.jpg)
Các bị cáo trả giá sau cuộc nhậu. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 8/3/2025, Dưỡng, Quý cùng 3 người bạn đến quán nhậu thuộc khóm Phó Quế, phường Long Xuyên uống bia. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Hiếu xảy ra mâu thuẫn với chủ quán là vợ chồng ông Lê Văn Việt và bà Lưu Võ Thảo Viên, do không thanh toán đủ tiền rồi bỏ ra ngoài.
Thấy Hiếu chuẩn bị rời đi, ông Việt đứng trước đầu xe mô tô ngăn lại, thì bị Hiếu dùng tay đánh trúng. Lúc này, anh Lê Phúc Lợi (con ông Việt) đến can ngăn cũng bị Hiếu tấn công, dẫn đến xô xát. Bà Viên can ngăn cũng bị Hiếu đánh nhiều cái. Cùng lúc, nhóm bạn của Hiếu lao vào đánh ông Việt. Được mọi người can ngăn, anh Lợi nhanh chóng bỏ chạy vào phòng ngủ phía trong quán. Không dừng lại, Dưỡng và Quý tiếp tục đuổi theo, thay phiên nhau siết cổ, đánh nhiều cái vào mặt nạn nhân, lấy ống kim loại dài khoảng 22cm đâm nhiều nhát vào vùng đầu anh Lợi, gây thương tích nghiêm trọng.
Khi được mọi người can ngăn, Dưỡng và Quý rời khỏi hiện trường. Khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Việt đến Công an phường trình báo. Anh Lợi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị, đến ngày 10/3/2025 xuất viện với tỷ lệ thương tật 17%. Khoảng 2 tháng sau, Dưỡng và Quý bị bắt tạm giam để điều tra.
Trước hội đồng xét xử, 2 bị cáo thể hiện thái độ ăn năn, thành khẩn khai báo, hợp tác trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, xem thường pháp luật. Đáng chú ý, bị cáo Lê Văn Dưỡng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích nhưng không lấy đó làm bài học, tiếp tục tái phạm. Dù các bị cáo đã bồi thường thiệt hại và thể hiện sự hối hận, nhưng vẫn đứng trước xử phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Hội đồng xét xử cũng nhấn mạnh, vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với những hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Việc các bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công nạn nhân đến mức tổn hại sức khỏe 17% cho thấy tính chất côn đồ, liều lĩnh, gây nguy hiểm cho xã hội. Không chỉ xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác, hành vi này còn gây mất trật tự công cộng, tâm lý bất an cho người dân và ảnh hưởng xấu đến môi trường sống văn minh tại địa phương. Việc xử lý nghiêm minh nhằm trừng phạt người phạm tội góp phần giáo dục, phòng ngừa chung, răn đe hành vi tương tự có thể xảy ra.
Tòa án nhân dân khu vực 9 tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dưỡng 1 năm tù, bị cáo Nguyễn Phú Quý 9 tháng tù cùng tội cố ý gây thương tích. Đối với các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng đã xem xét và xử lý theo quy định pháp luật, phù hợp với từng hành vi vi phạm.
Từ vụ án trên cho thấy, nhiều vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng do thiếu kiềm chế, nhất là khi sử dụng rượu, bia, đã dẫn đến hành vi bạo lực, gây hậu quả nghiêm trọng. Việc chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh là yêu cầu đối với mỗi cá nhân, đồng thời là yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
NGUYỄN HƯNG