

Đại biểu tham dự hội thảo.
Đại diện Báo Đại đoàn kết có Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết Trương Thành Trung, Trưởng ban Tổ chức hội thảo. Cùng tham dự có các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhấn mạnh, việc đăng cai năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa chiến lược của đất nước. Địa phương xác định rõ định hướng phát triển song hành: Quảng bá hình ảnh phải gắn liền với bảo tồn nghiêm hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, kinh tế biển đảo chỉ bền vững khi hài hòa với bảo vệ tài nguyên và an sinh xã hội, tạo nên điểm đến cạnh tranh và có chiều sâu. Thời gian tới, tỉnh An Giang kiên định lộ trình hiện đại hóa hạ tầng, phát triển các mô hình kinh tế biển đảo theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ APEC 2027.
Để hiện thực hóa tầm nhìn “Thịnh vượng về kinh tế - Đậm đà về văn hóa - Mẫu mực về môi trường”, lãnh đạo tỉnh cam kết cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng; tạo không gian mở cho các doanh nghiệp tiên phong phát triển dịch vụ cao cấp và hạ tầng xanh trong quá trình hội nhập.

Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết Trương Thành Trung phát biểu tại hội thảo.
Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết Trương Thành Trung nhận định, sức hấp dẫn của vùng biển đảo không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà phụ thuộc lớn vào chất lượng môi trường, bản sắc văn hóa, năng lực quản trị và sự đồng thuận của cộng đồng.
Để bứt phá bền vững, ông Trương Thành Trung đề xuất xây dựng thương hiệu du lịch quốc tế lấy môi trường, văn hóa bản địa và chất lượng dịch vụ làm cốt lõi; đồng thời biến hệ thống di sản, làng nghề, ẩm thực thành thế mạnh cạnh tranh. Bên cạnh đó, địa phương cần tập trung hiện đại hóa hạ tầng logistics theo hướng xanh, thông minh và đào tạo nhân lực chất lượng cao để phục vụ năm APEC 2027.
Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị điểm đến, điều hành đô thị và quản lý khách du lịch; khơi thông nguồn lực qua hợp tác công - tư và thắt chặt liên kết giữa các tập đoàn lớn với doanh nghiệp địa phương để hình thành hệ sinh thái kinh tế bền vững, có sức lan tỏa rộng.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.
Các đại biểu tại hội thảo nhận định, APEC 2027 là cơ hội để địa phương bứt phá về hạ tầng, dịch vụ và năng lực hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của sự kiện không chỉ dừng lại ở tuần lễ cấp cao, mà là tạo dựng nền tảng cho sự phát triển dài hạn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, quá trình tăng trưởng cần đảm bảo hài hòa giữa kinh tế, môi trường và bản sắc văn hóa, gắn liền với sự đồng hành chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp, giới khoa học, báo chí và người dân địa phương.
NHƯ NGỌC