Huyện Phú Tân nhân rộng “Gian hàng 0 đồng” ở 18/18 xã, thị trấn

23/07/2021 - 15:54

 - Ngày 23-7, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) Nguyễn Thành Ân thông tin, đến nay, huyện Phú Tân đã tiếp nhận được trên 1,3 tỷ đồng các nguồn đóng góp và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tiền mặt trên 680 triệu đồng.

“Gian hàng 0 đồng” có mặt ở 18 xã, thị trấn

Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch bệnh

Huyện đã chi hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly; các khu cách ly tập trung của huyện; hỗ trợ gạo và quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, người bán vé số ở các xã, thị trấn.

Ngoài ra, hiện nay, 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” và 4 cây “ATM gạo” để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh COVID-19.

Các địa phương đã vận động được 7.522 phần quà, trị giá trên 1 tỷ đồng và 51,9 tấn gạo kịp thời hỗ trợ cho các hộ dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Bên cạnh đó, còn vận động các nhu yếu phẩm trị giá hơn 1,6 tỷ đồng trao hỗ trợ cho 988 hộ nghèo, 2.950 hộ cận nghèo, 1.803 hộ khó khăn và hơn 1.000 người bán vé số.

MỸ HẠNH