
Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề và lâu dài đối với môi trường và con người Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam, chứa 366kg dioxin.
Dioxin là một trong những chất độc hại nhất mà loài người từng biết đến. Chỉ với liều lượng 1 picogram (một phần nghìn tỷ gam), dioxin đã có thể gây ung thư và các rồi loạn sinh sản ở người. Chất độc da cam/dioxin còn để lại di chứng qua nhiều thế hệ.
-logo-20260810-120614-2.jpg)
Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang và lãnh đạo xã Vĩnh Thuận tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam, dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.
Theo thống kê, khoảng một phần tư diện tích miền Nam Việt Nam đã bị phun rải chất độc hóa học, trong đó 86% diện tích bị phun rải từ hai lần trở lên. Môi trường trên toàn miền Nam bị ô nhiễm nặng nề, các hệ sinh thái bị đảo lộn, nhiều loài động, thực vật quý hiếm bị tuyệt chủng...
Chất độc da cam/dioxin đã làm khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân. Nhiều gia đình có nguy cơ không thể duy trì nòi giống. Hàng vạn trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, phải sống đời sống thực vật; nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ; nhiều người khác đang chết dần, chết mòn, từng ngày, từng giờ quằn quại vì những căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến chất độc da cam/dioxin.
Nạn nhân chất độc da cam là những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Nỗi đau của họ không chỉ là nỗi đau của nhân dân Việt Nam mà còn là nỗi đau chung của lương tri nhân loại tiến bộ trên thế giới.
Những năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, do sức khỏe suy giảm, phần lớn nạn nhân và gia đình họ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, bệnh tật. Vì vậy, nạn nhân chất độc da cam rất cần sự quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng, cũng như từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
(1)-logo-20260810-120614-3.jpg)
Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang và lãnh đạo xã Phú Tân tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam, dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Cụ thể, Hội tổ chức thăm, tặng 500 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 15 xã, phường trong tỉnh. Những phần quà không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội đối với những người đang gánh chịu ảnh hưởng bởi hậu quả chất độc da cam/dioxin.
MỘC TRÀ