tạo; hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đưa sản phẩm trí tuệ vào đời sống, sản xuất và kinh doanh; tạo môi trường minh bạch cho các hoạt động sáng tạo”.

Với tư cách là đơn vị phối hợp và bảo trợ truyền thông, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang là cơ quan báo chí duy nhất tham gia đồng tổ chức hội thảo lần này, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển chia sẻ: Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề sở hữu trí tuệ, bản quyền và quyền sao chép ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Đặc biệt, đối với lĩnh vực phát thanh - truyền hình, việc tuân thủ bản quyền càng có ý nghĩa thiết thực bởi đây là môi trường sáng tạo và khai thác nội dung hằng ngày.

“Công tác tuyên truyền về bản quyền trên các kênh truyền thông của tỉnh An Giang cần được đẩy mạnh hơn nữa. Qua hội thảo lần này, chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền pháp luật về bản quyền đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những người quan tâm, giúp họ hiểu đúng quy định pháp luật và thực thi đúng trong thực tiễn. Điều này góp phần bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan cũng như quyền lợi chính đáng của các tập thể và cá nhân sáng tạo. Tôi cho rằng, đây là hoạt động rất ý nghĩa. Sau hội thảo, chúng tôi sẽ phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung liên quan một cách cụ thể”, ông Lê Văn Chuyển nhấn mạnh.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ông Hoàng Trọng Quang, Chủ tịch Hiệp hội Quyền Sao chép Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị tham gia hội thảo cũng ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy thực thi Luật Sở hữu trí tuệ thông qua cơ chế cấp phép tập thể, định danh và bảo vệ tài sản vô hình của cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định vai trò của tổ chức quản lý tập thể Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Vietrro) trong định danh, cấp phép, bảo vệ và vốn hóa tài sản trí tuệ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

THIỆN THANH