Hơn 498.000 học sinh An Giang hân hoan bước vào năm học mới 2023-2024

05/09/2023 - 10:39

 - Sáng 5/9, hòa cùng không khí khai giảng năm học mới của cả nước, hơn 498.000 học sinh của 714 trường học trên địa bàn tỉnh An Giang hân hoan bước vào năm học mới 2023- 2024. Trong đó, gồm: 1 nhà trẻ, 197 trường mầm non - mẫu giáo, 307 trường tiểu học, 155 trường trung học cơ sở, 54 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Cùng với sự quan tâm của toàn xã hội trong việc chăm lo, nâng chất giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh An Giang đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tạo không khí vui tươi, phấn khởi để đảm bảo công tác dạy và học trong năm học mới 2023-2024 thắng lợi.

Công tác đầu tư xây dựng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đầu tư theo đúng yêu cầu chuẩn hóa về cơ sở vật chất trường học, giúp các trường có đủ điều kiện thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên không ngừng được tăng cường về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu của ngành giáo dục đặt ra.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh An Giang cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên

Lãnh đạo tỉnh An Giang, TX. Tịnh Biên và Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên trồng cây lưu niệm

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả thầy, cô giáo và học sinh của trường đã đạt được trong năm học qua.

Qua đó đề nghị, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tịnh Biên nói riêng, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang nói chung cần nhanh chóng cụ thể hóa các giải pháp, nhiệm vụ năm học; khắc phục những tồn tại, hạn chế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và phụ huynh, học sinh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, để đạt được những kết quả tốt nhất. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 trong toàn thể cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh toàn trường.

Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học tiên tiến, hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh dân tộc nội trú. Tổ chức tốt đời sống nội trú cho các học sinh; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; giáo dục văn hóa truyền thống, ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; hướng học sinh đến các giá trị tốt đẹp của dân tộc, giá trị chân thiện mỹ, sự sẻ chia, đồng cảm và tương trợ lẫn nhau…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao quà “Tiếp sức đến trường” của Tỉnh ủy cho các học sinh nghèo học giỏi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng trao danh hiệu “Chiến sĩ thị đua cấp tỉnh” cho cô Trần Thị Mỹ Dung, giáo viên môn Lịch sử

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Tân Châu Huỳnh Quốc Thái trao quà tiếp bước đến trường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc (phường Long Sơn, TX. Tân Châu). Tự hào về trường mang tên cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu dạy tốt, học tốt, đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập. Năm học 2022 – 2023, hạnh kiểm học sinh toàn trường đạt loại tốt chiếm tỷ lệ 90.52%; học lực đạt loại giỏi 37.67%, khá 54.98%; tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học đạt 100%. Năm học 2023 – 2024, trường có 29 lớp, với 1.262 học sinh.

Các đại biểu dự khai giảng Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Lễ chào cờ đầu năm học mới

Nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh vượt khó đầu năm học 2023-2024

Dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên), Nhà giáo Ưu tú, TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị trường cố gắng vượt qua khó khăn, tất cả vì học sinh thân yêu; tiếp tục rèn luyện, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy…

Năm học mới, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu chào đón 426 học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh nhà trường lên 1.294 em. Dịp này, có 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường được nhận quà “Tiếp bước đến trường” (trị giá 500.000 đồng/em, cùng 10 quyển tập); tiếp nhận nguồn đóng góp của cựu học sinh trường, tổng cộng 130 triệu đồng hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Bùi Văn Tặng trao Bảng công nhận "Trường đạt chuẩn quốc gia" cho Trường Tiểu học Phan Bội Châu

Trao quyết định công nhận Trường Tiểu học Phan Bội Châu đạt “Kiểm định chất lượng mức 2”

Tại Trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP. Long Xuyên), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; lãnh đạo UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Long Xuyên tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Tại buổi khai giảng, thầy và trò của trường đã bày tỏ sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm học 2023 - 2024. Dịp này, Trường Tiểu học Phan Bội Châu vinh dự được trao Bằng công nhận "Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I" của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ II năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo thực hiện nghi thức khai trương biểu trưng đạt chuẩn quốc gia tại Trường Mẫu giáo Vàng Anh

Trao Bảng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường Mẫu giáo Vàng Anh

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều thực hiện nghi thức khai trương biểu trưng “Trường đạt chuẩn quốc gia” Trường Mẫu giáo Hoa Mai

Trao Bảng công nhận “Trường đạt chuẩn quốc gia” cho Trường Mẫu giáo Hoa Mai

Năm học 2023 – 2024, TP. Long Xuyên có khoảng 41.000 học sinh đến trường. Nhân ngày khai giảng năm học mới, cùng với Trường Tiểu học Phan Bội Châu, Trường Mẫu giáo Hoa Mai, Trường Mẫu giáo Vàng Anh đón nhận Bằng công nhận “Trường đạt chuẩn quốc gia” mức độ 1 theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, đưa số trường đạt chuẩn quốc gia ở TP. Long Xuyên lên 46/56 trường, đạt tỷ lệ trên 82%

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh dự khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Toàn huyện Phú Tân có 68 điểm trường cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Năm học 2023-2024, UBND huyện đã chi ngân sách gần 7 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất nhiều hạng mục của 14 trường học. Để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân đã điều chuyển giáo viên từ nơi thừa về nơi thiếu; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý; trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch tiếp tục tuyển dụng để đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới.

Trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Học sinh Trường THCS Nhơn Hội trong ngày khai giảng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đã đến dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nhơn Hội (huyện An Phú) và trao 10 Học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 3 triệu đồng/suất), do Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang hỗ trợ.

Năm học mới 2023 - 2024, toàn huyện An Phú có 15/57 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 26,32%. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang hơn; trang thiết bị dạy học được bổ sung và hoàn thiện dần, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Trao Học bổng “Tiếp bước đến trường” cho các học sinh

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023

Hơn 25.000 học sinh các điểm trường trên toàn TX. Tịnh Biên đã nô nức bước vào năm học 2023-2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến đã đến dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường THPT Tịnh Biên. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Hội Khuyến học TX. Tịnh Biên đã trao 65 Học bổng “Tiếp bước đến trường”, với giá trị 300.000 đồng/suất cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân và tập thể

Khen thưởng học sinh Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa đạt danh hiệu "Học sinh giỏi cấp tỉnh" năm học 2022 – 2023

Cùng với các địa phương trong tỉnh, 36 điểm trường, với hơn 20.000 học sinh, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông ở TP. Châu Đốc đã bước vào năm học mới 2023 - 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi dự khai giảng tại Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa.

Năm học 2023 - 2024, cán bộ, giáo viên và học sinh ở TP. Châu Đốc tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp, chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập, phát triển năng lực học sinh…  

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao Cờ thi đua đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trao đại diện 1.000 quyển tập cho các học sinh vượt khó

Em Nguyễn Nhựt Khánh được nhận học bổng toàn phần

Dự lễ khai giảng tại Trường THTP Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã trao Cờ thi đua đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 của UBND tỉnh An Giang.

Dịp này, Trường THPT Vĩnh Trạch đã nhận 1.000 quyển tập hỗ trợ học sinh nghèo đầu năm học mới từ bà Trần Thị Thanh Hương; 35 học sinh được nhận học bổng Nguyễn Văn Thoại (mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng); 5 học sinh được nhận phần thưởng Hạnh Đức; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

Đặc biệt, em Nguyễn Nhựt Khánh, học sinh Trường THPT Vĩnh Trạch vinh dự được Trung tâm Tư vấn du học ngoại ngữ AE trao học bổng Chương trình du học cao đẳng nghề tại Úc, với trị giá 1 tỷ đồng.

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều trao phần thưởng Hạnh Đức cho học sinh

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 – 2024, Hội Khuyến học huyện Thoại Sơn (An Giang), Ban Điều hành phần thưởng Hạnh Đức kết hợp ban giám hiệu 20 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tổ chức trao 76 phần thưởng cho các học sinh. Đây là năm thứ 6, phần thưởng Hạnh Đức được tổ chức trao cho các học sinh xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, gồm: Phần thưởng Hạnh Đức xuất sắc (gồm 3.000.000 đồng tiền mặt, 1 Giấy khen và 1 cuốn sách “Sức mạnh của sự tử tế”), phần thưởng Hạnh Đức (gồm 3.000.000 đồng tiền mặt, 1 Giấy khen và 1 cuốn sách “Sức mạnh của sự tử tế”) và phần thưởng Hạnh Đức khích lệ (gồm 300.000 đồng tiền mặt, 1 Giấy khen và 1 cuốn sách“Sức mạnh của sự tử tế”). Kinh phí trao thưởng năm nay gần 100 triệu đồng, trong đó gia đình ông Lê Văn Nưng, thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) đóng góp 11.200.000 đồng.

Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa khai giảng năm học mới và tiếp nhận 5 bộ máy vi tính

Hòa chung không khí của ngày khai giảng, thầy và trò Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) đã cùng nhau điểm lại những kết quả đạt được trong năm học 2022- 2023. Cụ thể, trường có 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 45 học sinh được khen thưởng cuối năm; chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng nâng cao cả về kiến thức chuyên môn và tay nghề; cơ sở vật chất khuôn viên trường được đầu tư, làm mới khang trang hơn…

Nhân buổi lễ khai giảng, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn Phú Hòa và Phòng khám Đa khoa MEDIC An Giang đã trao bảng tượng trưng tặng Trường Tiểu học “B” thị trấn Phú Hòa 5 bộ máy vi tính.

Khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước

Tặng xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 tại Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Đây là ngôi trường do Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân vận động Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng.

Năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước huy động  285 học sinh, với 14 lớp học, trong đó tuyển mới 33 học sinh lớp 1 và 111 học sinh cấp THCS. Dịp này, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng đã trao 11 chiếc xe đạp và 20 phần quà “Tiếp bước đến trường” cho 31 học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Tại buỗi lễ khai giảng, Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể lao động tiên tiến, 4 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 giáo viên nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang, 1 giáo viên nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong 2 năm học liền.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao khen thưởng cho giáo viên

Phó Chủ tịch UBN huyện Tri Tôn Trần Minh Giang trao thưởng cho giáo viên

Khen thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh của Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực và tặng 8 phần quà cho học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn học.

Năm học 2023 - 2024, Trường THPT Nguyễn Trung Trực huy động được 1.508 học sinh, với 35 lớp học, đạt 101,2% chỉ tiêu. Giáo viên, cán bộ của trường hiện có 85 người, còn thiếu giáo viên dạy các môn Ngữ văn, tiếng Anh, Toán, Sinh, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực đã phát động phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Giấy khen tập thể "Lao động tiên tiến" năm học 2022 – 2023 cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) và  trao tặng Giấy khen tập thể "Lao động tiên tiến" năm học 2022-2023 cho trường. Đồng thời, trao nhiều phần thưởng cho các thầy cô giáo và các học sinh có thành tích xuất sắc năm học vừa qua.

 Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên dự khai giảng tại Trường THCS Trương Công Thận và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 giáo viên đạt thành tích xuất sắc

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Trương Công Thận

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên và Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trương Công Thận (xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới).

Năm học 2023 - 2024, Trường THCS Trương Công Thận tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện chủ đề năm học "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 6,7,8.

Trao Giấy khen cho 3 "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

Ngân hàng BIDV chi nhánh TP. Long Xuyên trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Năm học mới 2023-2024, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang đón nhận mới 7 lớp 10, với 331 học sinh, nâng tổng số lớp toàn trường lên 18 lớp, 790 học sinh. Trung tâm phấn đấu xây dựng đội ngũ giáo viên toàn trường hết lòng vì học sinh, mỗi thầy cô là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo; tiếp tục bổ sung và phát huy cơ sở vật chất hiện có, đổi mới phương pháp giảng dạy; chú trọng bồi dưỡng đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; khuyến khích phong trào khuyến học, khuyến tài, nỗ lực chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã trao Giấy khen cho 4 tập thể "Lao động tiên tiến" và 3 "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho giáo viên trung tâm. Ngân hàng BIDV chi nhánh TP. Long Xuyên trao Học bổng “Gieo mầm yêu thương” cho 6  học sinh vượt khó học học giỏi (mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng).

Các cháu Trường Mầm non Sen Hồng tham gia văn nghệ và sinh hoạt tại lễ khai giảng năm học mới 2023- 2024

Cô trò Trường Mầm non Sen Hồng phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới 2023- 2024

Năm học 2023- 2024, Trường Mầm non Sen Hồng (Nhà Thiếu nhi tỉnh An Giang) phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” có giải pháp đổi mới trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non; thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo …

Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại các trường ở huyện Châu Phú

Trao quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng trường học đáp ứng yêu cầu thay sách theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; triển khai sắp xếp, sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện theo đề án được UBND huyện phê duyệt.

Đồng thời, chú trọng thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giúp học sinh phát triển tốt cả 2 mặt phẩm chất và năng lực. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đảm bảo an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy, tình trạng học sinh THCS hút thuốc lá điện tử, xây dựng và thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong trường học….

Tặng quà “Tiếp bước đến trường” cho các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn Trường THPT Cần Đăng

Lễ khai giảng năm học mới 2023- 2024 được các trường ở huyện Châu Thành tổ chức trang nghiêm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón năm học mới cho các học sinh, giáo viên. Ngành Giáo dục & Đào tạo huyện sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh nghèo có điều kiện đến trường…

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thực hành sư Phạm đánh trống khai trường

 Khen thưởng học sinh đỗ thủ khoa các kỳ tuyển sinh

Năm học 2023-2024, Trường Phổ thông Thực hành sư phạm có 3.228 học sinh theo học ở các cấp học. Trường sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt 7 nhiệm vụ chung của ngành. Đồng thời, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, làm tốt công tác tư vấn tâm lý học sinh. Đặc biệt , tiếp tục thực hiện đề án tổ chức lại trường; nâng cao chất lượng phục vụ bán trú cho 1.339 học sinh cấp 1 theo phương thức tự chủ, nhằm đáp ứng yêu cầu của phụ huynh địa bàn TP. Long Xuyên.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi dự khai giảng năm học mới

Ban Đại diện Hội Cha mẹ học sinh bàn giao mái che cho Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Lợi

Năm học 2023 – 2024, Trường Tiểu học Lê Lợi (TP. Long Xuyên) đón 602 học sinh của 5 khối lớp vào học. Nhân lễ khai giảng năm học mới, Ban Đại diện Hội Cha mẹ học sinh đã bàn giao mái che cho Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Lợi. Mái che được xây dựng trong hè, với tổng kinh phí gần 240 triệu đồng, do Ban Đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương vận động đóng góp. Mái che tạo bóng mát để học sinh vui chơi, sinh hoạt, tham gia các hoạt động ngoài trời.

 Ngân hàng Bắc Á trao tặng 20 Học bổng “Tiếp bước đến trường” cho học sinh

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Long Xuyên) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Dịp này, Ngân hàng Bắc Á trao tặng 20 học bổng “Tiếp bước đến trường” cho 20 học sinh; Ngân hàng VietinBank hỗ trợ 10 triệu đồng “Tiếp bước đến trường”.

Năm học 2022-2023, dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện dạy và học, nhưng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Kết quả, 99,7% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% hoàn thành chương trình tiểu học; 13 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cùng nhiều học sinh đoạt giải cấp tỉnh hùng biện tiếng Anh, phần mềm sáng tạo, Kể chuyện bằng tiếng Anh...

Năm học 2023- 2024, toàn trường có 1.102  học sinh học các lớp.

Nhóm Phóng viên