Karate An Giang hướng đến thành tích cao

21/01/2026 - 05:00

 - Phong trào luyện tập Karate của tỉnh diễn ra khá sôi nổi. Đến nay, môn võ này khẳng định vị thế là một trong những môn thể thao mũi nhọn của tỉnh, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu trong nước và khu vực.

Vận động viên thi đấu tại Giải trẻ Karate tỉnh năm 2025. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Cũng như nhiều môn võ thuật khác, phong trào tập luyện võ Karate phát triển rộng khắp trong tỉnh. Toàn tỉnh có hơn 20 câu lạc bộ Karate được thành lập và duy trì, hoạt động hiệu quả, với sự tham gia tập luyện của hơn 400 võ sinh, từ nhiều lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Câu lạc bộ Karate Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, phường Long Xuyên là một trong những điểm sáng trong phong trào tập luyện Karate. Hiện, câu lạc bộ duy trì lịch tập luyện thường xuyên vào chiều tối các ngày trong tuần, với hơn 120 võ sinh tham gia. Câu lạc bộ không chỉ tập trung nâng cao kỹ thuật mà còn chú trọng rèn luyện thể chất, đạo đức, tính kỷ luật và tinh thần cho võ sinh. Em Huỳnh Thị Kim Ngọc, ngụ phường Long Xuyên cho biết: “Sau hơn 6 tháng tập luyện, em rất thích môn võ Karate, vì giúp em có thể lực, tái tạo năng lượng, học tập tốt hơn”.

Việc tỉnh duy trì và tổ chức giải đấu Karate từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh góp phần khích lệ tinh thần tập luyện, nâng cao chất lượng chuyên môn trong phong trào tập luyện môn Karate. Ngành thể thao không chỉ quan tâm phát triển phong trào Karate tại địa phương mà còn phát hiện, tuyển chọn vận động viên (VĐV) có tiềm năng, bổ sung vào đội tuyển tỉnh.

Huấn luyện viên trưởng bộ môn Karate tỉnh Bùi Thanh Tươi cho biết: “Bên cạnh phát triển phong trào, công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ, năng khiếu của môn Karate được ngành chức năng của tỉnh quan tâm nhằm xây dựng nguồn kế thừa chất lượng. Ngoài việc phát hiện các em có tố chất tại giải thi đấu cấp tỉnh, bộ môn còn tích cực tìm kiếm nhân tố mới thông qua kỳ thi phong trào, kỳ thi thăng đẳng của câu lạc bộ Karate địa phương”.

Sau khi hợp nhất, bộ môn Karate tỉnh được bổ sung các võ sĩ tài năng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của võ sĩ Văng Thị Ngọc Mỹ, Phạm Minh Thư, Dương Ngọc Ngoan, Nguyễn Tiến Tài với những võ sĩ trẻ tài năng Huỳnh Kim Tiền, Huỳnh Ngọc Tiền, Châu Thị Yến Nhi… giúp bộ môn có đội ngũ VĐV chất lượng, có chiều sâu. Hiện, bộ môn duy trì tập luyện ở 3 tuyến gồm: 9 VĐV tuyến tuyển, 10 VĐV tuyến trẻ và 25 VĐV tuyến năng khiếu.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo VĐV trẻ, bộ môn Karate tỉnh từng bước khẳng định vị thế tại giải khu vực và toàn quốc. Năm qua, bộ môn thi đấu khá thành công, đạt 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 20 huy chương đồng. VĐV Huỳnh Kim Tiền đoạt huy chương vàng Giải vô địch Karate Đông Nam Á năm 2025.

Ông Bùi Thanh Tươi cho biết, thời gian tới, bộ môn tiếp tục rà soát, đánh giá lại năng lực của từng VĐV, chủ động điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp, giúp VĐV phát huy tối đa năng lực, sở trường. VĐV Huỳnh Kim Tiền nói: “Tôi cùng đồng đội đang tích cực tập luyện, nỗ lực khắc phục hạn chế để hoàn thiện bản thân, hướng đến đạt thành tích cao nhất”.

Bộ môn Karate tỉnh sẽ tạo điều kiện cho VĐV trẻ, năng khiếu thi đấu giao hữu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại các giải đấu toàn quốc năm 2026, chuẩn bị lực lượng tốt nhất để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

LÊ TRUNG HIẾU