Gần 23 năm qua, Hội BTBNN tỉnh với vai trò là “nhịp cầu yêu thương”, kết nối tấm lòng nhân ái, trái tim thiện nguyện. Hội không chỉ bảo trợ bệnh nhân nghèo, trẻ em bất hạnh, kém may mắn mà còn thực hiện 6 chương trình an sinh xã hội liên quan người nghèo, giúp họ vững tin với cuộc sống mới, đóng góp không nhỏ vào công tác an sinh xã hội của tỉnh.
Ông Lê Minh Khởi - Phó Chủ tịch Hội BTBNN tỉnh thông tin: “Với tinh thần tất cả vì bệnh nhân nghèo, vì người nghèo, ban chấp hành và cán bộ Hội BTBNN tỉnh tích cực vận động và tổ chức thực hiện tốt các chương trình từ thiện, qua đó đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong những năm qua. Các chương trình an sinh xã hội của Hội BTBNN tỉnh kết nối những tấm lòng nhân ái thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình, nổi bật là xây nhà tình thương và cầu, đường giao thông nông thôn”.

Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Hòn Đất bàn giao nhà cho chị Đoàn Nguyệt Thắm, ngụ ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất. Ảnh: MỘC TRÀ
Chị Đoàn Nguyệt Thắm, ngụ ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất chia sẻ: “Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua là cái Tết vui nhất, đáng nhớ nhất với tôi, bởi niềm mong ước có một căn nhà khang trang đã trở thành hiện thực. Cảm ơn Hội BTBNN tỉnh đã giúp gia đình tôi hiện thực hóa ước mơ”. Hơn 10 năm bôn ba xứ người, vợ chồng chị Thắm làm công nhân ở nhiều nơi, có lúc phải gửi con, khi con lớn anh chị dắt díu con tiếp tục mưu sinh xứ người. Niềm mơ ước lớn nhất của vợ chồng chị Nguyệt Thắm là cố gắng tiết kiệm, tích lũy tiền về quê nhà cất lại căn nhà, ổn định cuộc sống. Sau đó, chị Thắm được Chi hội BTBNN Hòn Đất tiếp thêm động lực từ sự hỗ trợ 35 triệu đồng. Cùng với số tiền được hỗ trợ, gia đình, họ hàng cùng chung tay, góp sức, chị Nguyệt Thắm xây dựng căn nhà mới kiên cố, khang trang, với tổng chi phí gần 200 triệu đồng.
Từ sự kết nối của Hội BTBNN, người dân sống, làm ruộng tại kênh Cấp 2, ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang có được cầu bê tông mới sẽ thay cho chiếc cầu vỉ sắt xuống cấp. Ngày khởi công, bà con đến khá đông khi hay thông tin sắp có cầu mới kiên cố giúp thuận tiện đi lại, an toàn hơn. Bà Nguyễn Thị Xoàn, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Bình Giang nói: “Tôi làm ruộng ở kênh Cấp 2, hay tin khởi công xây cầu mới nên đến chung vui cùng bà con. Cầu, đường thuận tiện mở ra nhiều cơ hội như thương lái vào tận ruộng thu mua lúa”. Từ sự kết nối của hội, chiếc cầu bê tông bắc qua kênh Cấp 2 với kinh phí 360 triệu đồng vận động từ 4 tổ chức, cá nhân và Nhân dân địa phương góp công xây dựng.
Cũng từ sự vận động, kết nối của Hội BTBNN tỉnh, ông Trần Văn Oanh - Trưởng ấp Tân Phước, xã Châu Thành vui mừng nói: “6 tháng cuối năm 2025, ấp khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn, đều thông qua Hội BTBNN tỉnh vận động tài trợ”. Ông Nghệ Diệu Mậu - nhà hảo tâm từ TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Chúng tôi tin tưởng và quý thành viên Hội BTBNN tỉnh đã có nhiều năm gắn bó với mảnh đất Châu Thành thông qua hoạt động thiện nguyện. Niềm vui, tiếng cười của học sinh, người dân khi đi trên những cây cầu mới, cho thấy ý nghĩa thiết thực từ việc xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn của hội”.
Để thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội năm 2025, Chi hội BTBNN Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc vận động kinh phí đưa 114 người đến phòng khám Tâm Đức Dương Đông khám, chữa bệnh miễn phí. Hội hỗ trợ 19.890 lượt bệnh nhân nghèo đến phòng thuốc nam Gành Dầu khám, chữa bệnh bằng phương pháp đông y. Hỗ trợ 125 chuyến chuyển viện với chi phí trên 350 triệu đồng… Ông Nguyễn Phước Lợi - Chi hội trưởng Chi hội BTBNN Gành Dầu cho biết: “Năm 2025 Chi hội BTBNN Gành Dầu kêu gọi, vận động trên 7,2 tỷ đồng thông qua thực hiện 17 đầu công việc bảo trợ người bệnh nghèo, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Phú Quốc”.
Với vai trò là một “nhịp cầu yêu thương”, kết nối tấm lòng nhân ái, trái tim thiện nguyện đến với người nghèo, bệnh nhân nghèo, giúp họ vượt qua bệnh tật, vững tin với cuộc sống. Nhiều chương trình của hội BTBNN các cấp có sức lan tỏa, làm lay động con tim của biết bao người, từ đó nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay góp sức, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
| Từ năm 2022 - 2025, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và chi hội vận động xây dựng 1.218 căn nhà tình thương và sửa chữa hàng chục căn nhà cho người nghèo. Riêng vận động xây cầu, đường giao thông nông thôn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và chi hội xây dựng mới 346 cây cầu và sửa chữa hàng chục cây cầu bê tông; xây mới, sửa chữa 42,5km đường giao thông nông thôn. |
MỘC TRÀ