Hung hăng, tiếp tục lãnh án

Hung hăng, tiếp tục lãnh án

09/01/2024 - 06:46

 - Trở về địa phương không được bao lâu sau án phạt tù dài hạn, chưa được xóa án tích; bị Công an xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) xử phạt vi phạm hành chính vì gây rối trật tự công cộng (chưa nộp phạt), Trần Minh Quân (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh) vẫn giở thói hung hăng, côn đồ, rượt đuổi đánh người, gây mất trật tự nơi công sở.

Trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định, mang nhiều tiền án, tiền sự, Quân vẫn ngoan cố, hung hăng trong giao tiếp, ứng xử. Sáng 22/6/2023, Lê Trường Sơn (sinh năm 1990), Nguyễn Thiện Nam (sinh năm 1996, ngụ cùng xã Mỹ Khánh) ngồi uống nước ở công viên Lê Văn Tám.

Cách bàn của Sơn khoảng 10m, Quân đang ngồi uống nước một mình. Thấy Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1976) chạy xe gắn máy đi ngang, Sơn kêu ghé vào ngồi uống nước chung, nhưng không biết trước đó Hải và Quân đã có mâu thuẫn. Hai bên gặp mặt, Quân mang lòng bực tức, dù không nói gì.

Quân uống nước xong, nhanh chóng chạy xe về. Chạy được một đoạn, nhớ lại mâu thuẫn đánh nhau với Hải, Quân quay xe, chạy đến chỗ Hải đang ngồi, cự cãi, đánh nhau. Hải nhanh chân bỏ chạy về hướng UBND xã Mỹ Khánh. Không dừng lại, Quân lấy ly thủy tinh rượt đuổi theo. Hải hoảng sợ, bỏ chạy thẳng vào phòng làm việc của Khối Dân vận (trụ sở UBND xã Mỹ Khánh). Quân vẫn xông đến, cầm ly thủy tinh đánh trúng đầu Hải, làm bể ly.

Hai bên giằng co qua lại với nhau, làm náo loạn cả khu vực. Sau đó, Công an xã Mỹ Khánh đến khống chế, lập biên bản phạm tội quả tang, đưa Quân về trụ sở làm việc. Hải được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị thương tích. Cùng ngày, Hải có đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Quân. Theo kết quả giám định, tổn thương cơ thể trên người Hải là 10%. Ngày 25/6/2023, Quân bị khởi tố điều tra.

Bị cáo Quân tại phiên tòa lưu động

Nhân thân của Quân rất xấu: Năm 2001, bị UBND tỉnh ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng. Chấp hành xong quyết định, trở về địa phương, cuối tháng 9/2005, Quân bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thoại Sơn xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vừa ra tù chưa bao lâu, cuối tháng 11/2006, anh ta bị TAND huyện Châu Thành xử phạt 2 năm tù, cũng về tội “Trộm cắp tài sản”. Cuối tháng 9/2009, “ngựa quen đường cũ”, Quân lại bị TAND huyện Tri Tôn xử phạt 2,5 năm tù.

Ra tù cuối năm 2011, đến giữa tháng 6/2012, anh ta tiếp tục bị TAND huyện Châu Thành xử phạt 10 năm 3 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Vẫn chứng nào tật đó, khi chấp hành xong án phạt tù, Quân trở về địa phương, sinh sống bằng nghề làm thuê, bị Công an xã Mỹ Khánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (cuối tháng 5/2023) về hành vi “Gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư”. Chưa nộp tiền phạt, anh ta lại gây thương tích cho Hải.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe hành vi vi phạm này, TAND TP. Long Xuyên đưa Quân ra xét xử lưu động. Trước Hội đồng xét xử, Quân thể hiện sự ăn năn, hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng: “Trước đó bị Hải đánh, nên khi thấy Hải, bị cáo muốn trả thù cho hả giận, bị cáo biết việc làm của mình sai hoàn toàn”.

Do trình độ học vấn bị cáo hạn chế, Hội đồng xét xử giáo dục, giải thích để Quân hiểu: “Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt mà bị cáo cầm ly thủy tinh rượt đuổi đánh Hải ngay tại trụ sở UBND xã Mỹ Khánh trong giờ hành chính. Hành động của bị cáo không chỉ gây dư luận xấu, hoang mang, lo sợ cho cán bộ, công chức, viên chức xã Mỹ Khánh, mà còn gây bức xúc cho người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra vụ án. Bản thân mang khá nhiều tiền án, tiền sự, vẫn không biết khắc phục tính tình, sửa chữa bản thân, bị cáo lại bất chấp pháp luật, tiếp tục tái phạm, nên cần phải xử lý nghiêm”.

TAND TP. Long Xuyên tuyên phạt bị cáo Quân 2,5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 2,5 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” (Khoản 1, Điều 134; Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự), tổng hợp chung 5 năm tù. Đây là mức án tương xứng cho đối tượng ngoan cố, luôn thể hiện bản tính hung hăng, côn đồ.

NGUYỄN HƯNG