
Múa lân chào mừng khai mạc hội chợ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Các đại biểu, khách mời cùng tham quan các gian hàng
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu khai mạc sự kiện
.jpg)
Thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2025
Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng lãnh đạo các sở ngành và TX. Tịnh Biên.
Về phía khách mời đến từ Vương quốc Campuchia, có ông Khon Sereiratha, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal; ông Yong Sovathana, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo, cùng đoàn công tác 2 tỉnh tham dự.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức khẳng định Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang là “điểm nhấn” quan trọng, thúc đẩy quan hệ ngoại giao, hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữa tỉnh An Giang - Việt Nam và tỉnh Takeo, Kandal (Vương Quốc Campuchia). Qua đó, cùng hướng tới mục tiêu tăng cường hữu nghị, kết nối giao thương, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, góp phần tăng cường xuất khẩu hàng hóa vào thị trường các nước ASEAN nói chung, các nước Tiểu vùng sông Mekong nói riêng.
Hi chợ còn là dịp để các địa phương giao lưu, hợp tác kinh tế, góp phần nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Sự kiện cũng góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư giữa các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nước bạn Campuchia.
Hội chợ năm nay diễn ra từ ngày 19/5 đến 25/5/2025, với quy mô hơn 330 gian hàng của 15 tỉnh, thành phố trong nước, như: Cao Bằng, Hòa Bình, Đắk Nông, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh... Bên cạnh, còn có các gian hàng của doanh nghiệp đến từ tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia) và các doanh nghiệp Thái Lan.
Đến với hội chợ, du khách sẽ được tiếp cận, tham quan, mua sắm các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của An Giang và các tỉnh, thành phố; các sản phẩm nông, thủy sản, hàng tiêu dùng, hàng đặc sản vùng miền. Bên cạnh, còn có khu vực gian hàng ẩm thực và bánh dân gian; khu vực sân khấu ngoài trời, trò chơi giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ du khách hàng đêm.
THANH TIẾN