Hướng đến ngày thành lập công đoàn và 190 năm thành lập tỉnh An Giang

07/07/2022 - 07:04

 - Chào mừng các sự kiện trọng điểm của tỉnh An Giang, các cấp công đoàn đồng loạt đăng ký thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Những hoạt động trọng tâm được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo gắn liền với chủ đề của năm 2022: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động (NLĐ); phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Các công trình của công đoàn chào mừng ngày thành lập công đoàn và 190 năm thành lập tỉnh An Giang

Theo đó, LĐLĐ tỉnh vừa thực hiện công trình nhà tập thể Mái ấm công đoàn cho đoàn viên tại TP. Châu Đốc. Công trình được giao cho LĐLĐ thành phố làm chủ đầu tư, xây dựng trên cơ sở nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lại Trường Tiểu học “B” Núi Sam (điểm cũ) đã xuống cấp. Tổng mức đầu tư công trình trên 1 tỷ đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, Công ty TNHH liên doanh Antraco hỗ trợ 300 triệu đồng và nhiều doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ từ 15-30 triệu đồng.

Khu nhà ở tập thể giai đoạn 1 có 10 phòng và khuôn viên sân nền; giai đoạn 2 xây dựng thêm 8 phòng. Diện tích mỗi phòng 4x8m, nền lát gạch, hệ thống cửa nhôm, lợp mái tole, đóng trần, đầy đủ hệ thống điện, nước... phục vụ từ 40-60 chỗ ở cho công đoàn viên.

Các công đoàn ngành, huyện, thị xã, thành phố có nhiều công trình vừa lập thành tích chào mừng, vừa phục vụ chăm lo cho đoàn viên. Tiêu biểu như công đoàn ngành giáo dục thực hiện công trình cải tạo nhà Mái ấm tập thể công đoàn ở xã Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc). Kinh phí công trình trị giá 55 triệu đồng, trích từ Quỹ Tương trợ công đoàn ngành và xã hội hóa. Công đoàn ngành y tế đăng ký thực hiện 4 công trình, khởi động từ tháng 3 đến cuối năm 2022.

Cụ thể, công đoàn ngành thực hiện nâng chất thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện Đa khoa Bình Dân và CĐCS Bệnh viện Mắt Long Xuyên. Kế đến là tổ chức chương trình “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ” giữa Ban Giám đốc Sở Y tế với đoàn viên công đoàn và NLĐ trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

2 công trình mang tính cộng đồng do công đoàn ngành y tế thực hiện nữa là “Tọa đàm phổ biến kiến thức về kinh nghiệm điều trị F0 tại nhà và tư vấn chăm sóc kiến thức sức khỏe cho những bệnh nhân hậu COVID-19 năm 2022”; công trình khám và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Nhiều LĐLĐ huyện thực hiện công trình góp phần hỗ trợ các địa phương trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Điển hình như LĐLĐ huyện Thoại Sơn phối hợp Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và CĐCS xã Mỹ Phú Đông sửa chữa 1 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. LĐLĐ huyện đã hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội công đoàn, còn lại chủ hộ đối ứng 10 triệu đồng.

Tháng 4/2022, LĐLĐ huyện Tri Tôn phối hợp UBND xã Lương Phi đã thực hiện hoàn thành công trình đèn hoa văn tại khu vực trung tâm xã. Công trình có chiều dài 1.200m, gắn 25 đèn led đơn, với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Trong đó, nguồn Quỹ Xã hội công đoàn đóng góp 100 triệu đồng, còn lại do UBND xã Lương Phi vận động nhân dân đóng góp.

Tương tự, dồn sức cho các địa phương xây dựng nông thôn mới, LĐLĐ huyện Phú Tân thực hiện công trình đèn led chiếu sáng cầu Bắc Cái đầm trên tỉnh lộ 954 thuộc xã Tân Hòa và Bình Thạnh Đông bằng hình thức xã hội hóa. Tổng giá trị công trình 150 triệu đồng do LĐLĐ huyện vận động thực hiện, dự kiến hoàn thành tháng 8/2022. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện còn đăng ký thực hiện phần việc cùng nhân dân thi công một phần công trình cầu Trường C ở xã Hiệp Xương.

LĐLĐ huyện Chợ Mới cũng vừa hoàn thành công trình phối hợp với UBND xã Nhơn Mỹ lắp đặt 100 bóng đèn đường năng lượng mặt trời, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn xã. Công trình này tổng trị giá 200 triệu đồng, LĐLĐ huyện hỗ trợ 90 triệu đồng và tham gia cùng địa phương vận động nhân dân đóng góp phần còn lại.

Cùng với các công trình, phần việc cụ thể, các cấp công đoàn còn tập trung cho nhiều hoạt động trọng tâm khác hướng về kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của công đoàn và lịch sử truyền thống hào hùng, thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có chiều sâu công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức và NLĐ.

Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức một số hoạt động trọng điểm, như: Dâng hương, báo công tại tượng đài Bác Tôn và Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; trao giải cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và LĐLĐ” năm 2022; tiếp tục triển khai mô hình “Sức khỏe của bạn” cho nữ công nhân lao động trong doanh nghiệp; triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao ở 3 doanh nghiệp có trên 500 công nhân lao động; tặng quà nguyên cán bộ công đoàn nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tếng hát công nhân lao động năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022) và nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên và LĐLĐ. Các hoạt động vừa mang tính ý nghĩa, vừa đáp ứng mục tiêu thiết thực vì đoàn viên, vì LĐLĐ, cổ vũ tinh thần thi đua trong hệ thống công đoàn thêm hăng hái và hiệu quả.

MỸ HẠNH