Khẩn trương khắc phục sạt lở tại xã Vĩnh Thạnh Trung

14/04/2026 - 07:04

 - Sạt lở bờ sông Hậu xảy ra tại kho An Giang 5 của Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang đe dọa trực tiếp hàng ngàn tấn lương thực. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người, tài sản và hoạt động sản xuất.

Hiện trạng điểm sạt lở tại khu vực kho của Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang. Ảnh: THANH TIẾN

Đến thời điểm này, Giám đốc Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang Nguyễn Hoàng Minh chưa hết bàng hoàng vì vụ sạt lở bờ sông Hậu sát thềm kho chứa của đơn vị. Với ông Minh, sạt lở bờ sông Hậu không phải chuyện xa lạ nhưng với mức độ, tính chất bất ngờ và phạm vi vụ sạt lở đe dọa đến lượng lớn lương thực đang được chứa trong kho của đơn vị khiến ông lo lắng. “May mắn đối với chúng tôi là vụ sạt lở diễn ra sáng sớm nên không có thương vong về người. Tuy nhiên, sạt lở cuốn 1 cầu cảng xuất hàng, 1 băng tải gạo và đoạn kè sát bờ sông dài 50m xuống nước. Hiện trạng điểm sạt lở sát nền móng của kho, đe dọa trực tiếp đến lượng lớn lương thực đang dự trữ tại đây”, ông Minh cho biết.

Ông Minh nhận định, hiện tượng sạt lở có dấu hiệu lan rộng, cần khẩn trương di dời số lượng gạo, phương tiện của công ty ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu sạt lở tiếp tục ăn sâu vào bờ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. “Qua tham khảo với đơn vị tư vấn, phương pháp khắc phục hiện nay là trải dải địa, thả bao cát lấp đầy điểm sạt lở. Kinh phí dự kiến khắc phục sự cố sạt lở khoảng 3 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty”, ông Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp di dời gạo, phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm. “Bằng sự cố gắng của địa phương và lực lượng vũ trang, đến 16 giờ ngày diễn ra sạt lở, chúng tôi di dời hơn 13.200 bao gạo (tương đương 660 tấn) ra xa khu vực sạt lở. Đến sáng 12/4, doanh nghiệp triển khai biện pháp khắc phục khẩn cấp điểm sạt lở, trục vớt thành công băng tải gạo bị rơi xuống sông. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo sát quá trình khắc phục sự cố”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung Lê Trà Bảo Khương nói.

Theo ông Lê Trà Bảo Khương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục phối hợp Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, nếu có dấu hiệu phát sinh thì báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo xử lý.

Đến kiểm tra tình hình sạt lở tại kho An Giang 5 của Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lương thực dự trữ của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo cần ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. “Các lực lượng quân sự, công an và cán bộ địa phương cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục sự cố. Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang cần nhanh chóng phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thành khảo sát lòng sông bằng thiết bị chuyên dụng và thợ lặn để xác định các hố xói mòn, có giải pháp xử lý tốt nhất, hiệu quả lâu dài”, đồng chí Ngô Công Thức yêu cầu.

Đồng chí Ngô Công Thức đề nghị ngành chức năng nhanh chóng triển khai hệ thống phao tiêu, biển cảnh báo phân luồng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện thủy qua lại khu vực sạt lở. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung đánh giá tổng thể nguy cơ sạt lở khu vực này và vùng lân cận để có giải pháp xử lý căn cơ, bền vững. “Đây là việc quan trọng, cần tiến hành khẩn trương trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Với diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở hiện nay, các ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần chủ động nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân”, đồng chí Ngô Công Thức nhấn mạnh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ sạt lở, với tổng chiều dài 285m, thiệt hại về đất khoảng 496 triệu đồng. Các vụ sạt lở không gây ảnh hưởng nhà ở nhưng ảnh hưởng đến vị trí kho An Giang 5 của Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang.

THANH TIẾN