Khai trương “ATM” gạo đầu tiên ở Thoại Sơn

22/04/2020 - 10:15

 - Cây “ATM” gạo nhằm hỗ trợ gạo giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh Covid-19 ở huyện Thoại Sơn đã được khai trương sáng 22-4, tại TT. Phú Hòa.

Người dân phấn khởi nhận gạo từ cây “ATM”   

Mỗi người phải giữ khoảng cách 2m khi nhận gạo

Được chọn thực phẩm miễn phí, bà con nghèo ai cũng vui

Cây “ATM” gạo đặt tại bếp ăn từ thiện “Hiểu và Thương”, do anh Diệp Nhựt Trường (Chủ nhiệm CLB từ thiện Vạn Đức, ấp Phú Hữu, TT. Phú Hòa) phát động thực hiện.

Mỗi người dân sẽ được nhận miễn phí 2kg gạo/lần/ngày từ cây “ATM” gạo. Khi nhận, bà con phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách 2m. Thời gian phát gạo, từ 8 – 11 giờ và từ 14 – 17 giờ mỗi ngày.

Ngoài nhận gạo, bà con còn được chọn thực phẩm, như: rau, củ, quả, nước tương cần thiết cho bữa ăn hàng ngày.

Theo anh Diệp Nhựt Trường, sau khi phát động, anh đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hiện, số lượng gạo ở cây "ATM" gạo đã đến 6 tấn.

PHƯƠNG LAN