
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TRỌNG TÍN
Ông Hồ Tấn Hùng - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh cho biết, hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai bên. Hội thường xuyên tổ chức hoạt động lễ tân đối ngoại, thăm viếng ngoại giao, gửi điện và thư chúc mừng nhân các ngày lễ trọng đại của Hàn Quốc thông qua Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh. Hội phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giao lưu như hội chợ xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc, triển lãm ảnh, tuần phim, chương trình giao lưu văn hóa… góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nhân dân 2 nước, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.
Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị được quan tâm thực hiện. Thông qua nhiều hình thức kết nối, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh vận động kiều bào đang học tập, làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc hướng về quê hương, tham gia đầu tư phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học, công nghệ, góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Hội duy trì và phát triển mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, từ thiện nhằm vận động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện và các dự án phát triển cộng đồng cũng được triển khai, hỗ trợ học sinh hiếu học, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, từ đó giúp cải thiện đời sống người dân, tăng cường sự gắn kết, hiểu biết giữa Nhân dân 2 nước.
Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại cũng được hội chú trọng. Bằng nhiều hình thức, hội giới thiệu tới bạn bè quốc tế những thông tin về đất nước, con người Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như những thành tựu của công cuộc đổi mới. Đồng thời, kết nối thông tin với bà con kiều bào tại Hàn Quốc về tình hình phát triển của đất nước và An Giang, tạo điều kiện để kiều bào về thăm quê hương, đóng góp xây dựng địa phương.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh cũng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và môi trường giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo của An Giang với đối tác Hàn Quốc. Các chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực, hội chợ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa, lịch sử và con người của 2 quốc gia. Hội phối hợp với các trường đại học, trường nghề, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp tại Hàn Quốc tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Hội nhập đa văn hóa”, cấp học bổng và giới thiệu chương trình đào tạo nghề, việc làm cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên và thanh niên.
Theo ông Hồ Tấn Hùng, thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân theo Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh và các nguồn lực khác về vốn, công nghệ, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. “Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh tiếp tục nỗ lực, chủ động và sáng tạo trong hoạt động, phát huy vai trò đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện giữa Nhân dân 2 nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Hồ Tấn Hùng nói.
TRỌNG TÍN