Hội thảo quốc tế chia sẻ thông tin, hợp tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm lan truyền qua biên giới Việt Nam và Campuchia

21/08/2024 - 10:39

 - Sáng 21/8, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Chia sẻ thông tin và xây dựng kế hoạch hợp tác trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm lan truyền qua biên giới các tỉnh biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia”, do Cục Y tế dự phòng, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế Việt Nam) phối hợp Cục Phòng, chống dịch bệnh (Bộ Y tế Campuchia) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh hội thảo

TS. Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

TS. Chea Moneth, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế Campuchia phát biểu khai mạc hội thảo

Các đại biểu Việt Nam, Campuchia và các tổ chức quốc tế tham dự hội thảo

Bà Phạm Thị Bích Ngọc, đại diện Tổ chức FAO và WHO trình bày về tình hình dịch cúm gia cầm A (H5N1) trong khu vực và trên thế giới

Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

TS. Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam; TS. Chea Moneth, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế Campuchia; TS. Aiko Kaji, Quản lý dự án Sức khỏe người di cư, Tổ chức IOM Việt Nam chủ trì hội thảo.

TS. Pawin Padungtod, Điều phối viên cấp cao của FAO tại Việt Nam; TS. Sangjun Moon, Điều phối viên Nhóm Đáp ứng khẩn cấp của WHO tại Việt Nam; ông Sasaki Shohei, Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; TS. Myat Htoo Razak, Cố vấn cấp cao về an ninh y tế toàn cầu, USAID tại Việt Nam; TS. Sasha Mital, Cố vấn cấp cao về Chương trình An ninh y tế toàn cầu, USCDC tại Việt Nam; đại diện Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp Campuchia, các Tổ chức quốc tế: WHO, FAO, IOM, Đại sứ quán Nhật Bản, USAID, USCDC và 4 tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh cùng tham dự hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong 1,5 ngày (21 và 22/8), với các hoạt động chính: Chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh truyền nhiễm lan truyền qua biên giới, cơ chế chia sẻ thông tin: Thuận lợi, khó khăn vướng mắc và đề xuất; rà soát kết quả thực hiện Hiệp định Kiểm dịch y tế biên giới ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia năm 2006; đề xuất các hoạt động hợp tác về y tế trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng, hoạt động về kiểm dịch y tế tại cửa khẩu biên giới thời gian tới.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, TS. Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam nhấn mạnh: Ngành y tế Việt Nam luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phối hợp liên ngành (đặc biệt giữa 2 ngành y tế và thú y), cũng như chia sẻ thông tin và hợp tác trong chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với dịch bệnh truyền nhiễm và các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng tại các cửa khẩu biên giới giữa hai nước phù hợp với các điều ước quốc tế (Điều lệ Y tế quốc tế 2005), Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới và các quy định pháp luật riêng của mỗi nước.

Việt Nam cũng xác định rõ sự cần thiết cần tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành tại cửa khẩu và hợp tác quốc tế chia sẻ thông tin dịch bệnh; phòng, chống và điều tra, giám sát, đánh giá nguy cơ giữa các tỉnh chung biên giới Việt Nam và Campuchia, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho cư dân biên giới và an ninh y tế khu vực biên giới giữa hai quốc gia.

HẠNH CHÂU