Khánh thánh 5 cầu giao thông nông thôn ở huyện Chợ Mới

30/01/2024 - 15:49

 - Chiều 30/1, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Đảng ủy, UBND 2 xã: An Thạnh Trung và Long Kiến tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 5 cầu Hy Vọng trên địa bàn huyện Chợ Mới. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang Đỗ Minh Sang và Giám đốc Quỹ Hy Vọng Nguyễn Tiến Danh đã đến dự.

Khánh thánh 5 cầu giao thông nông thôn ở huyện Chợ Mới

Trao tặng quà cho các tổ chức, cá nhân, có nhiều đóng góp trong xây dựng cầu giao thông nông thôn

Các cây cầu được khánh thành, gồm: Hy Vọng 305- cầu Nông Trường; Hy Vọng 306- cầu Út Tuốt; Hy Vọng 310- cầu Trường Tiểu học “B” An Thạnh Trung; Hy Vọng 331- cầu kênh Tám Thước, ở xã An Thạnh Trung và Hy Vọng 337- cầu Ba Ne, ở xã Long Kiến đều được xây dựng bằng bê-tông cốt thép. Mỗi cây có chiều dài từ 30-35m, rộng 4m, tải trọng 5 tấn.

Tổng kinh phí xây dựng 2,6 tỷ đồng và trên 2.000 ngày công lao động. Trong đó, Quỹ Hy Vọng và Huyện Đoàn Chợ Mới hỗ trợ 690 triệu đồng, còn lại do chính quyền địa phương vận động.

HẠNH CHÂU