Hung khí tự chế và cái giá phải trả

02/04/2026 - 07:06

 - Chế tạo, tàng trữ và sử dụng hung khí tự chế tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật, nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo hầu tòa liên quan đến việc chế tạo, sử dụng hung khí tự chế để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Nhiều vụ việc liên quan đến hung khí tự chế bắt nguồn từ những mâu thuẫn như tranh chấp đất đai, va chạm giao thông, xích mích trong sinh hoạt hay chỉ từ những lời nói thiếu kiềm chế trên mạng xã hội. Một vụ án nghiêm trọng xảy ra thời gian qua cho thấy rõ hậu quả pháp lý nặng nề từ việc sử dụng hung khí tự chế. Đầu năm 2026, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử và tuyên phạt 15 bị cáo với tổng mức án lên đến 86 năm 6 tháng tù về các tội: Giết người, gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Các bị cáo có độ tuổi từ 18 - 34, cùng ngụ tại An Giang.

Theo hồ sơ vụ án, 2 nhóm thanh niên do Trương Thanh Trường Em và Nguyễn Văn Nguyện Anh đứng đầu vốn có mâu thuẫn từ trước. Thay vì giải quyết bằng hòa giải, 2 bên nhiều lần thách thức và hẹn địa điểm để đánh nhau. Đỉnh điểm, các đối tượng tổ chức tụ tập, mỗi bên huy động hàng chục thanh thiếu niên tham gia. Trước khi đi, các đối tượng chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm như dao tự chế, chĩa, bom xăng để tấn công đối phương.

Tiếng la hét cùng tiếng va chạm của hung khí khiến khu vực trở nên hỗn loạn, người dân hoảng sợ, gây mất trật tự tại địa phương. Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng can thiệp, ngăn chặn. Tuy nhiên, hậu quả để lại rất nặng nề, không chỉ gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản mà còn kéo theo trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc đối với những người tham gia.

Trung tá Nguyễn Văn Hơn - Trưởng Công an xã Đông Hòa cho biết, theo quy định của pháp luật, các loại vũ khí tự chế thuộc nhóm bị nghiêm cấm chế tạo, tàng trữ và sử dụng. Những loại hung khí tự chế phổ biến hiện nay gồm: Dao, kiếm tự mài, súng bắn đạn tự chế, tuýp sắt gắn dao hoặc đinh, bom xăng và các vật dụng được cải tiến có khả năng gây sát thương cao. Các loại này thường được xếp vào nhóm vũ khí thô sơ, việc sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý nghiêm. Thời gian qua, lực lượng công an tăng cường vận động người dân tự giác giao nộp các loại hung khí tự chế hoặc vật dụng nguy hiểm không cần thiết. Phần lớn người dân sau khi được tuyên truyền đều hợp tác, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chủ quan, chưa chấp hành nghiêm.

“Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng chỉ khi sử dụng hung khí gây thương tích thì mới bị xử lý. Tuy nhiên, chỉ cần có hành vi chế tạo, tàng trữ hoặc mang theo hung khí tự chế trái phép đã có thể bị xử lý, kể cả khi chưa sử dụng. Trong thực tế, chúng tôi phát hiện không ít trường hợp thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, tuýp sắt với mục đích “phòng thân” hoặc chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn. Chúng tôi kiên quyết xử lý ngay từ đầu để phòng ngừa, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc”, Trung tá Nguyễn Văn Hơn nói.

Theo Luật sư Nguyễn Hoàng Huy - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, các hành vi liên quan đến hung khí tự chế được pháp luật quy định và xử lý rất rõ ràng. Người có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển hoặc mang theo hung khí tự chế trái phép có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng và bị tịch thu tang vật. Bên cạnh xử phạt hành chính, còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ luật Hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí.

Trong trường hợp dùng hung khí để gây rối hoặc giải quyết mâu thuẫn, người vi phạm có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù từ 2 - 7 năm nếu có sử dụng vũ khí hoặc hung khí. Nếu gây thương tích hoặc làm chết người, người vi phạm còn có thể bị truy cứu về tội cố ý gây thương tích hoặc các tội danh nghiêm trọng hơn theo quy định của pháp luật.

ÚT CHUYỀN