Hơn 1.633.000 cử tri An Giang tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

23/05/2021 - 07:11

 - Cùng với cả nước, ngày 23-5, hơn 1.633.000 cử tri An Giang đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân: bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định thời gian, đảm bảo cho người dân được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình...

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, An Giang đã thành lập 3 Ban bầu cử ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử và 16 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 16 đơn vị bầu cử; 107 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, thị xã, thành phố và 1.160 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.386 Tổ bầu cử, tại 1.387 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 224 điểm bỏ phiếu nhà dân và 19 khu vực bỏ phiếu riêng. Theo đó, ứng cử viên ĐBQH khóa XV gồm 15 người, 103 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 632 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 7.031 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục đến 7 giờ tối cùng ngày. Tổ trưởng Tổ bầu cử quyết định việc tổ chức khai mạc cuộc bầu cử với đối tượng và thời gian phù hợp (mời không quá 10 cử tri, khai mạc vào các khung giờ: 5 giờ 30 phút, 6 giờ hoặc 6 giờ 30 phút). Do đó, nhiều điểm bầu cử của lực lượng công an bắt đầu khai mạc lúc 5 giờ 30 phút để lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trước khi ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho ngày bầu cử…

Lễ khai mạc được thực hiện trang trọng nhưng ngắn gọn

Cử tri lực lượng công an trong  tỉnh bỏ phiếu bầu

Đúng 5 giờ 30 phút, tại khu vực bỏ phiếu số 11 (trụ sở Công an TP. Long Xuyên, phường Mỹ Xuyên), khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ ứng trực ở các tổ bầu cử, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát… của Công an TP. Long Xuyên (trong tổng số gần 390 cử tri) được ưu tiên bỏ phiếu trước.

Sau đó 1 giờ, khu vực bỏ phiếu số 5, tại trụ sở Công an tỉnh An Giang, thuộc phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng được tiến hành. Hơn 1.400 cử tri thuộc Công an tỉnh lần lượt bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trực tiếp tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam bỏ phiếu bầu

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Vào lúc 6 giờ 30 phút, nhiều tổ bầu cử trên địa bàn TP. Long Xuyên đồng loạt khai mạc. Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang,Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh, thành phố tham dự lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, các quy định về bầu cử đã được thông báo đến cử tri, giúp các cử tri nắm rõ và thực hiện đúng khi tham gia bỏ phiếu. Đại diện các cử tri được Tổ bầu cử mời lên kiểm tra thùng phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và đồng chí Lê Hồng Quang đại diện cử tri tiêu biểu của địa phương bỏ những lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 4 (khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên)

Cử tri TP. Long Xuyên tích cực đi bỏ phiếu

Không khí ngày hội bầu cử tại TP. Long Xuyên vào sáng 23-5 rất nhộn nhịp, rực rỡ cờ hoa. Toàn thành phố có 9 đơn vị bầu cử, trong đó có 4 đơn vị ghép 2 phường, xã; 165 khu vực bỏ phiếu theo quy định. Cấp phường, xã có 88 đơn vị bầu cử và thành lập 165 Tổ bầu cử. Trong đó có 98 khu vực bỏ phiếu tại văn phòng khóm, ấp, 24 khu vực bỏ phiếu trường học, 25 khu vực bỏ phiếu nhà dân, 5 khu vực bỏ phiếu thuộc lực lượng vũ trang, 6 khu vực bỏ phiếu tại các cơ sở thờ tự.

Căn cứ điều kiện thực tế, thành phố bố trí 116 điểm cách ly tạm thời cho 165 khu vực bỏ phiếu (đảm bảo mỗi khu vực bầu cử có ít nhất 1 điểm cách ly); thành lập 165 tổ y tế; tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho tổ y tế tại điểm cách ly tạm thời về các biện pháp khi phát hiện nghi ngờ tiếp xúc lây nhiễm COVID – 19; hướng dẫn các tổ bầu cử thực hiện quy trình bỏ phiếu gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID - 19; hướng dẫn tổ bầu cử vận hành quy trình xử lý sát khuẩn đối với cử tri trước khi vào phòng bỏ phiếu và sắp xếp cử tri đi bỏ phiếu thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m, tránh tập trung đông người trong khu vực bỏ phiếu.

Tính đến 8 giờ 30 phút, cử tri TP. Long Xuyên đã bỏ phiếu 58.481/224.555 (đạt tỷ lệ 26%).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 (ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng và bà con cử tri địa phương thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình từ sáng sớm. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Thoại Sơn, đến 8 giờ 30 phút, ngày 23-5, toàn huyện có 49.333/ 129.046 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà con người dân tộc thiểu số Chăm xem tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên trước khi vào bầu

Đại diện cử tri người dân tộc thiểu số Chăm kiểm tra thùng phiếu trước khi bầu

Đúng 6 giờ 15 phút, 127 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TX. Tân Châu đồng loạt khai mạc. Công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được siết chặt. Tất cả cử tri đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, mang khẩu trang đầy đủ và bảo đảm khoảng cách. Nội dung, chương trình khai mạc cũng được tổ chức ngắn gọn, thành phần tham dự khai mạc được hạn chế để phòng, chống dịch bệnh. Tại xã Châu Phong, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số Chăm sinh sống, ngay từ sáng sớm, cử tri đã nô nức đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Còn ở 2 xã biên giới Vĩnh Xương và Phú Lộc, bà con đã tranh thủ đi bầu từ rất sớm để sau đó trở về với công việc đồng áng.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã bỏ phiếu bầu

Cử tri xem tiểu sử các ứng cử viên trước khi bầu cử

Cử tri thực hiện các bước tiến hành bầu cử

141 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Châu Phú (bao gồm 3 tổ bầu cử của lực lượng vũ trang) đồng loạt khai mạc sáng nay 23-5. Tại khu vực bỏ phiếu số 2 (ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu), đúng 6 giờ sáng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã và bà con cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, xếp hàng trật tự, giữ khoảng cách... được thực hiện nghiêm túc tại các điểm bỏ phiếu.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang kiểm tra niêm phong của thùng phiếu

Sau khi hoàn thành trách nhiệm bỏ phiếu của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh cùng lãnh đạo TP. Long Xuyên tổ chức đoàn kiểm tra tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP. Long Xuyên, gồm các phường: Bình Đức, Mỹ Long, Mỹ Bình và khu vực bỏ phiếu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá cao công tác tổ chức quá trình bầu cử ở từng đơn vị, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đồng chí đề nghị các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa, hướng dẫn thực hiện các quy trình bỏ phiếu đúng luật định; vận động cử tri tích cực đi bầu cử gắn liền với đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026) Lê Văn Nưng kiểm tra, nắm tiến độ bầu cử và động viên tinh thần cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở tổ bầu cử thuộc phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc)

Lúc 9 giờ cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026) Lê Văn Nưng đến kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc phường Vĩnh Nguơn, Châu Phú A. Đồng thời, ân cần thăm hỏi tiến độ cử tri đi bầu trên địa bàn phường và động viên tinh thần cán bộ làm nhiệm vụ tại các tổ bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác bầu cử tại phường Đông Xuyên và Mỹ Long (TP. Long Xuyên)

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình động viên cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử trên địa bàn TP. Long Xuyên

Sau khi tham dự lễ khai mạc và bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), tại điểm bầu cử khóm Đông Thành (phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn phường Đông Xuyên và Mỹ Long (TP. Long Xuyên).

Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, lực lượng tham gia công tác tổ chức bầu cử. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo địa phương, các điểm bầu cử thực hiện hiệu quả phương án đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn diễn ra an toàn, thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện) bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu Văn phòng khóm 3 (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn)

Cử tri dân tộc thiểu số Khmer bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử chùa B52 (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn)

Một điểm bỏ phiếu ở huyện Tri Tôn kiểm tra thân nhiệt cử tri đến bầu cử

Cử tri huyện Tri Tôn tìm hiểu về các ứng cử viên

106 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Tri Tôn đã đồng loạt khai mạc theo đúng thời gian quy định. Ngoài các điểm chính là văn phòng khóm, ấp, trường học, còn có 3 điểm ở nhà dân, 9 điểm ở chùa Khmer, miếu thờ và 1 điểm ở Cơ sở cai nghiện và điều trị ma túy tỉnh An Giang (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn).

Tại huyện Tri Tôn, các cử tri tiến hành bầu chọn 3 đại biểu trong số 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh An Giang, gồm TP. Châu Đốc và các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú); bầu 5 đại biểu trong số 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 8 – huyện Tri Tôn); bầu 35 đại biểu trong số 59 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và bầu 387 đại biểu trong số 645 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu, cử tri đều đeo khẩu trang, tổ bầu cử thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, như: kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu cử tri sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người…

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan (Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện) cho biết, từ thời điểm khai mạc đến lúc 8 giờ 15 phút sáng 23-5, có 43.786 cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ 43,41% so tổng số cử tri trên địa bàn huyện Tri Tôn (100.866).

Cử tri xem tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên

Người dân đồng bào dân tộc thiểu số Khmer (xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) bỏ phiếu bầu

Gần 134.300 cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ghi nhận, công tác tổ chức khai mạc tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra trang nghiêm, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại các điểm bỏ phiếu, huyện đã bố trí đủ nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế; cán bộ, nhân dân đều phấn khởi, tin tưởng, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài đại diện quyền lợi, nghĩa vụ của mình tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, huyện Châu Thành có 1 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, gồm: Châu Thành, Thoại Sơn và TP. Long Xuyên; 1 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh; 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện; 113 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Theo thống kê, toàn huyện có tổng số 134.279 cử tri, trong đó có gần 60 cử tri đủ 18 tuổi…

Kiểm tra thân nhiệt đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Người dân ở Khu cách ly tập trung huyện An Phú tham gia bầu cử

134.756 cử tri trên địa bàn huyện biên giới An Phú đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ở các điểm bỏ phiếu, chương trình khai mạc được tổ chức ngắn gọn, đầy đủ, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tất cả cử tri đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, đeo khẩu trang và bảo đảm khoảng cách. Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch ở các tổ, chốt trên biên giới được phân luồng, phân tuyến để tham gia bầu cử đúng quy định. Ngoài ra, để đảm bảo quyền công dân, huyện còn tổ chức cho những người đang cách ly y tế, cách ly tập trung được tham gia bầu cử. 

Đo thân nhiệt cho cử tri

Phát phiếu bầu cử cho cử tri

Cử tri bỏ phiếu bầu

Chợ Mới là địa bàn có số cử tri đông nhất tỉnh An Giang, với 286.111 cử tri. Trong đó, đồng bào có đạo chiếm đến 82,3%. Theo Ủy ban Bầu cử huyện, đến 10 giờ 30 phút, sáng 23-5, toàn huyện có 179.429/ 285.215 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 62.91%.

Có mặt bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 2, ấp Long Phú 1, xã Long Điền B (huyện Chợ Mới), ông Nguyễn Văn Ngộ (75 tuổi, ngụ ấp Long Phú 1) phấn khởi cho biết: “Tôi rất vui khi được tham dự ngày hội non sông của đất nước. Với lá phiếu trên tay tôi gửi gắm cả niềm tin của mình vào thế hệ trẻ, mong rằng các cháu sẽ rèn đức luyện tài, có những sáng tạo, đột phá để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, đặc biệt là không ngừng nâng chất xã nông thôn mới, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân… ”.

Các điểm bỏ phiều khu vực biên giới Tịnh Biên thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Các cử tri trên núi Cấm đến tham gia bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 8 đặt tại Trường THCS Núi Cấm

Công tác tuyên truyền, cổ động cho ngày bầu cử tiếp tục được thực hiện nhằm vận động cử tri đến tham gia bỏ phiếu

Cùng với các địa phương trong tỉnh, cử tri huyện Tịnh Biên đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tính đến 8 giờ 15 phút, ngày 23-5, tại 104 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đã có 31.449/88.521 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 35,53%. Trong đó, cử tri 3 ấp: Vồ Đầu, Vồ Bà, Thiên Tuế (núi Cấm) và các xã khu vực giáp biên đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình và thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn cử tri bầu chọn các lá phiếu

Xã vùng sâu Hiệp Xương có nhiều cử tri đi bầu cử sớm

Thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử ở Phú Tân

Từ 6 giờ 15 phút, ngày 23-5, đồng loạt 132 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phú Tân đã đồng loạt khai mạc. Theo ghi nhận, công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các điểm bỏ phiếu được thực hiện nghiêm ngặt, thành viên tổ bầu cử phát khẩu trang y tế, tiến hành đo thân nhiệt, xịt nước rửa tay và hướng dẫn cử tri ngồi đúng vị trí, giữ khoảng cách. Trong đó, các tổ bầu cử tại thị trấn Phú Mỹ - nơi có nhiều cử tri tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người dân rất ý thức và thực hiện nghiêm giải pháp “5K”, lựa chọn khung giờ để đi bầu cử nhằm hạn chế đông người. Đến 10 giờ sáng, nhiều khu vực bỏ phiếu ở Phú Tân có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, như: Phú Hiệp, Phú Long, Hòa Lạc, Phú Xuân, Phú Lâm, Hiệp Xương…

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi dự khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV

Cử tri phường biên giới Vĩnh Nguơn tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Cùng 16 đơn vị bầu cử trong tỉnh, từ sáng sớm 23-5, đơn vị bầu cử số 3 - TP. Châu Đốc, với 66 tổ bầu cử đã đồng loạt khai mạc. Trong không khí nô nức, phấn khởi của ngày hội non sông, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố, cử tri đều hăng hái thực hiện quyền công dân của mình. Nhiều cử tri mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn nhờ con, cháu đưa đến các tổ bầu cử để tự tay bỏ những lá phiếu bầu với mong muốn sẽ bầu ra được những đại biểu đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng nhân dân. Đến 10 giờ 30 phút, đã có 61.308 cử tri trên địa bàn thành phố đi bầu cử (đạt 65,59%).

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng mặc áo dài tham gia bỏ phiếu

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết, thực hiện ý kiến của Trung ương hội, các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ mặc áo dài truyền thống đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm tôn vinh áo dài và góp phần sinh động vào khí thế sôi nổi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, tổng số đại biểu nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang là 5/11 đại biểu (chiếm tỷ lệ 45,45%). Nữ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 37/103 đại biểu (chiếm tỷ lệ 35,92%); cấp huyện là 249/632 đại biểu (chiếm tỷ lệ 39,4%); cấp xã là 2.699/6.870 đại biểu (chiếm tỷ lệ 39,29%).

Tại 9 khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, Tổ bầu cử cử thành viên mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu cử đến cơ sở cách ly tập trung để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bỏ phiếu. Việc phát phiếu bầu cử cho cử tri và tổ chức để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Quang cảnh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 10 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đo thân nhiệt trước khi bầu cử

Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tổ chức 2 tổ bầu cử riêng, gồm: Tổ bầu cử số 10, với các cử tri thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn 962, Viện Kiểm sát khu vực 92; Tổ bầu cử số 18 Trung đoàn Bộ binh 892 (thị trấn Vĩnh Thạnh Trung,  huyện Châu Phú). Cơ quan quân sự huyện và các đơn vị đóng quân độc lập tham gia 24 tổ bầu cử chung, với các địa phương trong tỉnh. Đến 10 giờ, 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành việc bỏ phiếu theo quy định.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy Quân sự thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu 1 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 1 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 11 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 152 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Cán bộ, chiến sĩ các tổ chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bỏ phiếu tại biên giới

Tổ bầu cử số 7 (xã Nhơn Hội, huyện An Phú) đem thùng phiếu di động đến các tổ, chốt biên giới

Đợt bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ chốt phòng, chống dịch được tăng cường bảo vệ biên giới, ngăn chặn dịch bệnh. Vì vậy,  lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp,  công tác bầu cử được thay đổi cho phù hợp thực tế, bằng cách sắp xếp để 100% cán bộ, chiến sĩ đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đồng thời đảm bảo công tác trực sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tổng số cử tri là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là 1.286 đồng chí. Đơn vị tổ chức 2 tổ bầu cử độc lập, với 288 cử tri (tại Bộ Chỉ huy và Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn – TP. Châu Đốc). Đồng thời, phối hợp 12 tổ bầu cử chung với địa phương, với 998 cử tri. Ngoài các thùng phiếu cố định tại Tổ bầu cử, nhiều thùng phiếu di động được đem đến trực tiếp tại từng tổ, chốt phòng chốt dịch, không để chậm trễ tiến độ bỏ phiếu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cử tri, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tập trung lồng ghép phòng, chống dịch COVID-19 với công tác tuyên truyền vận động người dân đi bầu cử; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự tại khu vực biên giới, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, đến 11 giờ, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh đi bầu là 1.061.334/1.633.707 người, đạt trên 65% số cử tri có tên trong danh sách tham gia bầu cử ở địa phương. Ở các địa điểm bỏ phiếu, cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, được phân luồng vào các khung thời gian hợp lý, do đó tiến độ bỏ phiếu nhanh, cử tri không ùn tắc, không để tập trung đông người tại điểm bỏ phiếu. Tình hình thời tiết ngày bầu cử ở hầu hết các địa phương diễn biến tốt, trời mát nắng nhẹ, thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Một số nơi có nhiều mây, sắp có mưa rào, nhưng địa phương đã có phương án dự phòng giải quyết, không ảnh hưởng đến công tác bầu cử và việc bỏ phiếu của cử tri.

Lực lượng công an tổ chức tuần kiểm soát khép kín địa bàn

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ trước ngày khai mạc bầu cử đến cuối giờ sáng nay (23-5) được bảo đảm và giữ vững ổn định. Các lực lượng công an, quân sự… ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Đồng thời, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Trong ngày bầu cử, lực lượng công an tạm thời ngưng làm căn cước công dân để tập trung toàn bộ lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu.

NHÓM PHÓNG VIÊN