Hơn 900 triệu đồng thực hiện Tết quân - dân tại xã biên giới Lạc Quới

30/01/2024 - 17:01

 - Chiều 30/1, tại xã biên giới Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Ban Chỉ đạo chương trình Tết quân - dân huyện Tri Tôn tổ chức tổng kết hoạt động “Tết quân - dân - Xuân biên giới” năm 2024. Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang đã đến dự.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang khen thưởng các cá nhân

Tặng xe gắn máy cho lực lượng làm nhiệm vụ

Tặng quà cho lực lượng dân quân tự vệ

Tết quân - dân tại vùng biên giới Tri Tôn được triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, các hội đoàn thể và Nhân dân tham gia. Tổng kinh phí thực hiện chương trình Tết quân - dân trên 904 triệu đồng, do ngân sách xã và các nguồn đóng góp.

Các lực lượng đã tham gia vệ sinh môi trường, phát quang các tuyến đường Quốc lộ N1, Đường tỉnh 955B; vệ sinh các điểm trường học, công viên văn hóa Võ Văn Kiệt, công viên trước Đồn Biên phòng Lạc Quới; xây tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 280 triệu đồng; tặng 560 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã biên giới Lạc Quới và Vĩnh Gia.

Huyện đoàn Tri Tôn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đảng ủy, UBND xã Lạc Quới vận động và tổ chức tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 200 ảnh Bác Hồ, 7 thẻ bảo hiểm y tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn vận động và tổ chức gói, nấu 300 đòn bánh tét cho cán bộ, chiến sĩ, người dân; thăm và tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vui Xuân, đón Tết. 

Tại buổi tổng kết, Ban Chỉ đạo Chương trình Tết quân - dân huyện Tri Tôn đã trao 16 xe gắn máy hiệu Honda Wave Alpha cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn và lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra khu vực biên giới. Đồng thời, trao 60 phần quà cho lực lượng dân quân tự vệ, gia đình chính sách tiêu biểu.

Dịp này, có 15 cá nhân nhận Giấy khen của UBND huyện Tri Tôn, vì đạt thành tích tiêu biểu trong thi đua các hoạt động Xuân biên giới.

N.C